Công ty khoáng sản PanAust tiếp tục vận chuyển hàng qua cảng Vũng Áng

Chiều 29-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhật đã tiếp và làm việc với Tổng Giám đốc đối ngoại công ty Khoáng sản PanAust (Australia) Alistair Maclean đến tìm hiểu việc triển khai thử nghiệm sử dụng tuyến vận tải quá cảnh từ Nhà máy Phu Kham (Lào) đến cảng Vũng Áng. Cùng dự buổi làm việc có đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhật: "Hà Tĩnh sẽ tạo điệu kiện thuận lợi tối đa trong quá trình vận chuyển, bảo quản và đảm bảo an ninh, an toàn cho người, phương tiện và hàng hoá …"

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhật: "Hà Tĩnh sẽ tạo điệu kiện thuận lợi tối đa trong quá trình vận chuyển, bảo quản và đảm bảo an ninh, an toàn cho người, phương tiện và hàng hoá …"

Mở đầu buổi làm việc, ông Alistair Maclean bày tỏ lời cảm ơn đến chính quyền và các sở, ngành liên quan của tỉnh Hà Tĩnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho công ty PanAust vận chuyển thành công chuyến hàng đầu tiên qua cảng Vũng Áng vào tháng 7 vừa qua. Qua chuyến hàng đầu tiên thành công, công ty PanAust mong muốn từ nay đến cuối năm sẽ vận chuyển tiếp 3 chuyến hàng qua cảng Vũng Áng. Công ty PanAust mong muốn nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn nữa trong quá trình vận chuyển hàng từ cửa khẩu về đến cảng Vũng Áng cũng như các thủ tục xuất nhập, bảo quản hàng tại cảng.

Ông Alistair Maclean cho biết thêm, công ty Khoáng sản PanAust hiện đang khai thác, chế biến quặng đồng tinh luyện ở Lào với công suất 6.000 tấn/năm và xuất sang các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Triều Tiên. Từ trước đến nay, công ty xuất khoáng sản trên qua cảng Sri Racha (Thái Lan). Tuy nhiên, qua trực tiếp khảo sát hệ thống giao thông đường bộ cũng như cảng biển Vũng Áng, Công ty Khoáng sản PanAust nhận thấy việc xuất hàng qua cảng Vũng Áng có nhiều thuận lợi hơn so với xuất qua cảng Sri Racha.

PanAust vận chuyển thành công chuyến hàng đầu tiên qua cảng Vũng Áng vào tháng 7 vừa qua.

PanAust vận chuyển thành công chuyến hàng đầu tiên qua cảng Vũng Áng vào tháng 7 vừa qua.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Nhật hoan nghênh chuyến thăm và tìm hiểu cơ hội vận chuyển hàng hoá của công ty Khoáng sản PanAust , đồng thời giới thiệu tiềm năng, lợi thế của hệ thống giao thông đường bộ (đường 8, đường 12) cũng như hệ thống cảng biển Vũng Áng, Sơn Dương đối với việc vận chuyển hàng hoá quá cảnh từ Lào sang nước thứ 3 qua các hệ thống giao thông trên. Hà Tĩnh sẽ tạo điệu kiện thuận lợi tối đa trong quá trình vận chuyển, bảo quản và đảm bảo an ninh, an toàn cho người, phương tiện và hàng hoá …

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast