“Kích hoạt” các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại cảng cá Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh.

“Kích hoạt” các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại cảng cá Hà Tĩnh

Tất cả người ra, vào cổng trên bộ của Cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, Lộc Hà) đều được nhắc nhở thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Đánh bắt ở đảo Bạch Long Vỹ (Hải Phòng) về cập cảng lúc hơn 2h sáng, ngay lập tức, 5 ngư dân trên tàu cá HT 20589 được lực lượng chức năng ở Cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, Lộc Hà) tiếp cận hướng dẫn, yêu cầu tiến hành khai báo y tế, khai báo lịch trình sản xuất, kiểm tra thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn, phát khẩu trang để đeo... trước khi về nhà.

Anh Nguyễn Ngọc Hiệp - chủ tàu HT 20589 (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) chia sẻ: “Đi biển dài ngày khá mệt nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng hợp tác, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi vào bờ. Có phức tạp một chút nhưng chúng tôi ý thức được rằng, chỉ có như vậy mới đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng”.

“Kích hoạt” các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại cảng cá Hà Tĩnh

Các thuyền viên thực hiện khai báo y tế khi ra vào Cảng cá Cửa Sót.

Những ngày cận tết, Cảng cá Cửa Sót luôn sôi động, nhộn nhịp. Hằng ngày, từ 3h sáng đến 20h đêm có khoảng 20 tàu cá lớn nhỏ vào ra cùng hơn 1.000 người đến kinh doanh, mua bán hải sản. Từ đây, các tiểu thương lại mang hải sản tỏa ra khắp các chợ đầu mối lớn nhỏ khắp toàn tỉnh.

Lượng người đông, ý thức phòng chống dịch bệnh của một số người còn hạn chế nên tại khu vực cảng cá này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, công tác ngăn ngừa, phòng chống dịch bệnh được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, liên tục, nghiêm túc.

“Kích hoạt” các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại cảng cá Hà Tĩnh

Những người không đeo khẩu trang đến cảng cá đều được nhắc nhở, cấp phát.

Dù không nhộn nhịp như ở Cảng cá Cửa Sót, nhưng công tác phòng dịch cũng được triển khai đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc tại Cảng cá Xuân Hội (Nghi Xuân). Trung bình mỗi ngày, ở đây có khoảng 150 thuyền viên và người dân ra vào cảng.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Lạch Kèn và các lực lượng chức năng cũng đã phát huy vai trò, nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền, nhắc nhở và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay khử khuẩn…

“Kích hoạt” các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại cảng cá Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng hướng dẫn rửa tay sát khuẩn tại Cảng cá Xuân Hội (Nghi Xuân).

Phó Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh Thân Quốc Tế cho biết: "Xác định 2 cảng cá do đơn vị quản lý là khu vực nhạy cảm, có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh nên chúng tôi đã sớm chủ động vào cuộc và phối hợp tốt với Đồn Biên phòng Cửa Sót , Đồn Biên phòng Lạch Kèn, ngành y tế, công an… để triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp ngăn dịch.

Đặc biệt, ngay từ cuối tháng 1, chúng tôi đã tái khởi động lại 2 tổ liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã được thành lập từ đợt dịch trước với gần 30 thành viên".

“Kích hoạt” các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại cảng cá Hà Tĩnh

Bộ đội biên phòng thực hiện đo thân nhiệt cho các thuyền viên tại Cảng cá Cửa Sót.

"Lực lượng liên ngành thay phiên nhau hoạt động 24/24h, tiến hành lập các chốt chặn để kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện vào ra các cảng; tổ chức kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, khử trùng sát khuẩn cho thuyền viên và người vào ra khu vực cảng.

Các thành viên trong tổ cũng được phân công, phân nhiệm, bám địa bàn để nhắc nhở, chấn chỉnh, xử phạt các trường hợp không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh…” - ông Thân Quốc Tế cho biết thêm.

“Kích hoạt” các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại cảng cá Hà Tĩnh

Sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng đã góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cảng cá.

Tham gia tổ liên ngành, Thượng úy Trần Văn Hồng - Phó đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm ma túy (Đồn Biên phòng Cửa Sót) cho hay: “Để làm tốt công tác phòng dịch, chúng tôi đã tăng cường tuần tra, kiểm soát cả trên bờ lẫn dưới biển để tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân không đưa người từ các vùng dịch về cảng; khai báo y tế khi đánh bắt trên các vùng biển có dịch, hoặc tiếp xúc với ngư dân ở những vùng dịch; kiểm soát tất cả tàu thuyền đánh bắt từ Vịnh Bắc Bộ về nhập lạch; ngăn chặn, xử lý những người không thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khi vào cảng…”.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.