Phụ nữ Thượng Lộc phát huy hiệu quả nguồn vốn xóa đói giảm nghèo

(Baohatinh.vn) - Sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện bằng nguồn vốn ưu đãi đã tạo cơ hội, động lực cho phụ nữ khó khăn ở Thượng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) vươn lên thoát khỏi đói nghèo.

Đến thời điểm hiện tại, cuộc sống của gia đình chị Nguyễn Thị Nga (SN 1993) ở thôn Thanh Mỹ - xã Thượng Lộc đã bước sang trang mới. Khu vườn đồi hoang vắng chỉ toàn sim mua, cỏ dại cũng đã được cải tạo với những loại cây trồng mang hiệu quả kinh tế cao. Tất cả là nhờ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH huyện Can Lộc ủy thác qua kênh của hội phụ nữ địa phương với mục tiêu giúp hội viên thoát khỏi đói nghèo.

1.4.jpg
Từ nguồn vốn ưu đãi, chị Nga ở thôn Thanh Mỹ (Thượng Lộc) đã cải tạo vùng đồi hoang thành vườn cây mang lại hiệu quả kinh tế.

Chị Nguyễn Thị Nga cho biết: “Cưới nhau từ năm 2012, vợ chồng tôi được bố mẹ để lại cho căn nhà cũ và mảnh vườn đồi để làm ăn. Dù đã cố gắng canh tác nhưng do chưa thể khai phá được tiềm năng vùng đất hoang nên cuộc sống nghèo đói vẫn luôn đeo bám. Qua bình xét của Hội LHPN xã, năm 2015, lần đầu tiên chúng tôi được tiếp cận nguồn chính sách với số tiền 50 triệu đồng. Đó là động lực giúp chúng tôi bước những bước đi đầu tiên trên hành trình thực hiện mục tiêu thoát nghèo”.

50 triệu đồng từ nguồn vay ưu đãi đã biến ước mơ xóa bỏ vườn tạp của gia đình chị Nga trở thành hiện thực. Có sức người, sức của, vùng đồi hoang vu đã được san lấp, những cây bụi được thay thế bởi vườn cam, bưởi rộng gần 1 ha hứa hẹn những mùa trái ngọt. Từ việc phát huy có hiệu quả nguồn vốn, năm 2020, gia đình chị Nga được vay thêm 70 triệu đồng. Với việc đầu tư nuôi bò nái, chuyển đổi vườn cây ăn quả thành vườn rau màu theo thời vụ và trồng chè đã giúp chị Nga thoát nghèo vào năm 2021.

1.3.jpg
Năm 2021, chị Nga đã thoát nghèo.

Nhìn đồi cam xanh mướt trĩu quả, vườn dưa đang vào mùa và lứa cà trái vụ đã bắt đầu bén rễ, gia đình chị Bùi Thị Tuyên (SN 1990) ở thôn Thanh Mỹ (xã Thượng Lộc) tràn đầy niềm hy vọng vào một mùa thu nhập mới.

Chị Tuyên chia sẻ: “Lập gia đình cách đây 15 năm, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng trải qua nhiều khó khăn thử thách. Thiếu vốn làm ăn nên nhiều năm liền dù cố gắng nhưng vẫn thuộc diện hộ cận nghèo. Quyết tâm thay đổi cuộc sống của chúng tôi chỉ thực sự bắt đầu và được tiếp sức bởi nguồn vay xóa đói giảm nghèo trong 3 đợt với tổng số vốn hơn 150 triệu đồng của Ngân hàng CSXH trong các năm 2011, 2016 và 2021. Đó cũng là động lực để biến những dự định trở thành hiện thực”.

1.1.jpg
Vườn cam giòn trĩu quả hứa hẹn một mùa thu nhập mới đối với gia đình chị Tuyên.

Theo thời gian, nguồn vốn vay ưu đãi cùng với công sức, quyết tâm của vợ chồng trẻ đã làm nên bức tranh cuộc sống trù phú. Đó là sắc màu sinh sôi từ hàng trăm gốc cam giòn, vườn dưa chuột, các loại rau màu. Gia đình chị còn chăn nuôi thêm bò nái, đào hồ thả cá để vừa có thêm thu nhập vừa chủ động nguồn nước tưới cây trong những ngày hạn hán. Cùng với việc đầu tư xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp, vợ chồng chị còn chủ động tiếp cận các kiến thức khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, vì thế hiệu quả kinh tế nâng lên rõ rệt. Với nguồn thu nhập mỗi năm hơn 200 triệu đồng, gia đình chị không chỉ thoát nghèo bền vững mà cuộc sống ngày càng khá giả.

Hoàn cảnh chị Nga, chị Tuyên là hai trong số rất nhiều phụ nữ ở Thượng Lộc được sự tiếp sức của nguồn vốn ưu đãi để vươn lên thoát nghèo. Theo số liệu thống kê của Hội LHPN xã Thượng Lộc, đến nay, toàn xã quản lý nguồn vốn hơn 9 tỷ đồng của ngân hàng chính sách xã hội, tiếp sức cho hàng trăm lượt hội viên khó khăn trong mục tiêu đổi thay cuộc sống.

1.2.jpg
Gia đình chị Tuyên lắp đặt hệ thống tưới tự động để trồng cà trái vụ.

“Trên cơ sở nguồn vốn vay, hội đã khảo sát, lựa chọn và phân bổ hợp lý nguồn vốn, phù hợp với nhu cầu, khả năng của từng đối tượng. Quá trình triển khai, ngoài nỗ lực của các gia đình, hội thường xuyên kiểm tra, giám sát và đốc thúc hội viên. Nhờ thế, đến thời điểm hiện tại, 100% nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả như mong đợi”, chị Trần Thị Thúy Kiều – Chủ tịch Hội LHPN xã Thượng Lộc cho hay.

Từ việc phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi xóa đói giảm nghèo của Ngân hàng CSXH đã góp phần cải thiện cuộc sống của hội viên phụ nữ trên địa bàn xã Thượng Lộc. Trong 3 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm, toàn xã có thêm 15 hộ thoát nghèo bền vững.

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Nữ cựu thanh niên xung phong nặng lòng với đồng đội

Nữ cựu thanh niên xung phong nặng lòng với đồng đội

Hơn nửa thế kỷ sau ngày rời chiến trường, bà Trần Thị Châu Lệ (SN 1951) - cựu TNXP ở phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn miệt mài vun đắp nghĩa tình đồng đội bằng kết nối yêu thương và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

Từ những căn nhà tình nghĩa dành tặng người có công đến việc đầu tư nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ cùng nhiều hoạt động tri ân thiết thực, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang huy động sự chung tay của cả cộng đồng để tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Vượt đường xa về Hà Tĩnh lấy mẫu ADN

Vượt đường xa về Hà Tĩnh lấy mẫu ADN

Trong đợt cao điểm lấy mẫu ADN, khắp mọi miền Tổ quốc như: Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình..., các thân nhân liệt sĩ đã "khăn gói" trở về Hà Tĩnh mang theo những hy vọng.
Từ 1/7, cấp trưởng phòng có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên phải kê khai tài sản hằng năm

Từ 1/7, cấp trưởng phòng có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên phải kê khai tài sản hằng năm

Từ ngày 1/7, người giữ chức vụ từ Trưởng phòng có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên có nghĩa vụ kê khai tài sản hằng năm. Đây là một trong những nội dung của Nghị định số 164/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị.
Quốc gia thịnh vượng từ mỗi gia đình hạnh phúc

Quốc gia thịnh vượng từ mỗi gia đình hạnh phúc

Chủ đề "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng" của Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm nay khẳng định tầm quan trọng của mỗi mái ấm trong sự phát triển của đất nước. Tại Hà Tĩnh, xây dựng gia đình hạnh phúc đang trở thành nền tảng quan trọng để vun đắp nguồn lực con người và phát triển bền vững.
Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/7/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND trước đây.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!