Tập trung khống chế, không để ổ dịch sốt xuất huyết ở TX Kỳ Anh lây lan

(Baohatinh.vn) - Mặc dù ổ dịch sốt xuất huyết ở TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cơ bản được khống chế, tuy nhiên bệnh vẫn có thể lây lan ra cộng đồng nếu chủ quan, lơ là, không tuân thủ nghiêm các khuyến cáo.

sốt xuất huyết đã sửa 1 copy.jpg
Bệnh nhân bị sốt xuất huyết được điều trị tại Trạm Y tế xã Kỳ Lợi.

Từ ngày 22/7 đến nay, trên địa bàn TX Kỳ Anh xuất hiện 10 bệnh nhân bị sốt xuất huyết.

Ca mắc sốt xuất huyết đầu tiên được xác định là chị C.T.H., 32 tuổi, trú tại thôn 2 Hải Phong, xã Kỳ Lợi. Trước đó, theo thường lệ, bệnh nhân vẫn đi làm ở công ty, sau đó về nhà. Đến ngày 17/7, bệnh nhân thấy đau đầu, nhức mỏi toàn thân và sốt, sau đó tự mua thuốc uống nhưng không đỡ.

Ngày 18/7, bệnh nhân có đến Trạm Y tế Kỳ Lợi (điểm tại thôn 2 Hải Phong) để điều trị. Đến ngày 21/7, bệnh nhân giảm sốt nhưng đau khắp người, mệt mỏi hơn nhiều nên đã xin nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh. Ngày 22/7, bệnh nhân H. được làm xét nghiệm, cho kết quả dương tính với vi-rút Dengue.

Liên tiếp những ngày sau đó (từ 23-26/7) phát hiện thêm 9 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue. Tất cả 9 trường hợp này đều ở thôn 2 Hải Phong, xã Kỳ Lợi. Hiện 3 bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe và vẫn còn 7 bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị.

Bác sỹ Võ Văn Phong - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Kỳ Anh cho biết: “Qua kiểm tra, giám sát thực tế tại khu vực có bệnh nhân sốt xuất huyết ở thôn 2 Hải Phong, xã Kỳ Lợi chúng tôi nhận định có yếu tố dịch tễ từ các ổ dịch ở các tỉnh phía Nam.

Bên cạnh đó, thời tiết mưa nắng thường xuyên là điều kiện thuận lợi để loăng quăng, bọ gậy phát triển mật độ dày đặc. Tại thôn 2 Hải Phong có 400 hộ với hơn 1.500 nhân khẩu, mật độ dân cư dày cộng với việc môi trường ẩm thấp, các phế thải, dụng cụ chứa nước trong hộ dân vẫn còn nhiều… Những yếu tố này góp phần hình thành ổ dịch ở thôn 2 Hải Phong, Kỳ Lợi trong những ngày qua.”.

z5659940053937_314df6a55345ccc73e23b85b5a336a68.jpg
z5659940057459_ca7edab8e63b784ac3d6821303dcdd95.jpg
Người dân thôn Hải Phong ra quân dọn vệ sinh phòng tránh sốt xuất huyết.

Trong nhiều ngày qua, ngành Y tế thị xã Kỳ Anh đã phối hợp với các xã, thôn ra quân diệt loăng quăng, bọ gậy, vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước, thu gom phế thải, khơi thông cống rãnh. Đồng thời, tiến hành phun hóa chất diệt muỗi cho 230 hộ dân ở thôn 2 Hải Phong, xã Kỳ Lợi; kịp thời đưa các trường hợp mắc sốt xuất huyết đến cơ sở y tế điều trị.

Bác sỹ Trịnh Hoàng Anh - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kỳ Lợi chia sẻ: “Thực tế cho thấy, ý thức vệ sinh môi trường của bà con còn hạn chế, vẫn có nhiều vật dụng chứa nước chưa được lật úp, tạo điều kiện cho muỗi, lăng quăng, bọ gậy sinh sôi, phát triển. Sau khi phát hiện các ổ dịch, nhờ triển khai kịp thời các giải pháp khoanh vùng, dập dịch nên nhiều ngày trở lại đây không phát hiện thêm ca mắc mới, ổ dịch cơ bản đã được kiểm soát”.

sốt xuất huyết đã sửa.jpg
sốt xuất huyết. 1.jpeg
Sốt xuất huyết những điều cần biết. Nguồn ảnh: Internet.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương, của các cấp ngành, đoàn thể, ý thức cảnh giác của người dân, đến thời điểm này tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thôn 2 Hải Phong đang được kiểm soát.

Hiện, ngành Y tế TX Kỳ Anh đang tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương tích cực tổ chức tuyên truyền cho người dân thông qua hệ thống hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội... về các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ mắc sốt xuất huyết cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời, tránh lây lan cho người thân và cộng đồng, không để bệnh hình thành và bùng phát thành dịch.

phun hoá chất.jpg
Cán bộ Trung tâm Y tế thị xã Kỳ Anh tiến hành phun hoá chất diệt muỗi tại các hộ dân thôn 2 Hải Phong.

Bác sỹ Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh nhấn mạnh: "Ổ dịch sốt xuất huyết tại xã Kỳ Lợi cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến thất thường như hiện nay sẽ rất thuận lợi cho muỗi phát triển. Do vậy, bà con cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống sốt xuất huyết như: Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước; thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng/bọ gậy; loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng.

Khi đi ngủ cần mắc màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Khi bị sốt cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà...”.

Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm gây dịch do vi-rút Dengue gây nên. Bệnh xảy ra quanh năm và thường gia tăng vào mùa mưa, với trung gian truyền bệnh chủ yếu là muỗi Aedes Aegypti. Sốt xuất huyết Dengue gặp ở cả trẻ em và người lớn.

Bệnh thường khởi phát đột ngột và diễn biến qua 4 giai đoạn:

1. Giai đoạn ủ bệnh: 3 - 10 ngày (có thể kéo dài đến 14 ngày), thường không có triệu chứng.

2. Giai đoạn sốt: Người bệnh sốt cao đột ngột, liên tục, có thể có cơn rét run, kèm theo nhức đầu, chán ăn, buồn nôn, đau mỏi cơ khớp và nhức hai hố mắt. Da xung huyết, thường có chấm xuất huyết dưới da, có thể có chảy máu chân răng hoặc chảy máu cam.

3. Giai đoạn nguy hiểm: thường vào ngày thứ 3 -7 của bệnh. Người bệnh còn sốt hoặc đã giảm sốt. Có thể có các biểu hiện lừ đừ, phù mi mắt, tràn dịch màng phổi, màng bụng, gan to, có thể đau, có thể có dấu hiệu của xuất huyết niêm mạc và các tạng.

4. Giai đoạn hồi phục: Sau 24 - 48 giờ của giai đoạn nguy hiểm. Người bệnh hết sốt, toàn trạng tốt lên, ăn ngủ khá hơn, huyết áp ổn định và tiểu nhiều.

Đọc thêm

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Theo nhận định của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngày càng tăng, trong khi số lượng người hiến máu có xu hướng giảm.
WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

Người phụ nữ khoảng 40 tuổi ở miền Bắc Bangladesh qua đời sau một tuần phát triệu chứng sốt, co giật vì nhiễm virus Nipah, sau khi uống mật cây chà là tươi.
Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Thực phẩm giàu năng lượng, chất béo... có thể khiến chỉ số đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát chỉ số này, bác sĩ CKI Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Nghị định số 46/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.13/NQ-CP của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thiết lập hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng thực phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông.
Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trồng răng Implant đang trở thành giải pháp tối ưu trong phục hồi răng mất, giúp khôi phục chức năng ăn nhai và cải thiện thẩm mỹ một cách bền vững. Tại Nha khoa Mai Hùng Group (Hà Tĩnh), nhiều khách hàng đã lấy lại sự tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ các ca cấy ghép Implant an toàn, hiệu quả, được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.