Tăng cường phòng, chống dịch đau mắt đỏ trong trường học ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trước tình hình dịch đau mắt đỏ xuất hiện ở các trường học, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh yêu cầu các nhà trường, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phòng, chống.

Tăng cường phòng, chống dịch đau mắt đỏ trong trường học ở Hà Tĩnh

Cán bộ y tế trực tiếp khuyến cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ở Hương Khê thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Ngày 14/9, Sở GD&ĐT ban hành Công văn số 1955/SGDĐT-CTTT “Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường học; chống dịch đau mắt đỏ”.

Triển khai thực hiện Công văn số 1899/SGDĐT-CTTT ngày 08/9/2023 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2023-2024; Công văn số 3156/SYT-NVY ngày 14/9/2023 của Sở Y tế về việc tăng cường phòng, chống bệnh đau mắt đỏ (bệnh viêm kết mạc cấp), Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, phối hợp với ngành y tế tại địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, tổ chức tốt các hoạt động truyền thông, giáo dục, tiêm chủng mở rộng để phòng, chống dịch bệnh như: COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, rubella, cúm A, đau mắt đỏ…;

Quan tâm tuyên truyền, giáo dục phòng, chống các bệnh không lây nhiễm trong trường học; đặc biệt là chăm sóc sức khỏe tâm thần cho giáo viên, học sinh; chăm sóc mắt, phòng tránh các tật khúc xạ học đường, cong vẹo cột sống; giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên phù hợp đối tượng học sinh.

2. Tập trung thực hiện tốt các biện pháp cụ thể, hiệu quả để phòng, chống dịch bệnh đau mắt đỏ (bệnh viêm kết mạc cấp), không để bệnh lan rộng tại các trường học (nhất là trường mầm non, tiểu học) trên địa bàn tỉnh.

Thông báo ngay và phối hợp với trung tâm y tế, trạm y tế khi phát hiện có học sinh mắc bệnh để xử lý ổ dịch kịp thời, triệt để.

Các trường học thường xuyên vệ sinh bàn ghế học sinh, đồ chơi, đồ dùng học tập bằng xà phòng hoặc chất tẩy rửa thông thường; cung cấp đủ xà phòng, nước sạch, dung dịch sát khuẩn tay cho học sinh, giáo viên.

Đẩy mạnh truyền thông phòng bệnh đau mắt đỏ cho giáo viên, học sinh và phụ huynh. Truyền thông tạo sự đồng thuận của phụ huynh nhằm không để học sinh mắc bệnh đau mắt đỏ đã được chỉ định nghỉ học đến trường.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu: cùng với việc phối hợp ngành y tế tập trung xử lý khi có dịch xẩy ra, các đơn vị phải thông tin, báo cáo ngay (trong vòng 24h) cho các cấp quản lý giáo dục,

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.