“Đánh chặn” gian lận thương mại và hàng giả ngay từ cơ sở

(Baohatinh.vn) - Thành lập Ban Chỉ đạo 389 cấp xã/phường, Hà Tĩnh đang trao thêm thẩm quyền cho cơ sở để phát hiện sớm và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Sau sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp, xã Hương Khê là một trong những địa phương đầu tiên trên toàn tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 cấp xã/phường. Tiếp nhận phản ánh từ người dân, ngày 24/7, Ban Chỉ đạo 389 xã Hương Khê phối hợp với các lực lượng chức năng cấp tỉnh tiến hành kiểm tra hoạt động tại cửa hàng kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại Hàn Quốc Hương Khê.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công ty này buôn bán hàng đa cấp, hàng hóa không đúng các nội dung bắt buộc ghi chép trên nhãn. Theo đó, lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính số tiền 4 triệu đồng và yêu cầu công ty rời khỏi địa bàn, tái xuất hàng nhập khẩu, thực hiện ghi nhãn đúng chuẩn trước khi tiếp tục lưu thông.

bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_1-copy.jpg
Xã Hương Khê phối hợp với các ban, ngành cấp tỉnh kiểm tra, xử lý hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH Thương mại Hàn Quốc Hương Khê.

Ông Trần Quốc Bảo – Chủ tịch UBND xã Hương Khê cho biết: “Trước kia, xã gần như không đủ thẩm quyền để xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại. Từ sau sáp nhập, Ban chỉ đạo 389 cấp xã được thành lập, thẩm quyền tăng lên, chúng tôi xử lý được ngay từ cơ sở. Chỉ cần nhận phản ánh của người dân, xã lập tức báo cáo lên tỉnh để huy động lực lượng kiểm tra, xử lý kịp thời. Nhờ vậy, an ninh trật tự giữ vững, người dân rất đồng tình”.

Không chỉ Hương Khê, 100% xã, phường ở Hà Tĩnh đã thành lập Ban Chỉ đạo 389 theo Quyết định số 2272/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh, biến tuyến cơ sở thành “chốt chặn” trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái. Trong đó, chủ tịch UBND xã, phường làm trưởng ban; phòng kinh tế là bộ phận thường trực và các lực lượng: công an, quân sự, tài chính, văn hóa, các đoàn thể… cùng là thành viên.

bqbht_br_5.jpg
Công an phường Thành Sen đẩy mạnh tuyên truyền để các hộ kinh doanh chấp hành tốt quy định pháp luật.

Tại phường Thành Sen, sau khi kiện toàn Ban Chỉ đạo 389, lực lượng công an trở thành nòng cốt đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Từ khi kiện toàn Ban Chỉ đạo 389, Công an phường Thành Sen đã phát hiện 4 vụ vi phạm liên quan đến hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài nhưng không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Trung tá Trần Quốc Quang - Phó Trưởng Công an phường Thành Sen cho biết: “Việc thành lập Ban Chỉ đạo 389 cấp phường giúp lực lượng công an có điều kiện phát huy tốt hơn vai trò nắm địa bàn, giám sát thường xuyên và nhận diện sớm các biểu hiện bất thường trong hoạt động kinh doanh. Khi xác định có dấu hiệu vi phạm, đơn vị chủ động phối hợp với các lực lượng để kiểm tra, xác minh. Qua mỗi đợt kiểm tra, chúng tôi tranh thủ tuyên truyền cho các hộ kinh doanh về quy định nhãn hàng hóa, xuất xứ, hóa đơn chứng từ… để họ chủ động tuân thủ pháp luật”.

bqbht_br_6.jpg
Từ nguồn tin cấp xã, lực lượng QLTT Hà Tĩnh đã phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bước vào giai đoạn cuối năm là thời điểm buôn lậu, hàng giả tăng cao nên hiện nay, các địa phương đang đồng loạt xây dựng kế hoạch cao điểm đấu tranh của Ban Chỉ đạo 389. Theo đó, tuyến xã, phường tập trung theo dõi các mặt hàng có nguy cơ cao như: thực phẩm, rượu bia, thuốc lá, mỹ phẩm, tân dược, thực phẩm chức năng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…

Ông Nguyễn Khánh Hùng - Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Trong năm 2025, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã xử lý được nhiều vụ việc từ nguồn thông tin do Ban Chỉ đạo 389 các xã, phường cung cấp. Đây là tín hiệu rất tích cực, cho thấy khi tuyến cơ sở được trao thêm thẩm quyền, nắm chắc địa bàn và chủ động vào cuộc thì hiệu quả đấu tranh tăng lên rõ rệt. Trong bối cảnh hiện nay, không ít đối tượng sử dụng mạng xã hội để giao dịch, giao hàng qua dịch vụ vận chuyển hoặc cất giấu hàng ở các kho nhỏ, hộ gia đình… Nếu không có lực lượng cơ sở theo sát thì rất khó phát hiện kịp thời. Vì vậy, chúng tôi luôn coi 389 cấp xã, phường là cánh tay nối dài giúp nắm tình hình nhanh nhất và chính xác nhất”.

bqbht_br_3.jpg
Ban Chỉ đạo 389 xã Hương Khê kiểm tra thị trường dịp Tết trung thu 2025.

Mới đây, ngày 10/11, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Kết luận số 207-KL/TW về công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; trong đó nhấn mạnh vai trò cấp cơ sở trong việc nâng cao trách nhiệm giám sát, quản lý thị trường nội địa và chủ động phòng ngừa vi phạm. Triển khai Kết luận số 207-KL/TW, thời gian tới, các xã, phường trên toàn tỉnh cần tập trung cao cho công tác triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo 389 để tạo nên “lá chắn” chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngay từ địa phương.

Chủ đề Tuyên chiến với hàng giả, hàng kém chất lượng

Đọc thêm

Thị trường pháo hoa quốc phòng vào mùa cao điểm

Thị trường pháo hoa quốc phòng vào mùa cao điểm

Để phục vụ nhu cầu vui xuân, đón tết của người dân, thời điểm này, hệ thống cửa hàng pháo hoa Z121 (Bộ Quốc phòng) trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động kế hoạch nhập hàng, đảm bảo nguồn cung đa dạng, chất lượng và giữ giá ổn định theo quy định.
Kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn tiêu dùng dịp cuối năm

Kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn tiêu dùng dịp cuối năm

Nhằm giữ ổn định thị trường, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp cuối năm và tết Nguyên đán, lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh đang thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn.
Khai trương showroom ô tô Omoda & Jaecoo Hà Tĩnh

Khai trương showroom ô tô Omoda & Jaecoo Hà Tĩnh

Các dòng xe mang phong cách trẻ trung, mạnh mẽ, công nghệ hiện đại của Omoda & Jaecoo được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều trải nghiệm mới mẻ, tiện ích cho khách hàng Hà Tĩnh.
Giá bạc tăng mạnh, khách mua chờ cả tháng mới có hàng

Giá bạc tăng mạnh, khách mua chờ cả tháng mới có hàng

Thị trường kim loại bạc tại Hà Tĩnh thời gian gần đây ghi nhận sức mua tăng mạnh, đặc biệt là bạc miếng, bạc thỏi phục vụ nhu cầu tích lũy. Nhiều khách hàng phải đặt trước từ nửa tháng đến cả tháng mới mua được hàng.
Vì sao hàng nội tỉnh khó vào siêu thị?

Vì sao hàng nội tỉnh khó vào siêu thị?

Đưa sản phẩm vào siêu thị được xem mang lại lợi ích kép cho nhà phân phối lẫn nhà sản xuất. Tuy nhiên, hiện số lượng các sản phẩm địa phương Hà Tĩnh "lên kệ" siêu thị vẫn còn khiêm tốn.
Tài chính thị trường ngày 16/12: Gạo Việt “rớt giá” khi thị trường lớn nhất tạm ngưng nhập khẩu

Tài chính thị trường ngày 16/12: Gạo Việt “rớt giá” khi thị trường lớn nhất tạm ngưng nhập khẩu

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang chịu áp lực giảm mạnh khi Philippines - thị trường chiếm gần 40% thị phần tạm dừng nhập khẩu trong bối cảnh nguồn cung vụ xuân sắp vào cao điểm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.