Chi hội trưởng giúp phụ nữ thoát nghèo

(Baohatinh.vn) - Luôn đặt đời sống của hội viên lên hàng đầu, chị Nguyễn Thị Hồng – Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Nhân Phong, xã Gia Hanh (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã giúp nhiều chị em thoát nghèo.

h1.jpg
Chị Nguyễn Thị Hồng – Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Nhân Phong.

Là một hội viên năng nổ, nhiệt tình, chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1974) luôn được hội viên tín nhiệm. Chị được bầu làm Chi hội phó Chi hội phụ nữ thôn Nhân Phong năm 2011 và năm 2016 thì được bầu làm chi hội trưởng.

Trong hơn 10 năm tham gia công tác hội, chị Hồng đã phát huy được nhiều hoạt động của phụ nữ tại địa phương, giúp đỡ chị em tiếp cận nguồn vay vốn phát triển kinh tế, xây dựng NTM và tạo dựng kinh tế hộ gia đình bền vững…

“Nhân Phong trước đây là thôn khó khăn trên địa bàn xã Gia Hanh, đời sống hội viên chưa ổn định, vì thế, việc phát triển các phong trào, hoạt động xã hội rất khó khăn. Để tháo gỡ những vướng mắc trên, việc đầu tiên tôi nghĩ tới là giúp các hội viên thoát nghèo”, chị Hồng chia sẻ.

h3.jpg
Chị Hồng (áo xanh ở giữa) luôn sâu sát, gần gũi cùng hội viên để nắm bắt khó khăn, hỗ trợ kịp thời.

Chi hội Phụ nữ thôn Nhân Phong có gần 150 hội viên, trong đó, chỉ có hơn 50 hội viên sinh hoạt tại địa phương. Thời điểm chị Hồng giữ chức chi hội trưởng, có 20 hội viên thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo, các hội viên còn lại trong diện trung bình khá. Để hỗ trợ được hội viên sâu sát nhất, chị đã phải tới từng nhà, tìm hiểu về hoàn cảnh và tìm định hướng giúp họ xử lý khó khăn để có thời gian tham gia sinh hoạt chi hội.

“Sau khi nắm bắt hoàn cảnh từng hội viên, tôi đã lên ý tưởng sơ bộ để hỗ trợ. Với các hội viên muốn vay vốn để phát triển kinh tế, tôi đã chủ động liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Can Lộc để tìm hiểu thủ tục, lãi suất. Còn đối với những hộ gia đình khó khăn, chi hội sẽ huy động ngày công để cải tạo vườn tạp, tặng mô hình sinh kế” - chị Hồng cho biết.

Từ khi đảm nhận vị trí chi hội trưởng đến nay, chị đã kết nối với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Can Lộc hỗ trợ vay vốn cho 45 hội viên để phát triển kinh tế với tổng số tiền vay gần 3 tỷ đồng. Trong đó, hộ nhiều nhất khoảng 200 triệu đồng, hộ ít nhất vài chục triệu đồng, các mô hình kinh tế sử dụng nguồn vốn vay chủ yếu để chăn nuôi, trồng trọt, làm đẹp, buôn bán hàng tiêu dùng... theo định hướng tư vấn của chị Hồng.

Đến nay, Chi hội Phụ nữ thôn Nhân Phong chỉ còn duy nhất 1 hội viên thuộc hộ cận nghèo, các thành viên khác đã phát triển kinh tế ở mức khá, hơn 50% gia đình hội viên có mức thu nhập khoảng 150 triệu đồng/năm.

h6.jpg
h5.jpg
Chị Hồng luôn là "đầu tàu" để chị em phụ nữ hăng hái tham gia các hoạt động xây dựng NTM, giao lưu văn nghệ tại địa phương.

Kinh tế hội viên ổn định, chị đẩy mạnh xây dựng các phòng trào, hoạt động của phụ nữ thôn Nhân Phong như: CLB dân vũ (40 thành viên), CLB bóng chuyền hơi (30 thành viên), CLB bóng đá (37 thành viên)… Từ đó, các hội viên có sân chơi bổ ích để giao lưu, sinh hoạt, tạo mối quan hệ gắn kết trong cộng đồng.

Trong công tác xây dựng NTM tại địa phương, chị Hồng cũng là “đầu tàu”, đóng góp hàng trăm ngày công cùng chị em hội viên để dọn vệ sinh, cắt tỉa bồn hoa, xây dựng tuyến đường tự quản xanh – sạch – đẹp hơn 500m.

h4.jpg
Chị Hồng cùng chồng đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình từ nghề đúc gạch táp lô.

Bên cạnh hoạt động hội, chị còn xây dựng kinh tế gia đình với nghề đúc gạch táp lô xi măng. Mỗi ngày, gia đình chị cung ứng ra thị trường khoảng 2.400 viên gạch cho các công trình nhà ở, mương nước trên địa bàn. Xưởng đúc gạch cũng tạo việc làm cho 3 – 5 nhân công thời vụ với mức lương 350 ngàn đồng/ngày. Sau khi trừ chi phí vận hành, mỗi năm gia đình chị Hồng thu lãi khoảng 300 triệu đồng.

Với những thành tích trên, chị Nguyễn Thị Hồng đã được nhận nhiều phần thưởng như: Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Can Lộc vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” (năm 2020), giấy khen của Hội LHPN huyện vì thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023…

Chị Nguyễn Thị Hồng là một trong những chi hội trưởng năng nổ, nhiệt tình của xã Gia Hanh. Trong quá trình công tác, chị đã có nhiều sáng kiến, đổi mới để đưa phong trào của chị em phụ nữ thôn Nhân Phong trở nên thiết thực, có chiều sâu. Nhờ đó, vai trò của Chi hội Phụ nữ thôn Nhân Phong luôn được phát huy trong xây dựng NTM, các hoạt động đoàn thể.

Bên cạnh đó, chị Hồng còn là điển hình trong công tác hỗ trợ hội viên thoát nghèo. Từ việc đi sâu, đi sát để nắm bắt hoàn cảnh, chị đã giúp các chị em phụ nữ thôn tìm ra định hướng phát triển kinh tế, tiếp cận các nguồn vay vốn lãi suất ưu đãi. Đến nay, phụ nữ toàn thôn đã có nhiều mô hình kinh tế bền vững giúp xoá đói, giảm nghèo.

Chị Lê Thị Hường - Chủ tịch Hội LHPN xã Gia Hanh

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.