Tiếp tục khơi dậy sức cống hiến, sáng tạo của doanh nghiệp Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh là lực lượng đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, liên kết sản xuất kinh doanh; đồng thời quan tâm hoạt động đoàn thể trong doanh nghiệp, nâng cao năng lực đội ngũ doanh nhân...

Tiếp tục khơi dậy sức cống hiến, sáng tạo của doanh nghiệp Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 9/12, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần 7, khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Đặng Ngọc Sơn và lãnh đạo một số sở, ngành cùng dự.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh hiện có 18 hội thành viên, gồm 13 hội doanh nghiệp các huyện, thị xã, thành phố và Hiệp hội Vận tải, Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Nữ doanh nhân, Hội Doanh nhân trẻ, CLB Doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam.

Tiếp tục khơi dậy sức cống hiến, sáng tạo của doanh nghiệp Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Tiến Trình báo cáo kết quả hoạt động năm 2022.

Năm 2022, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước. Hiệp hội thường xuyên nắm bắt các vấn đề doanh nghiệp quan tâm, các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và đề xuất, kiến nghị lên các cấp giải quyết; liên tục cập nhật các văn bản, chính sách của Trung ương, của tỉnh, chuyển tải đến các doanh nghiệp để nắm bắt và thực hiện.

Trong năm, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã kiện toàn 6 hội cơ sở gồm hội doanh nghiệp các địa phương: Hương Khê, Lộc Hà, Nghi Xuân, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang; thành lập 1 đơn vị trực thuộc là CLB doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam. Ngoài ra, phối hợp với một số đơn vị tổ chức khóa đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp về chuyển đổi số, hóa đơn điện tử, quản trị doanh nghiệp…

Tiếp tục khơi dậy sức cống hiến, sáng tạo của doanh nghiệp Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Đình Thịnh - Giám đốc BIDV Hà Tĩnh: Cần tăng cường thêm các khóa đào tạo, tập huấn, mời chuyên gia đầu ngành giảng dạy về các lĩnh vực để nâng cao năng lực cho doanh nghiệp.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, Hiệp hội cũng quan tâm thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội thông qua công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp hội viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Theo đó, năm 2022 Hiệp hội huy động hơn 2 tỷ đồng cho các hoạt động như: ủng hộ quỹ vì người nghèo, xây nhà tình nghĩa, quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học”, xây dựng nông thôn mới…

Tại hội nghị, các chủ doanh nghiệp, thành viên Ban chấp hành Hiệp hội đã thông tin tình hình hoạt động, khó khăn và thuận lợi của cộng đồng doanh nghiệp; nêu các vấn đề vướng mắc, kiến nghị giải pháp hỗ trợ; đóng góp ý kiến nhằm tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động về tổ chức và công tác của hiệp hội...

Tiếp tục khơi dậy sức cống hiến, sáng tạo của doanh nghiệp Hà Tĩnh

Bà Nguyễn Thị Mai Loan - Giám đốc MobiFone: Mobifone sẽ đồng hành cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp trong hoạt động tập huấn và ứng dụng chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Triển khai nhiệm vụ năm 2023, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục thực hiện vai trò đại diện, cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền; chủ động thu thập thông tin từ hội viên, hỗ trợ hội viên giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc nảy sinh gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cùng đó là tăng cường phát triển hội viên, tạo sự đa dạng ngành nghề, đối tượng hội viên của hiệp hội; rà soát, đề nghị đại hội hoặc kiện toàn lại các hội cơ sở chưa kiện toàn, chưa đại hội; tổ chức các khóa tập huấn hỗ trợ doanh nghiệp; tiếp tục đồng hành cùng chính quyền trong các hoạt động an sinh xã hội, đỡ đầu nông thôn mới…

Tiếp tục khơi dậy sức cống hiến, sáng tạo của doanh nghiệp Hà Tĩnh

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Phan Thành Biển: Năm 2022, toàn tỉnh đã thành lập mới khoảng 1.300 doanh nghiệp, vượt cao so với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, tại một số địa phương, số lượng doanh nghiệp thành lập mới còn ít.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao sự nỗ lực vượt qua khó khăn của doanh nghiệp trong phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong sự phát triển của tỉnh. Hiệp hội đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, khơi dậy sức cống hiến, sáng tạo của các doanh nghiệp và có nhiều kế sách phát triển KT-XH.

Tiếp tục khơi dậy sức cống hiến, sáng tạo của doanh nghiệp Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại hội nghị.

Thông tin về hoạt động xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, quỹ “Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học”, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, tình hình KT-XH năm 2022..., Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động an sinh xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy mong cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, liên kết sản xuất - kinh doanh; quan tâm hoạt động đoàn thể trong doanh nghiệp; chú trọng hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ doanh nhân, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách; xử lý các vấn đề tồn đọng, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; tiếp tục chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước theo hướng phục vụ doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; chú trọng phong trào khởi nghiệp; tăng cường đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp...

Dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng bầu bổ sung 5 Ủy viên Ban chấp hành khóa II nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kết nạp thêm 20 hội viên mới.

Tiếp tục khơi dậy sức cống hiến, sáng tạo của doanh nghiệp Hà Tĩnh

Lãnh đạo tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng 5 tân Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội...

Tiếp tục khơi dậy sức cống hiến, sáng tạo của doanh nghiệp Hà Tĩnh

Dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng tặng giấy khen cho 27 hội viên, hội thành viên có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng, phát triển tổ chức hội và đóng góp tích cực trong công tác an sinh xã hội 2022.

Tiếp tục khơi dậy sức cống hiến, sáng tạo của doanh nghiệp Hà Tĩnh

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chúc mừng 20 hội viên mới.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề DOANH NHÂN HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast