Ngay sau khi phát hiện các trường hợp mắc sốt xuất huyết tại thôn Toàn Thắng (xã Đồng Tiến), CDC Hà Tĩnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế Thành Sen và chính quyền địa phương triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch,
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, ổ dịch sốt xuất huyết tại thôn Hải Thanh, phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đã được khống chế sau 14 ngày không phát sinh bệnh nhân mới.
Hà Tĩnh đã xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên. Vậy việc chủ động phòng tránh, điều trị bệnh ra sao? Ths-BS Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình "Sống khoẻ cùng BHT".
Trẻ em từ 4 tuổi và người lớn tại Hà Tĩnh có cơ hội tiếp cận với vắc-xin phòng bệnh sốt xuất huyết của Nhật Bản, kịp thời phòng bệnh khi mùa mưa lũ đang tới gần.
Với sự vào cuộc của ngành Y tế Hà Tĩnh cùng các đơn vị chức năng, ổ dịch sốt xuất huyết tại xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh) đã được khống chế, 14 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc mới.
Đã gần 6 ngày không phát hiện ca bệnh mới nhưng ổ dịch sốt xuất huyết ở thôn 2 Hải Phong (xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nên không thể chủ quan, lơ là.
Mặc dù ổ dịch sốt xuất huyết ở TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cơ bản được khống chế, tuy nhiên bệnh vẫn có thể lây lan ra cộng đồng nếu chủ quan, lơ là, không tuân thủ nghiêm các khuyến cáo.
Sở Y tế Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị trong toàn ngành phối hợp với chính quyền địa phương triển khai ngay chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy để phòng, chống sốt xuất huyết.
Theo thông tin từ Trung tâm Y tế TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh), ngày hôm nay trên địa bàn có thêm 1 ca mắc sốt xuất huyết, nâng tổng số ca mắc từ đầu năm 2024 đến nay lên 7 ca (1 ca xâm nhập).
Từ năm 2020 đến nay, ngành Y tế Hà Tĩnh có hơn 350 đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng hiệu quả. Qua đó, nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.
Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 9 ca mắc sốt xuất huyết. Dù chưa xuất hiện ổ dịch, song ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan vì dịch có thể xuất hiện quanh năm.
Ngoài các bệnh về sởi, thủy đậu, chân tay miệng, người dân Hà Tĩnh cần cẩn trọng với nguy cơ về sốc nhiệt, đột quỵ, tiêu chảy và hô hấp… khi nhiệt độ gia tăng.
Với các giải pháp quyết liệt, phù hợp với diễn biến thực tế, ngành Y tế Hà Tĩnh đã kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh truyền nhiễm, không để bùng phát trên diện rộng.
Trung tâm Thông tin Y tế Giáo dục Sức khỏe (Bộ Y tế Lào) cho biết, kể từ đầu năm 2023 đến ngày 10/10, nước này đã ghi nhận 30.121 ca mắc và 17 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.
Theo khuyến cáo của ngành y tế Hà Tĩnh, hiện đang có nhiều nguy cơ dịch sốt xuất huyết xâm nhập vào địa bàn, đòi hỏi người dân, chính quyền địa phương không chủ quan trong công tác phòng chống.
Ngày 27/8, cháu V. trú tại thôn Tân Sơn, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đến khám bệnh tại Phòng khám Đa khoa Việt Pháp (thị trấn Phố Châu) được bác sỹ chẩn đoán bị sốt xuất huyết.
Tiến sỹ Đường Công Lự - Phó Giám đốc Sở Y tế cùng lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã đi kiểm tra, giám sát dịch tễ và chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 28 ca mắc sốt xuất huyết. Dù chưa xuất hiện các ổ dịch song, trước tình hình các tỉnh phía Bắc tăng 60% ca bệnh, ngành y tế cảnh báo người dân chủ động phòng, chống dịch.
Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, dịch sốt xuất huyết có thể diễn biến phức tạp và xảy ra sớm hơn các năm trước. Vì vậy, các địa phương cần chủ động có các biện pháp phòng, chống kịp thời.
Dẫu phải đối mặt với nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19 như: vật tư, sinh phẩm, thuốc men bị thiếu hụt; số lượng bệnh nhân đến thăm khám và điều trị gia tăng…, song, các cơ sở y tế ở Hà Tĩnh đã nỗ lực, linh hoạt ứng phó hiệu quả để vừa phòng chống các loại dịch bệnh, vừa tiếp nhận, thăm khám và điều trị kịp thời, chu đáo cho người bệnh.
Sở Y tế Hà Tĩnh có nhiệm vụ tăng cường hoạt động giám sát, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh, xử lý triệt để ổ dịch, không để lan rộng và kéo dài tại cộng đồng.
Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã có 979 ca mắc sốt xuất huyết, với 23 ổ dịch được phát hiện. Trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường, dịch bệnh sốt xuất huyết tiếp tục có nguy cơ bùng phát và lây lan, đòi hỏi các địa phương phải tích cực chủ động phòng ngừa.
Với 83 ca bệnh tại 6 ổ dịch sốt xuất huyết, ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo các địa phương và người dân không chủ quan, lơ là với dịch bệnh, nhất là khi thời tiết đang diễn biến thất thường.
Qua chiến dịch nhằm lồng ghép, tuyên truyền người dân Hà Tĩnh thực hiện tốt vệ sinh môi trường, thu gom, lật úp phế thải chứa nước, không để muỗi đẻ trứng, nằm màn kể cả ban ngày.