Đôla tự do hạ nhiệt, ngân hàng tăng

Giá bán giảm 100 đồng, phổ biến ở mức 21.400 đồng trên thị trường tự do sáng nay, sau đợt tăng mạnh cuối tuần rồi. Tuy nhiên, giá trong ngân hàng bắt đầu tăng.

Tỷ giá trong ngân hàng lại tăng khi thị trường tự do bắt đầu hạ nhiệt. Ảnh: Anh Quân
Tỷ giá trong ngân hàng lại tăng khi thị trường tự do bắt đầu hạ nhiệt. Ảnh: Anh Quân

Các điểm thu đổi ngoại tệ tự do gần chợ Bến Thành, quận I (TP HCM) cho biết, mỗi USD bán ra sáng nay chỉ còn 21.400 đồng, giảm trên dưới 100 đồng so với ngày cuối tuần trước. Giá thu gom cũng về 21.220-21.250 đồng, giảm 30-50 đồng mỗi USD. Một số cửa hàng thu mua khác quanh chợ Bà Chiểu, Bình Thạnh, chợ Vườn Chuối, quận 3... báo giá mua bán hạ xuống dưới 21.200-21.350 đồng.

Theo các chủ cửa hàng thu đổi ngoại tệ tại TP HCM, tỷ giá bắt đầu tăng từ cuối ngày 18/4. Thời điểm đó, mỗi USD bán ra tăng từ 21.150 đồng lên 21.250 đồng, đến sáng 20/4 thì vọt lên 21.500 đến 21.520 đồng. Như vậy, sau 3 ngày, mỗi đôla Mỹ đã tăng trên dưới 350 đồng.

Một chuyên gia trong ngành phỏng đoán, việc giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới trên dưới 6 triệu đồng, khả năng đã xuất hiện tình trạng gom USD nhập lậu vàng và gây áp lực lên tỷ giá.

Trong cuộc trao đổi với báo Lao Động hôm 21/4, ông Nguyễn Chí Thành, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã bác bỏ tin đồn đổi tiền. Và cũng theo ông, tin đồn thất thiệt này được xác định là một trong những nguyên nhân khiến tỷ giá USD chợ đen “nhảy múa” trong mấy ngày gần đây, trong đó có thời điểm lên đến 21.500 đồng.

Trái ngược hoàn toàn với diễn biến trên thị trường tự do, giá USD trong ngân hàng sáng nay đã bật tăng 20-25 đồng, mặc dù trước đó tỷ giá gần như đứng yên, bất chấp ngoài chợ đen tăng mạnh. Theo đó, mỗi đôla Mỹ đầu ngày được Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) công bố 20.890-20.950 đồng, tăng 20-25 đồng so với cuối tuần.

Tại Vietcombank, giá thu gom cũng tăng 25 đồng, lên 20.895 đồng, còn giá bán ra chạm 20.450 đồng, tức tăng 20 đồng so với 20/4.

Từ đầu năm đến nay, có nhiều quan điểm đề xuất nên phá giá nhẹ tiền đồng để hỗ trợ cho xuất khẩu thay vì tiếp tục duy trì tỷ giá ổn định thận trọng như năm qua, khiến giá USD chịu nhiều tác động tâm lý. Trong chuyến làm việc tại các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình tái khẳng định với các doanh nghiệp, phá giá đồng tiền không có lợi cho tổng thể nền kinh tế, do Việt Nam vẫn nhập siêu và ít nhất phải nhập siêu trong 5 năm tới. Tỷ giá ổn định là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế và tỷ giá chỉ nên biến động trong khoảng 1-2%. "Tỷ giá năm 2013 sẽ tăng không quá 2%”, Thống đốc khẳng định.

Nguồn: VnExpress

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast