Các phường, xã ở TP Hà Tĩnh phải đặt ra từng giải pháp hoàn thành mục tiêu năm 2020

(Baohatinh.vn) - Các chỉ tiêu về thu ngân sách, thuế, phí, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng đô thị văn minh... là những vấn đề được Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh Dương Tất Thắng lưu tâm, đề nghị các phường, xã thực hiện từ nay đến cuối năm 2020.

Các phường, xã ở TP Hà Tĩnh phải đặt ra từng giải pháp hoàn thành mục tiêu năm 2020

Chiều 18/11, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng chủ trì hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy với các phường, xã về thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.

Theo báo cáo của các phường, xã, từ đầu năm đến nay, các địa phương đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền thành phố thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN, giữ vững ổn định chính trị, an sinh xã hội trên địa bàn; triển khai tốt các chương trình hành động theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Các phường, xã ở TP Hà Tĩnh phải đặt ra từng giải pháp hoàn thành mục tiêu năm 2020

Bí thư Đảng ủy xã Thạch Linh Nguyễn Hữu Thao: Phường tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu, đặc biệt là phong trào làm đường giao thông, phong trào hiến đất xây dựng đô thị văn minh...

Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả cao như: làm đường giao thông nông thôn; thảm nhựa đường giao thông; làm mương thoát nước; xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tổ dân phố mẫu; thu ngân sách; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân tăng cao…

Các phường, xã ở TP Hà Tĩnh phải đặt ra từng giải pháp hoàn thành mục tiêu năm 2020

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Du Nguyễn Văn Trung: Đề nghị thành phố xem xét, ban hành tiêu chí xây dựng phường văn hóa mẫu nhằm tạo điều kiện cho các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ

Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy đã nghe các địa phương báo cáo một số khó khăn, đề xuất các nhóm giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch vào cuối năm 2020.

Các phường, xã ở TP Hà Tĩnh phải đặt ra từng giải pháp hoàn thành mục tiêu năm 2020

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hùng Cường: Đề nghị các địa phương tập trung vào các mục tiêu quan trọng gắn với khôi phục sản xuất sau lũ

Trong đó, tập trung một số vấn đề trọng tâm như: công tác quản lý trật tự đô thị ở các phường, xã vẫn còn nhiều bất cập; tình hình đảm bảo vệ sinh môi trường chưa thật hiệu quả; tỷ lệ người dân tham gia BHYT thấp...

Các phường, xã ở TP Hà Tĩnh phải đặt ra từng giải pháp hoàn thành mục tiêu năm 2020

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Quốc Tuấn: Các phường, xã cần rà soát lại 25 chỉ tiêu KT- XH năm để lựa chọn tiêu chí tập trung nhất nhằm hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2020

Bên cạnh đó, sau trận lũ lụt lịch sử vào cuối tháng 10 đã khiến nhiều cơ sở hạ tầng, đường giao thông bị hư hỏng, xuống cấp; khôi phục sản xuất gặp khó khăn…

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đề nghị các phường, xã rà soát lại 25 chỉ tiêu kinh tế- xã hội, đặt ra giải pháp thực hiện cụ thể cho từng chỉ tiêu. Trong đó, tập trung cao nhất cho những chỉ tiêu trọng tâm như: thu ngân sách, hoàn thành chỉ tiêu thu thuế phí; làm đường giao thông; chỉnh trang đô thị gắn với làm vệ sinh môi trường, tạo không gian đô thị thoáng rộng, thông minh...

Các phường, xã ở TP Hà Tĩnh phải đặt ra từng giải pháp hoàn thành mục tiêu năm 2020

Bí thư Thành ủy đề nghị các địa phương phải chia đầu việc cụ thể, địa bàn cụ thể gắn trách nhiệm cho từng cán bộ chủ chốt của địa phương để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, chủ động.

Trước mắt, chú trọng công tác chỉ đạo tái sản xuất sau lũ, tiếp tục hỗ trợ nguồn giống kịp thời đến bà con nông dân; nâng cao kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, thị trường hàng hóa chuẩn bị phục vụ dịp Tết nguyên đán sắp tới. Tiếp tục mạch xây dựng các mô hình sản xuất dài hơi, đảm bảo sự phát triển bền vững gắn với định hướng phát triển của thành phố.

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy đề nghị các phường, xã phải bổ sung, hoàn thiện chương trình công tác, quy chế làm việc theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020- 2025.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast