Ngày 20/8, kiểm tra tại một nhà sách ở phường Vũng Áng, Đội QLTT số 3 (Chi cục QLTT Hà Tĩnh) phát hiện cơ sở này tàng trữ nhiều đầu sách tham khảo không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Chủ cơ sở, bà V.T.X. thừa nhận số sách được mua trôi nổi trên thị trường. Đội QLTT số 3 đã lập hồ sơ xử phạt, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số sách vi phạm.

Chiều cùng ngày, Đội QLTT số 3 (Chi cục QLTT Hà Tĩnh) tiếp tục kiểm tra một nhà sách tại xã Cẩm Trung do bà P.T.Y. làm chủ và phát hiện hành vi tương tự. Toàn bộ số sách không rõ nguồn gốc bị lập biên bản và xử lý theo quy định.
Ông Nguyễn Văn Hảo – Đội trưởng Đội QLTT số 3 (Chi cục QLTT Hà Tĩnh) cho biết: “Sách giả, sách in lậu không chỉ kém chất lượng về hình thức mà còn sai lệch nội dung, thậm chí thiếu trang, mất trang, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình học tập của học sinh. Trước thềm năm học mới, chúng tôi tăng cường kiểm tra, vừa xử lý nghiêm vi phạm, vừa tuyên truyền để phụ huynh và học sinh biết cách nhận diện sách giả, sách lậu; đồng thời, yêu cầu các cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong lĩnh vực này”.


Theo Chi cục QLTT Hà Tĩnh, từ đầu tháng 7 đến nay, đơn vị đã đồng loạt triển khai kiểm tra các cơ sở kinh doanh sách, thiết bị trường học trên địa bàn. Ngoài việc giám sát, lực lượng QLTT phối hợp với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để nắm rõ quy trình xuất bản, các dấu hiệu nhận biết sách giả; từ đó triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm. Thông qua kiểm tra, Chi cục QLTT Hà Tĩnh đã vận động hộ kinh doanh ký cam kết “nói không” với hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Bà Trần Thị Thu Hà – Giám đốc Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Hà Tĩnh cho biết: “Năm học này, chúng tôi đã nhập về khoảng 2,4 triệu bản sách các loại, đến nay, đã tiêu thụ khoảng 85%. Tất cả sách và ấn phẩm đều được công ty nhập trực tiếp từ các nhà xuất bản uy tín, có tem chống giả, mã QR để phụ huynh dễ dàng kiểm chứng. Công ty cũng thường xuyên phối hợp với lực lượng QLTT trong việc phát hiện, ngăn chặn vi phạm và nghiêm túc ký cam kết không kinh doanh sách lậu, sách giả”.

Theo Luật Xuất bản 2012, mọi xuất bản phẩm lưu hành trên thị trường phải có nguồn gốc hợp pháp. Các hành vi tàng trữ, kinh doanh xuất bản phẩm giả, không có hóa đơn chứng từ sẽ bị xử lý theo Nghị định 119/2020/NĐ-CP với mức phạt từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng, kèm biện pháp tịch thu, tiêu hủy tang vật.
Ông Nguyễn Khánh Hùng – Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Đầu năm học mới là thời điểm nhu cầu sách giáo khoa tăng cao. Vì vậy, chúng tôi mở đợt cao điểm kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng. Thời gian tới, lực lượng QLTT tiếp tục phối hợp với các lực lượng công an, thuế để tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm, hồ sơ sẽ được chuyển sang cơ quan tố tụng để điều tra, xử lý.”

Cùng với tăng cường kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh trực tiếp, Chi cục QLTT Hà Tĩnh cũng khuyến cáo phụ huynh, học sinh hết sức cảnh giác khi mua sách qua mạng. Đây là kênh mua bán thuận tiện nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi sách lậu, sách giả được rao bán tràn lan với giá rẻ. Người tiêu dùng nên lựa chọn nhà phân phối uy tín, kiểm tra tem chống giả, mã QR trên từng cuốn sách để tránh “tiền mất, kiến thức sai”, bảo vệ quyền lợi của con em mình trước thềm năm học mới.