Không để sốt xuất huyết thành dịch lớn trên địa bàn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tuy chưa có trưòng hợp tử vong, nhưng tính đến 28/7/2017, Hà Tĩnh đã ghi nhận 43 trường hợp sốt xuất huyết tại 8 huyện, thành phố, thị xã (19 trường hợp vãng lai và 24 trường hợp ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà). Giới chuyên môn nhận định, dịch sốt xuất huyết có khả năng bùng phát trên địa bàn do khí hậu, thời tiết thích hợp cho véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết phát triển.

khong de sot xuat huyet thanh dich lon tren dia ban ha tinh

Tổ chức diệt loăng quăng (bọ gậy) tại các khu vực có nguy cơ cao để phòng tránh sốt xuất huyết

Thực hiện Công điện số 1106/CĐ-TTg ngày 27/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết, đồng thời nhằm chủ động phòng, chống sốt xuất huyết, kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh, không để lan rộng và dịch lớn xẩy ra trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, thành viên BCĐ Phòng, chống dịch bệnh ở người của tỉnh căn cứ kế hoạch phòng, chống dịch bệnh từ đầu năm 2017 để triển khai các nhiệm vụ được giao, tăng cường phòng, chống bệnh dịch trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là dịch sốt xuất huyết trong thời gian này;

Phối hợp với Sở TT&TT, các cơ quan thông tấn, báo chí cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân triển khai quyết liệt chiến dịch phòng, chống dịch trên các địa bàn;

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch tại các địa phương, đặc biệt là vùng trọng điểm, vùng có nguy cơ cao xảy ra dịch (xung quanh ổ dịch, công trường xây dựng, nhà trọ) nhằm phát hiện sớm, cấp cứu, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, xử lý triệt để ổ dịch, không để bùng phát thành dịch lớn, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong;

Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế về công tác chẩn đoán, điều trị; bảo đảm đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị, sẵn sàng cho công tác phòng, chống và dập dịch; tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm nguy cơ về dịch bệnh trên địa bàn, xử phạt các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Sở GD&ĐT, Sở LĐTB&XH chỉ đạo các trường học, các cơ sở đào tạo nghề chủ động phối hợp ngành y tế, nhất là hệ thống y tế dự phòng các cấp triển khai kịp thời, có hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo, cơ sở trông giữ trẻ nhỏ bằng các biện pháp như: tuyên truyền theo khuyến cáo của Bộ Y tế, Sở Y tế; thực hiện vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường nhằm loại bỏ loăng quãng (bọ gậy) trong các vật dụng tại trường học; hướng dẫn, huy động giáo viên, học sinh, sinh viên tích cực tham gia các hoat động loại trừ loăng quăng (bọ gậy) tại hộ gia đình, cộng đồng và tại các vùng có nguy cơ cao xảy ra dịch;

Chỉ đạo bộ phận y tế trường học theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe của học sinh, sinh viên nhằm sớm phát hiện dấu hiệu của sốt xuất huyết để xử lý và hướng dẫn các trường hợp nghi ngờ mắc sốt xuất huyết đến cơ sở y tế khám, điều trị kịp thời.

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tích cực tham gia công các phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, nhất là chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan đơn vị làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng (bọ gậy) tại trụ sở làm việc; vận động gia đình và nhân dân nơi cư trú tham gia phòng, chống dịch theo hướng dẫn, khuyến cáo của ngành Y tế.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các, ban, ngành đoàn thể, UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với ngành y tế tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn; huy động nhân dân triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là các khu vực trọng điểm, có nguy cơ bùng phát dịch;

Tăng cường tuyên truyên về nguyên nhân, tác hại của dịch bệnh sốt xuất huyết, hướng dẫn cách phòng bệnh; đặc biệt chú trọng tuyên truyền, tổ chức diệt loăng quăng (bọ gậy) 1 tuần/lần tại các khu vực có nguy cơ cao, 2 tuần/lần tại các khu vực có chỉ số muỗi, loăng quăng (bọ gậy) cao và 1 tháng/lần tại các khu vực còn lại; phun hóa chất diệt muỗi tại 100% hộ gia đình và khu vực xung quanh nơi xảy ra ổ dịch sốt xuất huyết; khuyến cáo người dân ngủ phải mắc màn tránh muỗi đốt.

Phát hiện sớm, cấp cứu, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, xử lý triệt để ổ dịch, không để bùng phát thành dịch lớn, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong; hướng dẫn người có dấu hiệu mắc bệnh sốt xuất huyết đến ngay cơ sở y tể để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm nguy cơ về dịch bệnh trên địa bàn, xử phạt các tổ chức, cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; huy động ngân sách, nguồn lực của địa phương để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, xử lý ổ dịch nhỏ...

Bệnh sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm cấp tính, do muỗi truyền gây dịch nguy hiểm. Đến nay, sốt xuất huyết chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vắc xin phòng bệnh, biện pháp dự phòng chủ yếu là diệt muỗi, diệt loăng quăng (bọ gậy) và phòng, chống muỗi đốt.

Tình hình sốt xuất huyết Dengue đang diễn biến phức tạp, từ đầu năm 2017 đến nay, cả nước ghi nhận 58.246 trường hợp mắc sốt xuất huyết, có 17 trường hợp đã tử vong. Đặc biệt một số tỉnh, thành phố: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Binh Dương, An Giang... là những địa phương có số mắc tăng cao so với cùng kỳ năm 2016.

Đọc thêm

[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

[Infographic] Mùa cúm và những điều cần biết

Bệnh cúm mùa là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm (chủ yếu là cúm A và cúm B) gây ra, thường diễn biến phức tạp vào các tháng 3 - 4 và tháng 9 - 10 tại Việt Nam.
Người đón những tiếng khóc chào đời

Người đón những tiếng khóc chào đời

Mỗi ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ CKI Lê Thị Hoa Hảo cùng đồng nghiệp đón những em bé cất tiếng khóc chào đời. Mỗi ca sinh là một khoảnh khắc đặc biệt, nhưng phía sau niềm vui ấy luôn là những giờ phút tập trung cao độ, sự cẩn trọng và trách nhiệm trong từng quyết định của người thầy thuốc.
Để trạm y tế không còn khói thuốc

Để trạm y tế không còn khói thuốc

Không chỉ “cấm hút thuốc”, các trạm y tế ở Hà Tĩnh đang chủ động tư vấn, vận động người dân từ bỏ thuốc lá, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Sống khỏe cùng BHT: Trẻ sốt, ho - cẩn trọng với virus RSV

Sống khỏe cùng BHT: Trẻ sốt, ho - cẩn trọng với virus RSV

Sốt, ho, sổ mũi ở trẻ thường dễ bị nhầm với cảm lạnh thông thường. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu nhiễm virus hợp bào RSV thường gặp ở trẻ nhỏ. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Viết Thành - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Nhận diện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh, mất ngủ, lo âu, căng thẳng kéo dài có thể là dấu hiệu rối loạn sức khỏe tâm thần, song nhiều người vẫn chủ quan, e ngại thăm khám khiến bệnh diễn biến nặng.
Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Sống khoẻ cùng BHT: Khi lá gan lên tiếng

Gan được xem là “bộ máy” thải độc quan trọng của cơ thể. Khi gan gặp vấn đề, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhận biết sớm những dấu hiệu bệnh lý về gan và chủ động phòng tránh là mối quan tâm của nhiều người. Nội dung này sẽ được bác sĩ CKI Hoàng Văn Thành, Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!