Tăng tốc trên công trường trọng điểm đường dây 500kV mạch 3

(Baohatinh.vn) - Gác lại kỳ lễ 30/4 - 1/5, nhà thầu thi công đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đoạn qua Hà Tĩnh đang nỗ lực vượt khó, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đoạn qua Hà Tĩnh dài khoảng 141,52 km, gồm 285 vị trí thuộc địa bàn TX Kỳ Anh và các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê, Can Lộc, Vũ Quang, Đức Thọ, Hương Sơn.

Theo kế hoạch, công trường thi công đường dây 500 kV tại các xã Cẩm Duệ, Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên) sẽ thi công xuyên lễ 30/4 - 1/5. Những ngày này, từng tốp kỹ sư, công nhân thuộc Công ty CP Tập đoàn PC1 (Hà Nội) miệt mài với việc đúc móng, dựng cột, cùng các phương tiện, quyết tâm chạy đua với thời gian, hoàn thành dựng cột 100% vị trí trước ngày 30/5/2024.

IMG_0683.JPG
Công ty CP Tập đoàn PC1 (Hà Nội) thi công đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đoạn qua huyện Cẩm Xuyên.

Ông Phạm Văn Minh - cán bộ kế hoạch, điều hành Công ty CP Tập đoàn PC1 cho biết: “Đơn vị đã hoàn thành đúc bê tông móng 16/16 vị trí tại huyện Cẩm Xuyên và đang tập trung nhân lực, máy móc tiến hành dựng cột. Quá trình thi công có gặp bất lợi về thời tiết nên ảnh hưởng đến tiến độ. Đặc biệt, tại vị trí thi công số 162 trên đồi núi cao thuộc xã Cẩm Duệ phải làm đường công vụ, việc vận chuyển vật liệu rất khó khăn. Chúng tôi đang huy động tối đa máy móc, phương tiện, sử dụng nhân lực tại chỗ và hợp đồng thêm công nhân của nhà thầu địa phương để sớm hoàn thành các hạng mục”.

Ông Phạm Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu qua huyện Cẩm Xuyên dài 30,46 km với 62 vị trí; 9 xã bị ảnh hưởng. Hiện nay, chính quyền địa phương đã bàn giao 62/62 vị trí móng cột và đang tiếp tục bàn giao hành lang tuyến để các nhà thầu thi công dự án”.

Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đoạn qua huyện Thạch Hà dài 12,035 km, với diện tích bị ảnh hưởng là 34,1 ha, thuộc địa bàn 4 xã (Ngọc Sơn, Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Xuân và Nam Điền). Các đơn vị thi công đang tập trung vận chuyển thiết bị, vật liệu lên các khu vực thi công để đẩy nhanh tiến độ.

Tại vị trí số 12, xã Ngọc Sơn, Công ty Thái An (Nghệ An) đã hoàn thành việc san lấp mặt bằng, đào hố móng, đúc bê tông móng và đang tiến hành dựng cột. Ông Phạm Thanh Tuấn - Đội trưởng Đội thi công Công ty Thái An cho hay: “Chúng tôi đảm nhận thi công nhiều vị trí móng cột tại huyện Thạch Hà. Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và chủ đầu tư, đến nay, đơn vị đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng công việc và đang tập trung dựng cột, đảm bảo tiến độ đã cam kết”.

IMG_0551.JPG
Trên công trường thi công đường dây 500kV mạch 3 tại vị trí số 12, xã Ngọc Sơn (Thạch Hà).

Theo ghi nhận, các vị trí móng cột phần lớn nằm ở khu vực núi cao nên khá bất lợi cho quá trình thi công. Cụ thể, các vị trí từ 14-49 thuộc dãy Hoành Sơn (TX Kỳ Anh) có địa hình cao, gây khó khăn cho các nhà thầu từ việc mở đường công vụ, tiếp cận vị trí thi công cho đến việc vận chuyển, cung ứng thiết bị, vật liệu.

Ngoài ra, đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đoạn qua khu vực này song song với đường dây 500 kV Quảng Trạch - Vũng Áng nên quá trình nổ mìn, phá đá phải đặc biệt cẩn trọng. Tuy vậy, với quyết tâm tổng lực các giải pháp, “khó ở đâu, gỡ ở đó”, các nhà thầu đã nỗ lực triển khai dự án đảm bảo tiến độ.

Thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo quyết liệt, ban hành các chính sách để đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đoạn qua địa bàn; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện trong quá trình thi công dự án. Hà Tĩnh đã bàn giao mặt bằng 285/285 vị trí móng cột. Về phần hành lang tuyến tỉnh đã phê duyệt bồi thường 250/285 khoảng cột, bàn giao mặt bằng 214/285 khoảng cột. Hiện nay, các đơn vị thi công đã hoàn thành đúc 167/285 vị trí móng, đang thi công 118 vị trí, hoàn thành dựng 15 cột và đang dựng 42 cột; tiếp tục bàn giao mặt bằng hành lang tuyến để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

IMG_0708.JPG
Chủ đầu tư tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ sát sao để các nhà thầu đảm bảo điều kiện thi công tốt nhất.

Ông Bùi Xuân Thái - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (đơn vị chủ đầu tư) thông tin: “Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu là dự án trọng điểm quốc gia, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế đất nước nên dù trong bối cảnh thi công nhiều khó khăn, chủ đầu tư đã luôn hỗ trợ, động viên các nhà thầu triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ. Chủ đầu tư tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ sát sao để các nhà thầu đảm bảo các điều kiện thi công tốt nhất, phấn đấu ngày 30/4/2024 hoàn thành việc thi công móng, đến ngày 30/5/2024 hoàn thành dựng cột và từ ngày 20/6/2024 bắt đầu kéo dây, đưa vào khai thác chậm nhất vào ngày 30/6/2024 đáp ứng tiến độ mà Thủ tướng Chính phủ giao”.

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!