Khí thế thi đua của 6 xã phấn đấu về đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Năm 2022, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phấn đấu có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (Trung Lộc, Vượng Lộc, Xuân Lộc, Quang Lộc, Gia Hanh) và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Thiên Lộc). Theo đó, các địa phương đã ra quân sôi nổi, triển khai các phần việc để về đích đúng kế hoạch.

Đặt mục tiêu về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao trong năm 2022, thời điểm này, Nhân dân và chính quyền xã Vượng Lộc đang tập trung huy động máy móc, nhân lực tiến hành giải tỏa hành lang, mở rộng các tuyến đường đạt chuẩn. Từ đầu năm đến nay, ước tính, người dân xã Vượng Lộc đã hiến gần 10.000 m2 đất.

Khí thế thi đua của 6 xã phấn đấu về đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở Can Lộc

Chính quyền và Nhân dân xã Vượng Lộc ra quân xây dựng NTM nâng cao, phấn đấu về đích năm 2022.

Nhờ tuyên truyền và “dân vận khéo”, tại các thôn khó khăn của xã, tinh thần hiến đất mở rộng đường được người dân hưởng ứng cao. Trong đó, thôn Minh Vượng tuy khó khăn nhất xã nhưng 85 hộ dân đã hưởng ứng nhiệt tình chủ trương xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu của xã, tự nguyện hiến đất, phá dỡ các công trình để mở rộng 5 tuyến trục chính, 12 tuyến ngõ xóm.

Khí thế thi đua của 6 xã phấn đấu về đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở Can Lộc

Nhân dân thôn Minh Vượng tập trung mở rộng các trục đường trong thôn ngày 10/3.

Bí thư Đảng ủy xã Vượng Lộc Trần Văn Đoài thông tin: “Hiện tại, xã có 8/11 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu, 3 khu dân cư chưa đạt là Minh Vượng, Cự Lâm, Đông Mỹ đều thuộc diện khó khăn. Chúng tôi đang tập trung nhân lực để mở rộng đường, trồng hàng rào xanh… phấn đấu đưa cả 3 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu trong năm 2022. Ngoài ra, chính quyền đang nỗ lực nâng cao các tiêu chí về thu nhập, môi trường...”.

Tại xã Thiên Lộc, tinh thần hiến đất làm NTM cũng đang diễn ra sôi nổi. Từ đầu năm, phong trào mở đường tiếp tục được lan rộng, người dân xã các thôn Thiên Hương, Tân Thượng… đã tình nguyện hiến 1.650 m2 đất, phá dỡ 15 cổng nhà kiên cố, 5 công trình chăn nuôi, hơn 1km bờ bao và nhiều tài sản trên đất, nhờ đó mở thêm được 4 tuyến đường dài 2,4km.

Khí thế thi đua của 6 xã phấn đấu về đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở Can Lộc

Nhân dân xã Thiên Lộc chủ động phá dỡ các công trình kiên cố, hiến đất mở rộng đường.

Anh Bùi Ngọc Dương (thôn Thiên Hương, xã Thiên Lộc) cho biết: "Đất vườn nhà tôi không rộng nhưng khi có chủ trương của thôn, tôi đã hiến gần 120m2 và phá dỡ các công trình để mở rộng tuyến đường, góp phần cùng xã từng bước hoàn thành các mục tiêu".

Từ 1 xã có hệ thống đường giao thông trục thôn, ngõ xóm chật hẹp, đến nay, xã Thiên Lộc đã mở rộng và làm mới được 21 tuyến đường giao thông nông thôn từ 3m lên 6m với tổng chiều dài trên 12km. Xã đã vận động được gần 430 hộ dân hiến gần 4.000m2 đất ở, tổng giá trị tài sản người dân đóng góp trên 15 tỷ đồng.

Khí thế thi đua của 6 xã phấn đấu về đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở Can Lộc

Từ đầu năm 2022 đến nay, dù đang là thời điểm sốt đất nhưng Nhân dân xã Thiên Lộc vẫn tình nguyện hiến 1.650 m2 đất làm NTM.

Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc Đặng Anh Tuấn cho hay: “Địa phương phấn đấu về đích xã NTM kiểu mẫu vào tháng 6/2022. Hiện tại, xã đã hoàn thành 5/5 tiêu chí, chính quyền và Nhân dân đang tập trung xây dựng các mô hình kinh tế, củng cố tiêu chí thu nhập; đồng thời mở rộng các tuyến đường theo hướng NTM kiểu mẫu thông minh”.

Đăng ký về đích NTM nâng cao trong 6 tháng đầu năm 2022, ngay từ đầu năm, chính quyền và Nhân dân xã Gia Hanh đang linh hoạt, đẩy nhanh các phần việc đề ra. Những ngày này, các tổ dân cư, tổ liên gia triển khai làm NTM theo nhóm nhỏ, các tổ chức đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ... linh hoạt hỗ trợ các thôn.

Xã Gia Hanh đang tập trung chỉnh trang lại cảnh quan môi trường, chỉnh trang một số vườn mẫu chưa đạt chuẩn; tiến hành sửa chữa các đoạn đường xuống cấp và rải thảm 3km đường nhựa.

Khí thế thi đua của 6 xã phấn đấu về đích NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở Can Lộc

Để đảm bảo quy định phòng chống dịch, xã Gia Hanh linh hoạt phân các tổ liên gia, chi hội nông dân, chi hội phụ nữ các thôn triển khai làm NTM theo nhóm nhỏ.

Ngoài 3 xã nêu trên, thời điểm này, các xã Trung Lộc, Xuân Lộc và Quang Lộc cũng đang tích cực tập trung nhân lực, máy móc để củng cố các tiêu chí NTM, phấn đấu về đích xã NTM nâng cao theo đúng kế hoạch đề ra.

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng người dân ở 6 xã đặt mục tiêu đạt chuẩn NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu đã linh hoạt, nỗ lực thực hiện các phần việc, hoàn thiện các tiêu chí. Bên cạnh phong trào hiến đất, hiến tài sản, đẩy mạnh việc mở rộng các tuyến đường, các địa phương còn chú trọng phát triển mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm gắn với đẩy mạnh xuất khẩu lao động; xây dựng cảnh quan môi trường tạo điểm nhấn làm thay đổi diện mạo làng quê. Các tổ chức, đoàn thể cũng đang vào cuộc quyết liệt, theo chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ các địa phương hoàn thiện vững chắc từng tiêu chí theo quy định.

Ông Lê Xuân Đức
Phó Chánh Văn phòng điều phối NTM huyện Can Lộc

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!