Nam sinh Trường Chuyên Hà Tĩnh ghi danh á khoa Toán quốc gia

(Baohatinh.vn) - Điểm số 34,5 trong 2 ngày thi giúp Võ Sỹ Quốc Anh (lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) tạo nên cú bứt phá ấn tượng, trở thành á khoa toàn quốc môn Toán.

bqbht_br_13.jpg
Võ Sỹ Quốc Anh - á khoa Toán quốc gia.

Từng giành giải ba môn Toán tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vào năm lớp 11, Võ Sỹ Quốc Anh (trú phường Trần Phú) bước vào kỳ thi năm nay với mục tiêu giản dị: vượt qua chính thành tích của mình. Vì vậy, việc đạt giải nhất quốc gia và trở thành á khoa Toán toàn quốc đến với em như một bất ngờ lớn (theo công bố của Bộ GD&ĐT, Quốc Anh đứng thứ hai trong gần 680 thí sinh trong cả nước dự thi môn Toán).

Nhớ lại thời điểm biết tin mình đạt thành tích cao, Quốc Anh cho hay: “Em chưa kịp báo với gia đình thì đã nhận được cuộc gọi từ mẹ. Chỉ một câu nói ngắn gọn đầy tin tưởng của mẹ cũng đủ để tiếp thêm cho em động lực và mang lại niềm hạnh phúc lớn lao”.

Có bố mẹ đều là giáo viên Tin học, từ nhỏ, Quốc Anh được sống trong môi trường học tập thuận lợi, nơi tư duy logic và niềm yêu thích các con số được nuôi dưỡng sớm. Từ sự quan tâm và “truyền lửa” của gia đình, đặc biệt là sự đồng hành sát sao của mẹ - giáo viên Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, từng nhiều năm trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Tin học, Quốc Anh từng bước trưởng thành về kiến thức và kỹ năng học tập.

bqbht_br_12.jpg
Niềm đam mê Toán giúp Quốc Anh gặt hái nhiều thành tích ấn tượng.

Niềm đam mê phép tính và những con số sớm mang lại cho Quốc Anh những thành tích đầu tiên khi còn học lớp 4 với Huy chương Đồng toàn quốc tại Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ. Từ đó, em liên tiếp ghi dấu ấn tại các sân chơi Toán học trong nước và quốc tế với bộ sưu tập thành tích ấn tượng như HCV SASMO cấp quốc gia (lớp 6), HCB SIMOC quốc tế (lớp 7), HCB SASMO cấp quốc gia (lớp 8). Năm lớp 8, Quốc Anh đạt giải nhì môn Toán tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9; năm học tiếp theo em giành vị trí thủ khoa. Cùng với những giải thưởng, mỗi sân chơi kiến thức từ cấp tỉnh đến quốc gia và khu vực, đều là cơ hội để em cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân.

Trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Toán, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã mở ra cho Quốc Anh một môi trường học tập và rèn luyện hoàn toàn mới. Dưới sự dìu dắt của các thầy, cô giáo giàu kinh nghiệm, năng lực tư duy Toán học của em ngày càng được bồi đắp và phát huy rõ nét. Giải ba môn Toán tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm lớp 11 chính là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để em tiếp tục nỗ lực và bứt phá ở mùa thi năm nay.

Trong suốt quá trình ôn luyện, Quốc Anh không đặt nặng áp lực thành tích mà tập trung phát triển bản thân mỗi ngày, nỗ lực làm tốt nhất trong khả năng và hài lòng với những gì đạt được. Về phương pháp học tập, nam sinh cho rằng điểm yếu ở đâu thì cần tập trung bù đắp ở đó, và cách nhanh nhất để tiến bộ là học hỏi từ những người giỏi hơn. Vì vậy, bên cạnh thời gian học trên lớp và cùng thầy cô, em chủ động luyện đề, tìm hiểu kinh nghiệm từ anh chị khóa trước, rèn kỹ năng phân bổ thời gian làm bài.

bqbht_br_15.jpg
Năm nay, đội tuyển Toán Hà Tĩnh tiếp tục gặt hái thành tích đáng tự hào với 100% em dự thi đoạt giải.

Theo Quốc Anh, Toán học còn hấp dẫn bởi cảm giác hứng khởi và tự hào mỗi khi chinh phục được một bài toán khó. Không giữ niềm vui cho riêng mình, em thường chia sẻ cách giải, trao đổi với các bạn trong đội tuyển để cùng hoàn thiện tư duy và tìm ra những hướng tiếp cận hiệu quả hơn.

Bên cạnh việc học tập, Quốc Anh luôn chú trọng cân bằng giữa học và nghỉ ngơi. Em không thức khuya, duy trì thói quen chơi bóng đá, bóng chuyền khoảng hai tiếng mỗi ngày – “liều thuốc” giúp giải tỏa áp lực, giữ tinh thần thoải mái. Chính tâm thế học tập tích cực, cùng nền tảng kiến thức được tích lũy bền bỉ đã giúp nam sinh tự tin, vững vàng chinh phục kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay.

Nhận xét về học trò, thầy Lê Minh Tuấn - giáo viên chủ nhiệm đội tuyển Toán cho biết: “Quốc Anh là học sinh có năng lực tốt, khá toàn diện, giàu đam mê Toán học. Em có tư duy logic rõ ràng, khả năng phân tích sâu, linh hoạt trong cách tiếp cận và xử lý các bài toán khó. Điểm nổi bật ở Quốc Anh là tinh thần cầu thị, ý thức tự học cao, luôn tìm tòi đến tận cùng bản chất vấn đề. Thành tích em đạt được là kết quả xứng đáng của quá trình học tập bền bỉ, nghiêm túc và không ngừng hoàn thiện bản thân”.

bqbht_br_11.jpg
Thầy Lê Minh Tuấn - giáo viên chủ nhiệm đội tuyển luôn đồng hành với em trong suốt chặng đường vừa qua.

Từ nền tảng kiến thức vững vàng, phương pháp học tập khoa học cùng sự dìu dắt của thầy cô, Quốc Anh đang đứng trước những cơ hội mới. Với kết quả giải nhất và vị trí á khoa Toán quốc gia, em được tham gia vòng tuyển chọn đội tuyển Olympic Toán quốc tế (IMO) – sân chơi đỉnh cao mà nam sinh coi là mục tiêu lớn tiếp theo trên hành trình chinh phục Toán học.

Chia sẻ về chặng đường phía trước, Quốc Anh cho biết em sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức, giữ vững tinh thần học tập nghiêm túc và không ngừng hoàn thiện bản thân. Bên cạnh mục tiêu học thuật, Quốc Anh cũng đang cân nhắc lựa chọn ngành học trong tương lai giữa y khoa - ước mơ của gia đình và sư phạm Toán, con đường giúp em gắn bó lâu dài với niềm đam mê và lan tỏa tình yêu Toán học tới các thế hệ học trò.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, đội tuyển Toán của Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững phong độ với 100% học sinh dự thi đạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang trở thành nỗi lo của không ít gia đình ở Hà Tĩnh. Khi một cuốn sách tưởng như rất đỗi bình thường lại không đến tay học sinh đúng lúc, câu chuyện phía sau đó đáng để nhìn lại.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!