Xuất hiện dịch lở mồm long móng trên trâu, bò ở huyện Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Dịch lở mồm long móng được phát hiện tại thôn Kim Sơn, xã Kỳ Bắc (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Ngày 14/9, khi thấy 3 con bò của gia đình kém ăn và di chuyển chậm chạp, ông Hoàng Nhật Cường ở thôn Kim Sơn (xã Kỳ Bắc) kiểm tra và phát hiện vật nuôi bị nhiễm bệnh lở mồm long móng.

A1.jpg
3 con bò bị mắc bệnh của gia đình ông Hoàng Nhật Cường đã được nuôi nhốt cách ly.

Cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Thủy, nhà ở ngay cạnh nhà ông Cường cũng phát hiện một con trâu của gia đình có biểu hiện bệnh tương tự như sùi bọt mép, bị lở loét tại các kẽ ngón chân.

Ngay sau khi phát hiện trâu, bò bị bệnh, các gia đình đã kịp thời nhốt vật nuôi trong chuồng để cách ly, chăm sóc, tiến hành các biện pháp phòng và dập dịch, đồng thời báo với thôn để có biện pháp xử lý nhằm tránh lây lan ra diện rộng.

A2.jpg
Phát hiện trâu bị mắc bệnh, ông Nguyễn Xuân Thủy đã nuôi nhốt cách ly và thường xuyên theo dõi, chăm sóc và điều trị.

Sau 4 ngày phát hiện 4 trường hợp đầu tiên, đến hết ngày 18/9, toàn thôn Kim Sơn đã có 14 con trâu, bò của 9 hộ gia đình được ghi nhận mắc bệnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, xã Kỳ Bắc đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện cách ly những con trâu, bò mắc bệnh; tích cực theo dõi, chăm sóc đàn vật nuôi bị bệnh; tiêm thuốc, bôi thuốc hỗ trợ điều trị bệnh; tiêu độc, sát trùng chuồng trại…

Cùng với đó, thực hiện tốt "4 không": không giấu dịch bệnh; không bán chạy gia súc bị bệnh; không vận chuyển gia súc và sản phẩm gia súc bị bệnh; không ăn thịt gia súc bị bệnh và nếu có gia súc chết, phải tiêu hủy theo đúng quy định...

Ông Lê Quang Hanh - Chủ tịch UBND xã Kỳ Bắc cho biết: Toàn xã hiện có 685 con trâu, bò. Là địa phương từng trải qua nhiều đợt dịch bệnh trên đàn gia súc nên chính quyền cũng như người dân có khá nhiều kinh nghiệm trong việc phòng chống, ứng phó và dập dịch. Địa phương đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống, với quyết tâm không để bệnh trở thành dịch và lây lan ra diện rộng.

Tuy nhiên, điều đáng lo là đến thời điểm này, đàn gia súc của xã Kỳ Bắc chỉ mới được tiêm phòng bệnh lở mồm long móng với tỷ lệ 55%. Nếu không kịp thời bao vây, dập dịch triệt để thì sẽ khó kiểm soát được tình hình.

A3.jpg
Công tác phòng chống dịch bệnh đang được xã Kỳ Bắc khẩn trương triển khai.

Theo các nhà chuyên môn, lở mồm long móng là loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi-rút gây ra trên động vật móng guốc chẵn như: trâu, bò, lợn...; lây lan theo đường tiêu hóa và hô hấp qua nhiều con đường khác nhau như: thức ăn, nước uống có nhiễm mầm bệnh, hít thở không khí có mầm bệnh, tiếp xúc trực tiếp giữa động vật đang mắc bệnh với động vật chưa mắc bệnh…, vì vậy, dịch bệnh rất dễ lây lan.

Thời tiết ẩm ướt, mưa nhiều như những ngày này cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để dịch bệnh lây lan và phát triển. Vì vậy, nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền, ngành chức năng và các hộ chăn nuôi thì công tác khống chế, dập dịch sẽ khó đạt được kết quả như mong muốn.

Ngay sau khi có thông tin về ổ dịch lở mồm long móng tại thôn Kim Sơn, xã Kỳ Bắc, huyện đã khẩn trương chỉ đạo phòng chuyên môn xuống kiểm tra và cùng với địa phương triển khai ngay công tác phòng chống dịch. Bên cạnh tập trung bao vây, dập dịch, huyện sẽ hỗ trợ hơn 5.000 liều vắc-xin lở mồm long móng và 5.000 liều tụ huyết trùng để triển khai tiêm phòng cho 100% đàn trâu bò tại xã Kỳ Bắc và sau đó mở rộng ra địa bàn toàn huyện.

Ông Trần Công Toàn - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Kỳ Anh

Chủ đề Dịch bệnh cây trồng - vật nuôi

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.