Người dân Hà Tĩnh cần chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết

(Baohatinh.vn) - Theo khuyến cáo của ngành y tế Hà Tĩnh, hiện đang có nhiều nguy cơ dịch sốt xuất huyết xâm nhập vào địa bàn, đòi hỏi người dân, chính quyền địa phương không chủ quan trong công tác phòng chống.

Thời gian qua, dịch sốt xuất huyết (SXH) diễn biến phức tạp và gia tăng trên cả nước với gần 80 ngàn ca mắc, 18 ca tử vong. Mặc dù tại Hà Tĩnh chưa ghi nhận ổ dịch và không có ca tử vong do SXH nhưng từ đầu năm đến nay, đã có trên 99 ca mắc ở 13 huyện, thị, thành phố.

Người dân Hà Tĩnh cần chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Viện Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương giám sát véc-tơ truyền bệnh SXH tại xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh.

Anh Đặng Đình Hà (xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà) bộc bạch: "Tôi làm việc tại Hà Nội, trong thời gian nghỉ lễ 2/9 về quê, 3 ngày sau tôi có biểu hiện mệt mỏi, sốt nhẹ. Tôi tưởng là cảm cúm nên ra hiệu thuốc tây mua thuốc điều trị ở nhà. Sau khi uống được 2 ngày, tôi cảm thấy mệt hơn, không hạ được sốt, đến bệnh viện tỉnh khám mới biết là bị sốt xuất huyết”.

Đối với SXH, việc phát hiện sớm và điều trị đúng là rất quan trọng bởi có trường hợp khi giảm sốt lại có tình trạng thoát huyết tương gây cô đặc máu, có biến chứng đi vào sốc, rất nguy hiểm.

Bác sỹ Đặng Thị Lý - Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm cho biết: “Diễn biến thời tiết mưa, nắng thất thường như hiện nay là điều kiện thuận lợi để muỗi đẻ trứng và phát triển. Vì thế, khi có biểu hiện nghi ngờ mắc SXH, người dân cần đến cơ sở y tế để làm xét nghiệm chẩn đoán và điều trị dưới sự giám sát của nhân viên y tế, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà”.

Người dân Hà Tĩnh cần chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết

Cán bộ y tế phụn diệt khuẩn phòng dịch sốt xuất huyết.

Bệnh SXH do muỗi vằn Aedes truyền bệnh. Đặc điểm sinh thái của muỗi Aedes là đẻ trứng ở những dụng cụ chứa nước sạch trong nhà và xung quanh nhà như: lọ hoa, bể chứa nước, dụng cụ phế thải chứa nước mưa.

Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc CDC Hà Tĩnh chia sẻ: “Hiện nay, một số người vẫn hiểu chưa đúng về đặc điểm sinh thái của muỗi Aedes, hoặc hiểu muỗi truyền SXH chủ yếu ở ruộng mương, cống rãnh, khu vực nước bẩn... nên chưa biết phương pháp diệt lăng quăng, bọ gậy. Dù đã nỗ lực phòng tránh, song nguy cơ dịch sốt xuất huyết xâm nhập vào Hà Tĩnh còn cao, rất mong mọi người cảnh giác, chủ động phòng tránh”.

Người dân Hà Tĩnh cần chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh kiểm tra tại Lộc Hà.

Theo tổng hợp mới nhất, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 99 trường hợp mắc SXH, trong đó , 75 ca ngoại lai, còn 24 ca mắc nội tại. Qua các đợt kiểm tra, giám sát của Trung tâm CDC Hà Tĩnh cho thấy, phần lớn người dân đã có ý thức vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy. Tuy nhiên, vẫn còn một số gia đình có xô, chậu, vỏ dừa, vỏ bia, chai, lọ chứa nước đọng xung quanh nhà ở; trong các xô, chậu, vỏ dừa, chai, lọ này có rất nhiều lăng quăng, bọ gậy đã, đang và sắp nở thành muỗi... Đây chính là nguy cơ lớn gây dịch trong trường hợp bệnh xâm nhập vào môi trường sống.

Ngành Y tế Hà Tĩnh cảnh báo, để hạn chế biến chứng của SXH, khi có một trong các biểu hiện như: mệt mỏi, sốt, đau đầu cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời, không được tự ý mua thuốc điều trị ở nhà.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.