Xã ven biển Hà Tĩnh trồng 20.000 cây xanh dịp đầu xuân

(Baohatinh.vn) - Cán bộ, bà con nhân dân xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) trồng hơn 20.000 cây xanh hưởng ứng "Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026.

bqbht_br_img-5214.jpg
Sáng 31/1, UBND xã Thạch Khê phát động ra quân trồng cây, xây dựng nông thôn mới. Đây là một trong những hoạt động trong chuỗi thực hiện "Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2026.
bqbht_br_img-5195.jpg
Đợt ra quân lần này có sự tham gia của cán bộ công chức xã, các tổ chức đoàn thể, lực lượng công an, quân sự và đông đảo bà con nhân dân các thôn: Văn Sơn, Phúc Thanh, Trường Xuân, Đồng Giang, Thanh Lan cùng ra quân trồng cây.
bqbht_br_img-5155-sao-chep.jpg
Các lực lượng tập trung trồng cây tại các tuyến đường trên địa bàn, tuyến đường từ Quỳnh Viên đi Eo Lói (biển Thạch Hải), khu vực gần moong mỏ, khu vực rừng phòng hộ ven biển...
bqbht_br_img-5165.jpg
Địa phương đã chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng về cây giống, ươm cây giống từ hạt, quy hoạch địa điểm trồng phù hợp. Trong đợt này, toàn xã Thạch Khê trồng mới 4.300 cây xanh các loại gồm: cây lát, sim, cau, xoài, bằng lăng, sao đen, phi lao.
bqbht_br_img-5180.jpg
bqbht_br_img-5149.jpg
bqbht_br_img-5206.jpg
Luỹ kế đến thời điểm này, xã Thạch Khê đã trồng được hơn 20.000 cây các loại. Các đợt ra quân trồng cây được kết hợp với làm vệ sinh môi trường, phát quang cây cối, tạo cảnh quan môi trường nông thôn mới năm 2026. Phong trào trồng cây đầu xuân tại Thạch Khê không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu mà còn giáo dục thế hệ trẻ về ý thức trách nhiệm với cộng đồng, tiếp tục bồi đắp thêm vẻ đẹp cho vùng quê ven biển Hà Tĩnh ngày càng khởi sắc.

Chủ đề Tết trồng cây

Đọc thêm

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Nông dân Kỳ Văn chống hạn cho cây chè

Trước diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, người trồng chè ở xã Kỳ Văn (Hà Tĩnh) đang tập trung nhiều biện pháp ứng phó, đảm bảo sự phát triển của cây chè nguyên liệu.
Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Xem người dân miệt mài đãi hến trên sông La

Từ cuối tháng 3 đến nay, làng hến sông La (xã Đức Minh, Hà Tĩnh) rộn ràng vào vụ mới. Khai thác và chế biến hến là nghề truyền thống gắn bó bao đời, đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân.
Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
Tôi gom mật ngọt vào mùa

Tôi gom mật ngọt vào mùa

Mùa thu gom mật ong tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) thường diễn ra từ tháng 3 đến tháng 7 dương lịch hằng năm. Đây là thời điểm các hộ nuôi ong bước vào vụ thu hoạch chính, tập trung khai thác mật để cung cấp cho thị trường.
"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

"Hồi sức" cho cây cam sau mùa hái quả

Việc chăm sóc đúng kỹ thuật và thời điểm không chỉ giúp các vườn cam ở Hà Tĩnh nhanh chóng "hồi sức" sau thu hoạch mà còn là yếu tố then chốt quyết định năng suất, chất lượng quả cho vụ tới.