Nông dân Hà Tĩnh khẩn trương bảo vệ rau màu trước ảnh hưởng mưa bão

(Baohatinh.vn) - Trước tình hình mưa lớn, nông dân Hà Tĩnh đang tốc lực để tiêu thoát nước, che chắn bảo vệ rau màu, hi vọng giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất.

Chiều 18/9, tranh thủ trời ngớt mưa, ông Lê Hữu Xuân (thôn Thọ, xã Thạch Liên, Thạch Hà) ra ruộng để bơm thoát nước với hi vọng cứu được lứa dưa chuột đang đợt thu hoạch.

1.jpg
Ông Lê Hữu Xuân tích cực bơm thoát nước ra khỏi ruộng để cứu lứa dưa chuột đang đợt thu hoạch.

Ông Lê Hữu Xuân cho biết: “Chúng tôi có 1 sào dưa trồng được hơn 1 tháng và đã thu hoạch được 2 tạ. Nếu thuận lợi thì sẽ thu hoạch trong 20 ngày nữa, sản lượng hơn 1 tấn dưa, thu về khoảng 15 triệu đồng. Nhưng mấy ngày nay mưa lớn, tôi lo sợ dưa bị ngập úng, chết cây. Dù khi trồng tôi đã lên luống cao nhưng hiện có những thời điểm nước đã ngập tới gốc, gây vàng lá. Tôi đã phải bơm thoát nước đến 3 lần, hi vọng giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất. Điều lo sợ nhất là bão vào, gió lớn xô đổ cả vườn dưa thì công sức chăm sóc hơn 1 tháng qua xem như đổ sông đổ biển”.

Cách đó không xa, ông Nguyễn Đình Tý (thôn Thọ, xã Thạch Liên) cũng đang khẩn trương thu hoạch những quả mướp trên giàn, thoát nước cho luống cà, dưa chuột và che chắn nilon cho luống su hào, cải bắp vừa xuống giống. Ông Nguyễn Đình Tý cho hay: “Gia đình tôi vừa bỏ gần 2 triệu đồng để ươm cây giống sản xuất vụ đông thì gặp mưa, tôi phải nhanh chóng mua lưới, nilon để che chắn, hi vọng có thể cứu được khỏi đợt mưa này, nếu không mất cả công sức, vốn liếng”.

8.jpg
Luống rau vụ đông vừa xuống giống được ông Nguyễn Đình Tý che chắn bằng lưới, nilon để tránh ảnh hưởng của mưa lớn.

Tại làng rau gia vị La Xá (xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà), bà con cũng đang khẩn trương thoát nước để rau không bị ngập úng.

Ông Phạm Văn Đệ (thôn La Xá) cho biết: “Gia đình tôi có 4 sào rau húng, rau quế đang cho thu hoạch và rau kinh giới, tía tô vừa lên cây mầm. Đặc điểm của cây rau gia vị, nhất là cây rau quế rất dễ bị thối rễ và chết khi ngập nước. Thế nên tôi và bà con ở đây phải liên tục ra đồng thoát nước và kiểm tra tình hình để xoay trở kịp thời. Hiện một số cây rau quế đã có dấu hiệu bị chết nhưng chưa đáng kể, chỉ mong mấy ngày tới không bị mưa lớn dồn dập, nếu không nước sẽ thoát không kịp. Sau đợt mưa này, chúng tôi sẽ tiếp tục chăm sóc, bón phân để bổ sung dinh dưỡng cho rau phát triển”.

5.jpg
Người dân làng rau La Xá thoát nước để bảo vệ rau khỏi ngập úng.

Là “vựa” rau giống lớn nhất của toàn tỉnh, bà con nông dân thôn Hồng Lĩnh (xã Vượng Lộc, Can Lộc) đang phải bám vườn để bảo vệ số cây đã xuống giống khỏi những cơn mưa xối xả có thể ập đến bất cứ lúc nào. Chị Phạm Hường (thôn Hồng Lĩnh) chia sẻ: “5 sào cây rau giống với nhiều loại như: súp lơ, su hào, bắp cải, cải mồng gà, cà chua... đang chờ để xuất bán nên gia đình rất lo lắng vì 2 ngày qua có mưa lớn. Vợ chồng phải túc trực thường xuyên để che chắn nilon, giảm thiệt hại vườn rau giống. Cùng với đó, khơi thông dòng chảy giúp ruộng, vườn thoát nước nhanh, tránh ngập úng phần rễ làm cây không phát triển được. Hễ trời tạnh mưa là tôi lại tháo nilon ra để cây được quang hợp, xới qua tầng đất mặt lên cung cấp oxy cho rễ cây”.

Được biết, toàn thôn Hồng Lĩnh có 24 hộ sản xuất cây giống rau, củ, quả với diện tích hơn 2 ha. Nhiều năm qua, thôn đã trở thành trung tâm sản xuất cây giống rau, củ, quả lớn nhất huyện Can Lộc. Bà con nông dân ở đây cố gắng duy trì, bảo vệ vườn rau để đảm bảo cung cấp nguồn cây rau giống cho hàng trăm ha vụ đông trong và ngoài tỉnh.

9.jpg
Người dân khơi thông dòng chảy, làm khô thoáng đất để cây trồng phục hồi bộ rễ.

Theo ông Nguyễn Tống Phong - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh, toàn tỉnh đang bắt đầu xuống giống rau vụ đông các loại, phân bổ chủ yếu tại huyện Thạch Hà, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, TP Hà Tĩnh… Các đợt mưa lớn xảy ra dự báo sẽ tác động xấu đến sự sinh trưởng và phát triển của cây rau. Người dân cần chủ động bảo vệ các diện tích rau đã gieo trồng; gia cố, chằng chống các nhà màng, nhà lưới.

Sau mưa, người dân cần thực hiện ngay các biện pháp chăm sóc cây trồng theo chỉ đạo của ngành chuyên môn như: chủ động mở rộng rãnh thoát nước, xới xáo phá bỏ lớp váng khi bị ngập úng để đất thoáng, cung cấp oxy cho rễ cây; lên luống đất cao, vùn đất, bón phân (ưu tiên phân hữu cơ) nhằm tăng cường dinh dưỡng và sức đề kháng cho cây. Trường hợp cây gặp sâu bệnh sau mưa, cần sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật theo quy định.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!