Hoàn tất việc cấp gạo cho các địa phương hỗ trợ ngư dân

(Baohatinh.vn) - Đến 17h chiều 20/5, việc cấp 901.238kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho Hà Tĩnh để hỗ trợ cho ngư dân vùng bị ảnh hưởng do cá chết bất thường đã được hoàn tất.

Ngày 13/5, Cục dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh ra Quyết định số 285/QĐ –CDTTNT về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc đến hết ngày 31/5 phải hoàn tất việc xuất gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Tĩnh để hỗ trợ ngư dân vùng bị ảnh hưởng do hải sản chết bất thường. Tuy nhiên đến ngày 20/5, việc xuất gạo hỗ trợ ngư dân đã được các đơn vị hoàn tất.

hoan tat viec cap gao cho cac dia phuong ho tro ngu dan

Bàn giao gạo cứu trợ tại xã Kỳ Xuân (Kỳ Anh)

Đảm nhận việc xuất cấp 901.238kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Hà Tĩnh do Chi cục Dự trữ Nhà nước Hồng Đức (Kho tại thị xã Hồng Lĩnh) và Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Hà Tĩnh (Kho tại xã Cẩm Thành - Cẩm Xuyên) chịu trách nhiệm.

Trong đó, Chi cục Dự trữ Nhà nước Hồng Đức chịu trách nhiệm cấp xuất 531. 870kg cho thị xã Kỳ Anh (6.720kg), huyện Kỳ Anh (37.755kg), Lộc Hà (319. 320kg), Nghi Xuân (168. 075kg). Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Hà Tĩnh đảm nhận cấp xuất 369.368kg cho thị xã Kỳ Anh (24.915kg), Cẩm Xuyên (208. 665kg), Thạch Hà (135.788kg).

Theo yêu cầu của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh, đến hết ngày 31/5 việc cấp xuất phải hoàn tất. Tuy nhiên, nhờ linh hoạt triển khai các biện pháp nên đến 17h chiều 20/5, các đơn vị đã bàn giao toàn bộ số gạo cho các địa phương để hỗ trợ tận tay người dân.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast