Hà Tĩnh xuất hiện ổ dịch sốt xuất huyết mới

(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi phát hiện các trường hợp mắc sốt xuất huyết tại thôn Toàn Thắng (xã Đồng Tiến), CDC Hà Tĩnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế Thành Sen và chính quyền địa phương triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch,

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC Hà Tĩnh) cho biết, hiện trên địa bàn thôn Toàn Thắng, xã Đồng Tiến xuất hiện 4 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH). Đây là ổ dịch thứ 2 được phát hiện tại Hà Tĩnh từ đầu năm đến nay.

bqbht_br_3.jpg
Chính quyền địa phương tiến hành phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành cho các hộ dân trong thôn Toàn Thắng.

Theo đó, ca bệnh xuất hiện đầu tiên là bệnh nhân N.T.T (SN 1970, trú thôn Toàn Thắng, xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh). Trước đó, ngày 1/8, bệnh nhân có biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi cơ khớp, tự mua thuốc về điều trị tại nhà nhưng không đỡ. Đến ngày 5/8, bệnh nhân được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế Thành Sen khám và điều trị. Tại đây, bệnh nhân được làm xét nghiệm chẩn đoán xác định dương tính với NS1Ag.

Qua điều tra giám sát dịch tễ xung quanh khu vực gia đình bệnh nhân N.T.T cho thấy, trong khoảng 4 tuần trở lại đây có ghi nhận trường hợp N.T.V, (SN 2012, đi từ xã Long An, tỉnh Tây Ninh về tại nhà ông nội có chỉ ở thôn Toàn Thắng, xã Đồng Tiến) có biểu hiện sốt cao, đau đầu, mệt mỏi, được người nhà tự mua thuốc để điều trị tại nhà, không đến trạm y tế khám. Sau đó (ngày 15/7), ông nội của bệnh nhân N.T.V có dấu hiệu sốt cao, đau đầu, mệt mỏi, được người nhà đưa đi khám tại phòng khám tư, lấy thuốc và tự điều trị tại nhà.

Đến nay, cơ quan chức năng phát hiện thêm 1 trường hợp mắc SXH mới cũng tại thôn Toàn Thắng, nâng tổng số ca mắc lên 4 trường hợp.

bqbht_br_1.jpg
CDC Hà Tĩnh, Trung tâm Y tế Thành Sen và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch SXH tại thông Toàn Thắng.

Thạc sỹ Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc CDC Hà Tĩnh cho biết: Ngay sau khi phát hiện các trường hợp mắc SXH, CDC Hà Tĩnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế Thành Sen và chính quyền địa phương triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch tại thôn Toàn Thắng như: ra quân vệ sinh môi trường, xử lý lật úp các dụng cụ chứa nước, thu gom phế thải, khơi thông cống rãnh, phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành cho các hộ trong thôn.

CDC Hà Tĩnh cũng đề nghị ngành y tế địa phương và chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch trên hệ thống loa phát thanh xã, thôn; tăng cường công tác giám sát các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ đến cơ sở y tế ngay để được theo dõi điều trị, tuyệt đối không để bệnh nhân tự mua thuốc điều trị tại nhà…

bqbht_br_4.jpg
Cán bộ y tế địa phương phát tờ rơi tuyên truyền về dịch SXH đến các hộ dân trong thôn Toàn Thắng.

Đây là ổ dịch thứ 2 được phát hiện tại Hà Tĩnh từ đầu năm đến nay với tổng số ca mắc là 39 ca, trong đó có 7 ca mắc ở phường Sông Trí (ổ dịch đã được khống chế thành công), số còn lại là những ca mắc rải rác trên địa bàn Hà Tĩnh.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.