Khởi sắc ở vùng quê cách mạng Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ và chính quyền xã Cổ Đạm (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

bqbht_br_2-275.jpg
Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đình Hoa Vân Hải ở xã Cổ Đạm

Trong không khí mừng Đảng, mừng xuân, Di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia Đình Hoa Vân Hải (thôn An Lạc, xã Cổ Đạm) được tu sửa lại khang trang nhằm phục vụ người dân về tế lễ, dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân.

Ông Hoàng Đức Thịnh – Trưởng ban phong trào Đình Hoa Vân Hải cho biết: Đình được xây dựng vào năm 1639, không chỉ là nơi thờ tự thành hoàng làng mà còn là điểm gặp gỡ, giao lưu của những nhà tri thức, thanh niên yêu nước thời kỳ đấu tranh cách mạng.

Theo sử sách ghi lại, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã cử đồng chí Trần Hữu Thiều - Bí thư lâm thời Tỉnh ủy Hà Tĩnh kết nối với các đồng chí trong Đông Dương cộng sản Đảng huyện Nghi Xuân chuẩn bị cho việc thành lập Đảng bộ lâm thời.

bqbht_br_3-6863.jpg
Đình Hoa Vân Hải - nơi thành lập Đảng bộ lâm thời huyện Nghi Xuân

Ngày 12/5/1930, tại Đình Hoa Vân Hải, Đại hội thành lập Đảng bộ lâm thời huyện Nghi Xuân chính thức diễn ra và bầu BCH do đồng chí Phan Viết Chiểu làm bí thư. Sau khi ra đời, Đảng bộ huyện Nghi Xuân đã trực tiếp lãnh đạo Nhân dân đấu tranh mạnh mẽ với nhiều hình thức như: biểu tình, treo cờ đỏ búa liềm, rải truyền đơn tại các chợ. Đình Hoa Vân Hải trở thành trụ sở làm việc, hội họp, cơ quan ấn loát của Huyện uỷ Nghi Xuân và là trung tâm đầu não chỉ huy của Đảng trong cao trào cách mạng 1930-1931 ở huyện Nghi Xuân. Đồng thời, đình còn là trụ sở làm việc đầu tiên của chính quyền Xô viết ở phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh sau khi giành được chính quyền từ tay thực dân Pháp và phong kiến tay sai. Đình cũng là nơi ra đời các tổ chức nông hội, thanh niên, phụ nữ, đồng tử quân.

Xuất phát từ những sự kiện lịch sử quan trọng và để ghi nhận những công lao, đóng góp của Nhân dân địa phương, ngày 9 tháng 3 năm 1966, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đã tặng Bằng Có công với nước cho Nhân dân làng Hoa Vân Hải vì đã có nhiều thành tích bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

bqbht_br_4-1664.jpg
Người dân đến dâng hương tưởng nhớ các các bậc tiền nhân có công tại Đình Hoa Vân Hải

Bà Phan Thị Phương Nam - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cổ Đạm cho biết: "Đình Hoa Vân Hải là biểu tượng về niềm tự hào của thôn An Lạc nói riêng và toàn Đảng bộ, Nhân dân xã Cổ Đạm nói chung. Năm 2024, lễ hội tại Đình Hoa Vân Hải diễn ra rất trang nghiêm, thu hút nhiều người dân, quan khách. Ngoài các nghi lễ dâng hương, lễ tế thành hoàng, lễ rước bằng di tích lịch sử văn hoá của các di tích trong làng, người dân còn được tham gia thi gói bánh chưng và các hoạt động thể thao giải trí khác. Tết Ất Tỵ 2025, chính quyền địa phương sẽ tổ chức lễ hội vào ngày mùng 3 Tết với nhiều hoạt động vui xuân và mừng thọ cho 120 cụ từ 80 tuổi trở lên tại Đình Hoa Vân Hải. Việc tổ chức lễ hội nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc tiền nhân có công lập làng. Đồng thời, thắt chặt tình làng xóm, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, giáo dục truyền thống của quê hương cho thế hệ trẻ”.

bqbht_br_1-8826.jpg
Thôn Bắc Tây Nam được công nhận đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu trong năm 2024

Những ngày cuối năm, trên những con đường, ngõ xóm ở xã Cổ Đạm, không khí chào mừng 95 năm ngày thành lập Đảng và chào đón năm mới đã tràn ngập khắp mọi nơi. Những lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, không khí vui tươi, phấn khởi ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng.

Ông Trần Trọng Quý - Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm cho biết: Trong năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Cổ Đạm đã tập trung xây dựng quê hương phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, đoàn kết trong xây dựng NTM.

Trong năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 7,8 % vượt kế hoạch đề ra; đời sống người dân được nâng lên với thu nhập bình quân đạt 55 triệu đồng/người/ năm; sản xuất nông nghiệp được quan tâm đầu tư phát triển, năng suất lúa bình quân 63 tạ/ha…

bqbht_br_5-4689.jpg
Người dân xã Cổ Đạm chăm lo phát triển kinh tế

Đặc biệt, trong năm, toàn xã có 43 hộ hiến 1.000m2 đất và 936 m bờ rào, 20 cổng ở các thôn: Xuân Sơn, Hải Đông, Bắc Tây Nam, Kỳ Đông để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông; thảm nhựa 2 tuyến đường có chiều dài hơn 2 km tạo điều kiện cho người dân đi lại. Các thôn Xuân Sơn và Bắc Tây Nam được công nhận đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu; sản phẩm Đào phai Xuân Sơn đạt chuẩn OCOP 3 sao, THT chăn nuôi Gà được cấp chứng nhận VietGap…

Những kết quả nổi bật trên là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự nhiệt tình tâm huyết của đội ngũ cán bộ thôn, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, góp phần đưa xã Cổ Đạm ngày càng khởi sắc.

Ông Hoàng Minh (65 tuổi), thôn An Lạc chia sẻ: "Tôi cảm thấy tự hào khi được sinh ra và lớn lên tại làng Hoa Vân Hải. Chứng kiến sự thay đổi của quê hương, chúng tôi rất phấn khởi và quyết tâm sẽ tiếp tục được đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bước sang năm mới với khí thế mới, tin rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cổ Đạm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2025.

Chủ đề 95 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG

Đọc thêm

Biến thời cơ thành thành quả, địa phương phải vươn mình, cán bộ phải chuyển mình

Biến thời cơ thành thành quả, địa phương phải vươn mình, cán bộ phải chuyển mình

Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khoá XVIII là kỳ họp đầu tiên sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và có sự thay đổi về nội dung, chương trình so với thông lệ hàng năm. Tại kỳ họp này, các đại biểu đã phát huy trí tuệ, trách nhiệm, thống nhất thông qua 18 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, cấp bách, tạo động lực để tỉnh nhà bước vào giai đoạn phát triển mới.
Phu nhân Tổng Bí thư thăm lớp học tiếng Việt tại Nga

Phu nhân Tổng Bí thư thăm lớp học tiếng Việt tại Nga

Nhận lời mời của Chính phủ Liên bang Nga và chính quyền thành phố Saint Petersburg, ngày 22/7, bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, đã đến Moskva bắt đầu tham dự các hoạt động ngoại giao văn hóa nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Bế mạc Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Bế mạc Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII

Sau một ngày rưỡi làm việc khoa học, nghiêm túc, cuối buổi sáng nay, Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh khóa XVIII tiến hành phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 18 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực.
Nhiều nội dung đại biểu, cử tri quan tâm được giải đáp thỏa đáng

Nhiều nội dung đại biểu, cử tri quan tâm được giải đáp thỏa đáng

Tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp sáng nay, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh làm rõ các vấn đề liên quan đến tiếp nhận, bố trí công chức cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chủ tịch UBND tỉnh làm rõ thêm các nội dung đại biểu, cử tri quan tâm.
Nhiều quyết sách quan trọng được xem xét, thảo luận tại Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Nhiều quyết sách quan trọng được xem xét, thảo luận tại Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Trong 2 ngày diễn ra kỳ họp (23- 24/7), HĐND tỉnh Hà Tĩnh tập trung đánh giá toàn diện tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm; phân tích rõ ưu điểm, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện để từ đó thống nhất, quyết định các giải pháp phát triển 6 tháng cuối năm 2025.
"Giảm trình bày báo cáo để dành thời gian cho chất vấn và thảo luận"

"Giảm trình bày báo cáo để dành thời gian cho chất vấn và thảo luận"

Khai mạc Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh nhấn mạnh: Kỳ họp tập trung đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, đưa ra giải pháp trọng tâm, trọng điểm cho 6 tháng cuối năm và thảo luận, thông qua một số nghị quyết quan trọng khác.
Sáng nay, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khai mạc kỳ họp thường lệ giữa năm

Sáng nay, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khai mạc kỳ họp thường lệ giữa năm

Sáng nay (23/7), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII khai mạc Kỳ họp thứ 30 - kỳ họp thường lệ giữa năm nhằm đánh giá tình hình phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025 và xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.
Chủ động phát huy vai trò xung kích trên mặt trận ngoại giao

Chủ động phát huy vai trò xung kích trên mặt trận ngoại giao

Thời gian qua, Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương chú trọng công tác ngoại giao kinh tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường hòa bình, tranh thủ tối đa ngoại lực để thúc đẩy phát triển.
Khẳng định vai trò của cơ quan dân cử đối với sự phát triển của Hà Tĩnh

Khẳng định vai trò của cơ quan dân cử đối với sự phát triển của Hà Tĩnh

Kỳ họp thứ 30, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII dự kiến diễn ra vào 2 ngày 23 và 24/7. Không chỉ là kỳ họp thường lệ giữa năm để bàn bạc, thảo luận giải pháp cho các tháng cuối năm, kỳ họp lần này còn mang ý nghĩa mở đầu cho một giai đoạn mới sau hơn 3 tuần vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Trước thềm kỳ họp, phóng viên Báo Hà Tĩnh có cuộc trao đổi với ông Trần Tú Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh về các nội dung liên quan.