Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Hà Tĩnh cao hơn gấp đôi bình quân chung cả nước

(Baohatinh.vn) - Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vay nước ngoài tại Hà Tĩnh đến ngày 28/8 đạt 558 tỷ đồng, bằng 44% kế hoạch, cao hơn mức trung bình chung cả nước (21%).

Sáng 31/8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chủ trì hội nghị trực tuyến “Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ 8 tháng đầu năm 2020”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Giám đốc Sở Tài chính Hà Văn Trọng điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Hà Tĩnh cao hơn gấp đôi bình quân chung cả nước

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Giám đốc Sở Tài chính Hà Văn Trọng điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Tổng dự toán vốn nước ngoài được giao từ nguồn ngân sách Trung ương theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là 60.000 tỷ đồng, số được phân bổ cho các Bộ, ngành địa phương để nhập vào hệ thống TABMIS là 56.700 tỷ đồng, trong đó: Dự toán giao cho các bộ, ngành Trung ương là 18.216 tỷ đồng; dự toán giao cho các địa phương là 38.484 tỷ đồng.

Về giải ngân kế hoạch vốn 2020, đối với nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho các địa phương, tính đến hết ngày 27/8/2020 cả nước đã giải ngân hơn 8.400 tỷ đồng, đạt 21,9% so với dự toán được giao.

Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Hà Tĩnh cao hơn gấp đôi bình quân chung cả nước

Toàn cảnh điểm cầu Hà Tĩnh.

Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thấp là do các dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài chịu tác động của đại dịch Covid-19 nặng nề hơn so với các dự án trong nước, do hầu hết các hoạt động sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi đều gắn với yếu tố nước ngoài từ khâu nhập máy móc, thiết bị cho đến huy động chuyên gia, nhân công, nhà thầu nước ngoài, tư vấn giám sát (các dự án của ngành giao thông)…

Tại Hà Tĩnh, tổng kế hoạch vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài được giao là gần 1.246 tỷ đồng, trong đó vốn 2020 là gần 993 tỷ đồng, vốn chuyển tiếp từ 2019 là gần 253 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân đến ngày 28/8 đạt 558 tỷ đồng, bằng 44% kế hoạch. Hầu hết các chủ đầu tư cam kết thực hiện giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao đến hết năm 2020.

Hà Tĩnh đang tiến hành rà soát tiến độ giải ngân của các dự án. Trên cơ sở kết quả rà soát và cam kết của các chủ đầu tư, địa phương sẽ quyết định điều chuyển vốn (đối với kế hoạch vốn thuộc thẩm quyền của tỉnh) hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án chậm giải ngân để ưu tiên bố trí cho các dự án quan trọng, cấp bách cần đầy nhanh tiến độ, có khả năng giải ngân nhanh.

Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Hà Tĩnh cao hơn gấp đôi bình quân chung cả nước

Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu do Cơ quan phát triển Pháp tài trợ, có tổng mức đầu tư trên 459 tỷ đồng đang gấp rút thi công (ảnh: Hiền Lương).

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà yêu cầu các địa phương, đơn vị cần có rà soát lại khả năng giải ngân đến cuối năm của từng dự án để xem xét, điều chỉnh dự toán cho phù hợp. Trường hợp điều chỉnh tổng mức dự toán của tỉnh, thành phố phải có báo cáo với Trung ương để xem xét; trường hợp điều chỉnh tăng, giảm giữa các dự án trong phạm vi tỉnh, thành phố thì các địa phương chủ động thực hiện; riêng các dự án có liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn thì phải xin ý kiến của Bộ KH&ĐT để có điều chỉnh phù hợp.

Với những dự án có khả năng hoàn thành giải ngân, phải chỉ đạo sớm giải quyết vướng mắc trong GPMB, đấu thầu… để đảm bảo tiến độ. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng cần sớm phối hợp hoàn tất thủ tục cho vay lại với Bộ Tài chính.

Thứ trưởng cũng lưu ý, với những địa phương có tỷ lệ giải ngân rất thấp, phải có rà soát, xác định rõ khó khăn để có giải pháp tốt hơn.

Chỉ đạo tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, mặc dù tổng quan Hà Tĩnh vẫn đạt tỷ lệ giải ngân khá (44%), song tỷ lệ này không đồng đều giữa các dự án, trong đó, nhiều dự án có tỷ lệ giải ngân rất thấp.

Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Hà Tĩnh cao hơn gấp đôi bình quân chung cả nước

Do vậy, các đơn vị, địa phương cần tiếp thu, bám sát ý kiến chỉ đạo của Trung ương tại hội nghị, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, tập trung cao nhất cho nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công nước ngoài cũng như vốn đầu tư nói chung. Đồng thời lưu ý, bên cạnh đẩy nhanh tiến độ giải ngân cần chú trọng đảm bảo chất lượng các công trình, dự án.

Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Hà Tĩnh cao hơn gấp đôi bình quân chung cả nước

Đại biểu tham dự điểm cầu Hà Tĩnh nghe ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở KH&ĐT, Sở Tài chính tham mưu kế hoạch cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án. Kho bạc Nhà nước tỉnh phối hợp với các chủ đầu tư kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc; đôn đốc nhà đầu tư hạch toán ghi thu ghi chi vốn ODA, vốn vay ưu đãi kịp thời, đầy đủ.

UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung cao, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, không để ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Đặc biệt, chủ đầu tư các dự án phải chủ động, có các giải pháp phối hợp giải phóng mặt bằng, tư vấn, thi công, phân công nhiệm vụ cụ thể, đồng bộ đảm bảo hoàn thành giải ngân theo kế hoạch. Đồng thời, chủ động đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chuyển vốn dự kiến không giải ngân hết kế hoạch.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Bớt một con dấu – nhẹ gánh cho doanh nghiệp

Việc Chính phủ quyết liệt cắt giảm các thủ tục hành chính đang mở ra dư địa phát triển mới, tiếp thêm động lực để doanh nghiệp, hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh mở rộng sản xuất, khơi thông nguồn lực và bứt tốc phát triển.
Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Đầu tư 350 tỷ đồng nâng cấp kè biển Cẩm Nhượng

Xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 20 năm chống chọi với sóng biển và thiên tai, kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) vừa được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư 350 tỷ đồng để nâng cấp, chống sạt lở và bảo vệ khu dân cư ven biển.
Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Quyết liệt thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, nâng chất lượng nông sản xuất khẩu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn; thúc đẩy tiến độ phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia đồng bộ về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.
Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Doanh nghiệp Hà Tĩnh làm gì để thu hút lao động?

Không còn thụ động chờ lao động tìm đến, nhiều doanh nghiệp tại Hà Tĩnh đã triển khai các giải pháp để thu hút nhân lực, thậm chí chi thưởng hàng triệu đồng để mở rộng nguồn tuyển dụng.
Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Bài 2: Tái cấu trúc sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng

Đưa nông sản địa phương tham gia chuỗi cung ứng là yêu cầu tất yếu trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Tĩnh ngày càng được mở rộng, quy mô lao động đến năm 2030 dự kiến khoảng 100.000 người. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần một chiến lược đồng bộ với các giải pháp đủ mạnh trong tổ chức lại sản xuất, chuẩn hóa chất lượng và hoàn thiện hệ thống phân phối.
Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu cùng giảm

Từ 15h ngày 14/5, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Bài 1: Cung cầu thực phẩm - "gần mà xa"

Thị trường tiêu thụ lớn đang hiện hữu ở các nhà máy, công xưởng trên địa bàn, thế nhưng, nông sản Hà Tĩnh vẫn “đứng ngoài” bếp ăn công nghiệp. Thực tế này cho thấy những “điểm nghẽn” trong quy mô, tiêu chuẩn và tổ chức chuỗi kết nối cần sớm được tháo gỡ để hình thành kênh tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị nông sản, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!