Khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện do mưa lớn

(Baohatinh.vn) - Ảnh hưởng bão số 4 khiến lưới điện nhiều địa phương gặp sự cố gây mất điện với hàng ngàn khách hàng. Ngành Điện lực Hà Tĩnh đã nhanh chóng ứng phó, cấp điện trở lại cho Nhân dân.

Chiều tối qua (19/9), trên địa bàn huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh xảy ra mưa lớn kèm theo gió giật mạnh. Hậu quả là nhiều cây cối ngoài hành lang đổ vào đường dây điện cùng với lốc xoáy khiến 10 tuyến đường dây trung thế gặp sự cố, gây mất điện hơn 19.000 khách hàng.

z5848150586470_5b2983ba324c909835d94fc2a7ae1bc5.jpg
Điện lực Kỳ Anh xử lý sự cố xuyên đêm, cấp điện trở lại cho các khách hàng bị ảnh hưởng. Trong ảnh: xử lý sự cố tại phường Kỳ Trinh (TX Kỳ Anh).

Ông Đặng Đôn Sơn – Giám đốc Điện lực Kỳ Anh cho hay: “Ngay khi sự cố xảy ra, Ban Giám đốc Điện lực Kỳ Anh đã trực tiếp xuống hiện trường; 100% cán bộ, công nhân đơn vị được huy động khẩn trương khắc phục sự cố trên các tuyến đường dây. Đến nay, Điện lực Kỳ Anh đã cấp điện trở lại cho 100% khách hàng bị mất điện. Trên địa bàn đang ghi nhận mưa to, ngành chuyên môn tiếp tục cử cán bộ, công nhân theo dõi sát sao từng tuyến đường dây, trạm biến áp để kịp thời ứng cứu khi có sự cố xảy ra”.

Tại địa bàn huyện Cẩm Xuyên, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh cũng khiến 2 đường dây trung thế 377 E18.9 và 375 E18.9 bị sự cố thoáng qua. Theo đó, hơn 5.000 khách hàng thuộc địa bàn các xã Minh Lộc, Cẩm Lạc, Cẩm Thịnh và thị trấn Thiên Cầm bị mất điện.

z5841904574440_4ddf07e26be3a9bb975aeab38008e897.jpg
Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra.

Ông Phạm Tuấn Anh – Giám đốc Điện lực Cẩm Xuyên cho biết: “Để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, trước đó, đơn vị đã ra quân kiểm tra, khắc phục các khiếm khuyết trên lưới. Đồng thời, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành phát quang hành lang an toàn lưới điện theo quy định. Tuy vậy, do ảnh hưởng bão số 4, hôm qua (ngày 19/9) vẫn ghi nhận 2 đường dây bị nhảy máy cắt, gây mất điện cục bộ do cây ngoài hành lang đổ vào đường dây. Thời tiết bất lợi, mưa to, gió lớn nhưng đơn vị vẫn huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị ra quân xử lý sự cố xuyên đêm, cấp điện trở lại cho 100% khách hàng trong rạng sáng nay”.

Ảnh hưởng bão số 4, vào chiều ngày 18/9, trên địa bàn xã Quang Lộc (Can Lộc) ghi nhận lốc xoáy, gây đổ 2 cột điện hạ thế.

z5848390751351_aee8ddbb210a2642d3f17bf0a858d95a.jpg
Công nhân Điện lực Can Lộc thay thế cột điện bị gãy đổ tại xã Quang Lộc.

Ông Trần Anh Dũng - Giám đốc Điện lực Can Lộc thông tin: “2 cột điện hạ thế bị gãy tại xã Quang Lộc thuộc nhánh rẽ của trạm biến áp Yên Hạ. Sự cố xảy ra khiến gần 130 khách hàng bị mất điện. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chúng tôi đã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị tiến hành thay thế cột điện mới và đấu nối, đóng điện trở lại cho Nhân dân. Ngoài ra, tối qua (19/9), do mưa to, gió lớn khiến đường dây trung thế 472 E18.4 bị sự cố thoáng qua, hàng trăm khách hàng các xã Tùng Lộc, Thuần Thiện và thị trấn Nghèn bị mất điện. Đơn vị đã nhanh chóng ra quân xử lý sự cố và cấp điện trở lại cho khách hàng ngay trong đêm”.

Theo ghi nhận, lưới điện thuộc thị xã Kỳ Anh, các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà, Hương Khê… đã đồng loạt xảy ra sự cố trên các tuyến đường dây vào chiều và tối qua. Nguyên nhân chủ yếu do cây cối ngoài hành lang đổ vào đường dây điện và hiện tượng lốc xoáy tác động vào đường dây điện. Trong đêm qua, có tới 116.480 khách hàng trên các địa bàn bị ảnh hưởng và mất điện.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chỉ đạo các điện lực, đơn vị trực thuộc triển khai nhanh các phương án, xử lý và cấp điện trở lại cho các khách hàng bị ảnh hưởng.

z5848225409466_7a5a53043df69963b1efd98701b185f6.jpg
Điện lực Vũ Quang phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tăng cường phát quang hành lang an toàn lưới điện, giảm thiểu sự cố do thiên tai.

Ông Nguyễn Trí Dũng – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin: “Trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to kèm theo gió giật, nguy cơ gây sự cố đường dây là rất cao. Bởi vậy, Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các điện lực, đơn vị trực thuộc ra quân kiểm tra, theo dõi sát sao tình trạng mang tải của các đường dây, trạm biến áp để kịp thời phát hiện sự cố và nhanh chóng triển khai các phương án xử lý hiệu quả, quyết liệt".

z5848565927898_bd1a0e7c53f6e608a4723697f8412e3e.jpg
Công nhân Điện lực Hương Khê kiểm tra lưới điện cấp cho Đồn Biên phòng 571 (xã Phú Gia) vào sáng 20/9.

Được biết, trước đó, để ứng phó với bão số 4, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã thành lập 4 đoàn công tác do Giám đốc và các Phó Giám đốc công ty làm trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024 tại các điện lực, đơn vị trực thuộc.

Các đoàn công tác đang tiếp tục xuống hiện trường kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các đơn vị, trực thuộc; hướng dẫn, chỉ đạo các điện lực, đơn vị trong việc quản lý, vận hành lưới điện trong trường hợp khẩn cấp do thiên tai. Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng đã sẵn sàng các phương án kỹ thuật, chuẩn bị đầy đủ vật tư – thiết bị để thay thế kịp thời khi có sự cố với mục tiêu giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn và ổn định.

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ 2025

Đánh giá tình hình quý II/2026 và nửa đầu năm 2026, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nhận định, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, , tình hình kinh tế-xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!