Cửa khẩu Tân Thanh tăng thông quan hàng hóa trở lại

Thời gian làm thủ tục thông quan hàng tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) sẽ khôi phục lại như trước đây sau gần 2 tuần bị cắt giảm.

Thoả thuận này là kết quả cuộc điện đàm ngày 17/4 giữa Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh và Tổng cục Hải quan Trung Quốc Nghê Nhạc Phong, Bộ trưởng Thương mại Chung Sơn.

Theo đó, thời gian làm thủ tục thông quan hàng tại cửa khẩu Tân Thanh buổi sáng 8-11h, chiều 12-16h (giờ Việt Nam) và ngày nghỉ cuối tuần.

Cửa khẩu Tân Thanh tăng thông quan hàng hóa trở lại

Xe chở hàng hoá ùn ứ tại cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Bình Minh.

Trước đó, ngày 5/4/2020, chính quyền thành phố Bằng Tường (Quảng Tây) giảm thời gian làm thủ tục thông quan với hàng hoá trao đổi cư dân biên giới xuống còn 5 giờ một ngày (sáng 8-11h, chiều 13-15h) và bỏ việc thông quan trong hai ngày cuối tuần. Quyết định này khiến lượng hàng ù ứ tại các cửa khẩu Lạng Sơn, nhất là cửa khẩu Tân Thanh, tăng nhanh chóng. Đến hết ngày 16/4, lượng xe hàng dồn tại cửa khẩu Lạng Sơn chưa thể thông quan khoảng 2.000 chiếc, chủ yếu là các mặt hàng trái cây, nông sản.

Cửa khẩu Tân Thanh thông quan bình thường trở lại giảm áp lực ùn ứ hàng hóa xuất khẩu nhưng Bộ Công Thương vẫn khuyến cáo các tỉnh, doanh nghiệp hạn chế đưa hàng lên để xuất theo đường trao đổi cư dân tại các cặp chợ. Thay vào đó, doanh nghiệp cần chuyển nhanh sang hình thức xuất khẩu chính ngạch khi hàng hoá thông quan diện này vẫn duy trì bình thường.

Để tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu nông sản, ông Trần Tuấn Anh đề nghị Trung Quốc đơn giản hóa thủ tục kiểm tra đối với hàng nông sản, phân luồng hàng hóa sang các cửa khẩu khác, tăng cường nhập khẩu hàng nông sản qua cửa khẩu đường sắt Bằng Tường - Đồng Đăng.

Cùng đó, đề nghị phía Trung Quốc mở rộng diện nông sản, trái cây được phép nhập khẩu tại cửa khẩu đường sắt Đồng Đăng - Bằng Tường; đặc cách mở cửa thị trường cho một số mặt hàng nông sản của Việt Nam được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc như thạch đen, tổ yến, khoai lang, sầu riêng.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng được đề nghị gia hạn danh mục các doanh nghiệp xuất khẩu bột cá của Việt Nam và khôi phục tư cách xuất khẩu cho một số doanh nghiệp bị dừng ở một số mặt hàng như thủy sản, gạo...

Theo VNE

Đọc thêm

Nỗi lo hàng giả, làm sao để bảo vệ người tiêu dùng?

Nỗi lo hàng giả, làm sao để bảo vệ người tiêu dùng?

Vấn nạn hàng giả là câu chuyện không mới nhưng chưa khi nào hết nhức nhối trong xã hội. Các vụ việc sản xuất hàng giả liên tiếp được phát hiện càng khiến người tiêu dùng trong nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng lo lắng.
Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã mở rộng diện tích, đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm hàng hóa, đưa lại nguồn thu nhập bền vững từ cây chè vằng. Địa phương tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP chè vằng.
Vì sao hàng nghìn nhân viên ngân hàng mất việc

Vì sao hàng nghìn nhân viên ngân hàng mất việc

Dưới làn sóng chuyển đổi số, các ngân hàng đang cắt giảm mạnh nhân sự, có nơi giảm cả nghìn người. Tuy nhiên, vẫn có những nhà băng khẳng định sẽ tiếp tục tuyển dụng nhân sự mới.
Giá xăng giảm sau nghỉ lễ

Giá xăng giảm sau nghỉ lễ

Từ 15h ngày 5/5, giá xăng RON 95 giảm 50 đồng xuống 19.580 đồng/lít. Từ đầu năm 2025, mặt hàng này đã có 9 lần tăng giá và 9 lần giảm giá.