Vì sao người dân vùng thượng Can Lộc thu hẹp diện tích trồng bưởi?

(Baohatinh.vn) - Thời tiết không thuận lợi, việc chăm sóc gặp nhiều khó khăn, cây thoái hóa, khiến người dân vùng trà sơn (Can Lộc, Hà Tĩnh) đang dần thu hẹp diện tích trồng bưởi.

Thay cho việc chuẩn bị vệ sinh vườn trồng, cắt tỉa cành, bón phân bổ sung dinh dưỡng phục hồi cho cây bưởi sau một mùa thu hoạch, những ngày này, anh Trần Thư Phúc ở thôn Thanh Mỹ, xã Thượng Lộc (Can Lộc) lại đang tranh thủ phá bỏ vườn bưởi để chuyển đổi cây trồng.

1.2.jpg
Anh Trần Thư Phúc ở thôn Thanh Mỹ (xã Thượng Lộc) phá bỏ vườn bưởi để trồng keo, tràm.

Anh Phúc chia sẻ: “Vườn bưởi 1 ha của tôi đã từng được xem là một trong những vườn đẹp trong thôn. Thời kỳ đỉnh cao cách đây 3 năm, vườn bưởi mang lại thu nhập 70-80 triệu đồng/1 mùa thu hoạch. Tuy nhiên, sau 3 năm trồng thì bưởi mới cho thu hoạch và đến năm thứ 7 trở đi, cây bắt đầu thoái hóa. Việc chăm sóc bưởi cần phải đầu tư công sức lớn nên tôi đành phải chuyển đổi sang trồng keo, tràm, vừa có thu nhập, vừa không mất công chăm bón”.

Cùng chung thực trạng, nhiều gia đình ở thôn Thanh Mỹ như: anh Trần Thư Hải, Trần Thư Duẩn, Nguyễn Huy Xuân, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Thị Nga... cũng đã phá bỏ diện tích trồng bưởi để trồng các loại rau màu.

1.3.jpg
Chị Nguyễn Thị Nga đã thay thế vườn bưởi thoái hóa bằng các loại rau quả ngắn ngày cho thu nhập cao.

“Trồng bưởi đòi hỏi phải có kỹ thuật, đầu tư công sức, đặc biệt đến mùa ra hoa phải thụ phấn cho cây mới có quả. Trong khi đó, thời tiết nắng nóng kéo dài, việc tưới cây hết sức khó khăn do không chủ động nguồn nước nên tỷ lệ đậu quả đạt thấp. Chính vì thế, gia đình tôi cũng đã phá bỏ gần 1 ha bưởi để trồng rau màu”, chị Nguyễn Thị Nga ở thôn Thanh Mỹ cho hay.

Từ lâu, xã Thượng Lộc được xem là “thủ phủ” của cam, bưởi ở Can Lộc. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, theo chu kỳ sinh trưởng, cây bưởi thoái hóa, việc chăm sóc của người dân không đảm bảo nên chất lượng quả thấp, đầu ra sản phẩm khó khăn. Nhiều gia đình không còn mặn mà với loại cây từng được xem là thế mạnh kinh tế trên vùng bán sơn địa này.

1.4.jpg
Bước sang mùa thu hoạch thứ 2 nhưng năm nay do nắng hạn, chất lượng bưởi đạt thấp nên gia đình bà Nguyễn Thị Phương (thôn Anh Hùng, xã Thượng Lộc) có một mùa bưởi thu nhập kém hiệu quả.

Ông Nguyễn Hải – Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Lộc cho biết: “Năm nay, nắng nóng kéo dài vào thời điểm cây trổ hoa nên tỷ lệ đậu quả không cao, quả nhỏ, giá thấp so với trước nên người dân có một mùa vụ kém vui. Thêm vào đó, đầu ra sản phẩm cũng khó khăn nên nhiều người đã chặt phá vườn bưởi để chuyển đổi cây trồng. Đến thời điểm hiện tại, toàn xã còn khoảng 102 ha bưởi, giảm 19 ha so với năm 2023”.

1.1.jpg
Những vườn bưởi thoái hóa đang chuẩn bị được phá bỏ.

Tình trạng diện tích trồng bưởi ngày càng thu hẹp cũng diễn ra khá phổ biến ở một số xã vùng trà sơn của huyện Can Lộc. Tại Gia Hanh, năm 2023, toàn xã có khoảng 70 ha bưởi thì đến thời điểm hiện tại cũng chỉ còn khoảng 40 ha. Tương tự, ở xã Thường Nga, diện tích trồng bưởi trên địa bàn chỉ còn khoảng 18 ha, giảm 7 ha so với năm trước...

Ông Phan Đình Thành – Phó Chủ tịch UBND xã Gia Hanh thông tin: “Diện tích trồng bưởi phần lớn tập trung tại thôn Tân Bình. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, cây thoái hóa, hiệu quả kinh tế thấp, người dân không còn mặn mà nên đã bắt đầu phá bỏ để chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn quả khác có hiệu quả kinh tế hơn như: na, ổi, sim...”.

Được biết, trên địa bàn huyện Can Lộc hiện có 962 ha trồng cam, bưởi, chủ yếu tập trung ở các xã vùng trà sơn, trong đó diện tích bưởi là 322 ha. Tuy nhiên, thời gian qua, theo chu kỳ sinh trưởng và do một số gia đình không có điều kiện chăm sóc nên diện tích bưởi bị thoái hóa khá nhiều, hiệu quả kinh tế không cao nên người dân đã phá bỏ.

1.5.jpg
Diện tích bưởi dần thu hẹp, thay vào đó là các vườn rau màu và keo tràm.

Trước tình hình diện tích trồng bưởi ở vùng trà sơn đang dần bị thu hẹp, huyện đã chỉ đạo các địa phương rà soát và chuyển đổi diện tích bưởi bị thoái hóa sang các loại cây trồng khác. Với tiềm năng, lợi thế và điều kiện thổ nhưỡng phù hợp, huyện cũng khuyến khích người dân phát triển cam giòn. Đây là loại cây đặc sản đã có thương hiệu ở vùng trà sơn mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con, được thị trường ưa chuộng. Trong định hướng phát triển kinh tế, từ nay đến năm 2025, huyện sẽ cố gắng tăng diện tích cam giòn lên 200 ha.

Ông Phan Cao Kỳ - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Can Lộc

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.