Kỷ niệm 193 năm thành lập xã Hữu Bằng, 70 năm đổi tên xã Sơn Bằng

(Baohatinh.vn) - Trong 193 năm, xã Sơn Bằng (Hương Sơn, Hà Tĩnh) luôn phát huy truyền thống yêu nước, phấn đấu vươn lên thành địa phương có nhiều điểm sáng trong các phong trào ở huyện Hương Sơn.

Sáng 8/11, UBND xã Sơn Bằng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 193 năm thành lập xã Hữu Bằng (1831- 2024), 70 năm đổi tên thành Sơn Bằng (1954 -2024).

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Hồ Quang Tuấn - Tổng cục Trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng); Thiếu tướng Lê Viết Anh - nguyên Phó Chính ủy Trường Sỹ quan Lục quân 1; Thiếu tướng Lương Việt Hùng - nguyên Chuẩn đô đốc Hải quân.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và lãnh đạo huyện Hương Sơn cùng dự.

bqbht_br_img-6811.jpg
Đại biểu tham dự buổi lễ.

Tại lễ kỷ niệm, chính quyền, Nhân dân xã Sơn Bằng đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng trong xây dựng và phát triển từ khi thành lập đến nay.

Xã Hữu Bằng (nay là xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn) ra đời từ thời Lê Sơ (1831) nằm bên hữu ngạn sông Ngàn Phố, thuộc miền hạ của huyện Hương Sơn. Xã có diện tích 5,84 km2, phía Bắc giáp xã Sơn Ninh; phía Đông, phía Nam giáp xã Kim Hoa; phía Tây giáp xã Sơn Trung và Sơn Phú.

bqbht_br_img-6804.jpg
Chương trình văn nghệ do con em xã Sơn Bằng biểu diễn

Sơn Bằng có nhiều phong cảnh đẹp, đặc biệt là núi Nầm bên sông Ngàn Phố. Núi Nầm - sông Phố đã trở thành biểu tượng anh hùng, văn hóa của mảnh đất văn vật Hữu Bằng.

Năm 1831, vua Minh Mệnh chia trấn Nghệ An thành hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, lấy Phủ Hà Hoa và Đức Thọ lập thành tỉnh Hà Tĩnh. Tên gọi Hữu Bằng xuất hiện từ đó. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, Hữu Bằng xưa và Sơn Bằng nay càng khẳng định tên tuổi từ các giá trị truyền thống; người dân không ngừng nỗ lực đấu tranh, đóng góp sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương đất nước.

Tháng 6/1930, xã Hữu Bằng chỉ có Chi bộ làng Đông; tháng 7/1930, xã có thêm Chi bộ Yên Nghĩa, là địa phương duy nhất có 2 chi bộ (trong số 11 chi bộ Đảng của toàn Đảng bộ huyện Hương Sơn thời bấy giờ).

bqbht_br_img-6817.jpg
Chủ tịch UBND xã Sơn Bằng Hồ Xuân Dũng phát biểu tại buổi lễ

Ngày 18/8/1954, xã Hữu Bằng đổi tên thành xã Sơn Bằng. Những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ và Nhân dân Sơn Bằng đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vừa sản xuất, vừa chiến đấu và lập nhiều chiến công hiển hách. Chi bộ, Đảng bộ không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, luôn làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đặc biệt, sau gần 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, xã Sơn Bằng đã huy động được hàng chục tỷ đồng để đầu tư các công trình hạ tầng, thiết chế văn hóa xã hội, chỉnh trang nhà cửa dân cư, phát triển các mô hình sản xuất, xây dựng vườn hộ... Trong đó, Nhân dân đã đóng góp nhiều tỷ đồng, hiến hàng ngàn m2 đất cùng với hàng ngàn ngày công lao động.

Năm 2015, xã Sơn Bằng là một trong những địa phương đầu tiên của huyện Hương Sơn xây dựng thành công xã đạt chuẩn NTM.

bqbht_br_img-6869.jpg
Thiếu tướng Lê Viết Anh - nguyên Phó Chính ủy Trường Sỹ quan Lục quân 1 - người con của quê hương Sơn Bằng bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được sinh ra trên vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng.

Trong những năm qua, xã Sơn Bằng không ngừng phát triển với nhiều thành tựu vượt bậc. Chất lượng giáo dục ở các cấp học luôn nằm trong tốp đầu của huyện; cơ sở vật chất các trường học đều được xây dựng kiên cố, khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy và học; các trường mầm non, tiểu học, đều đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1 và 2.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt xấp xỉ 50 triệu đồng/năm; 5/5 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa và khu dân cư mẫu. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96,1%, đời sống vật chất, tinh thần của đại bộ phận người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Đến nay, cả xã chỉ còn 31 hộ nghèo; xã Sơn Bằng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Ghi nhận những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Sơn Bằng vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Nhì; được các bộ, ban, ngành, UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng cờ thi đua, bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Sơn Bằng tiếp tục giữ vững truyền thống, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng kinh tế - xã hội phát triển.

bqbht_br_img-6891.jpg
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Sơn Nguyễn Viết Dũng phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Sơn Nguyễn Viết Dũng chúc mừng những thành tựu mà xã Hữu Bằng xưa và xã Sơn Bằng nay đạt được trong 193 năm xây dựng và phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng ủy xã Sơn Bằng cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự vững mạnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đề án về phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, tập trung chuyển đổi tích tụ ruộng đất, xây dựng huyện Hương Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao.

bqbht_br_img-6830.jpg
Nhân dịp này, Trung tướng Hồ Quang Tuấn - Tổng cục Trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) trao tặng xã Sơn Bằng 300 triệu đồng xây dựng các công trình nông thôn mới nâng cao.
bqbht_br_img-6832.jpg
...trao tặng Quỹ Khuyến học và người nghèo xã Sơn Bằng 100 triệu đồng.
bqbht_br_img-6848.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng tặng hoa chúc mừng lãnh đạo xã Sơn Bằng.
bqbht_br_img-6858.jpg
Lãnh đạo huyện Hương Sơn tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Sơn Bằng

Đọc thêm

Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

Interactive: Hà Tĩnh 195 năm hành trình lịch sử và khát vọng phát triển

195 năm hình thành danh xưng (1831 – 2026) và 35 năm tái lập tỉnh (1991 – 2026) là hành trình của một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, hiếu học và văn hóa — từ Kinh đô Ngàn Hống thuở xa xưa, qua các thời kỳ đấu tranh kiên cường, đến công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh.
Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Viết tiếp câu chuyện đổi thay trên những miền quê cách mạng

Trên những miền quê từng là cái nôi của phong trào cách mạng, niềm tự hào về một thời đấu tranh kiên cường đã hòa cùng nhịp phát triển mới. Từ Can Lộc, Việt Xuyên đến những vùng đất giàu dấu ấn lịch sử, diện mạo mới đang hiện hữu, nhiều câu chuyện đổi thay được viết tiếp bằng cách làm mới, hướng đi mới.
Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài cuối): Để bộ máy mới tạo ra năng lực mới

Quá trình vận hành bộ máy mới giúp Hà Tĩnh nhận diện rõ hơn những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ. Từ công tác tư tưởng, giao việc, chọn người đến rèn luyện, đánh giá cán bộ qua công việc, những bài học từ thực tiễn đang được đúc kết, cụ thể hóa thành các giải pháp căn cơ, hướng tới xây dựng đội ngũ đủ năng lực thực thi, đáp ứng yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới.
Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 3): Chung sức lo việc lớn ở vùng kinh tế động lực

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 3): Chung sức lo việc lớn ở vùng kinh tế động lực

Chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành cũng là lúc Khu kinh tế Vũng Áng bước vào một nhịp phát triển mới. Những công trình, nhà máy gấp rút đẩy nhanh tiến độ; hàng nghìn héc-ta mặt bằng phải chuẩn bị, nhiều dự án lớn chờ quỹ đất, hạ tầng. Giữa nhịp chuyển động ấy, cán bộ các xã, phường phía Nam Hà Tĩnh vừa gỡ những “điểm nghẽn” trên các đại công trường, vừa góp phần mở không gian phát triển cho cực tăng trưởng của tỉnh.
 Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cán bộ cơ sở ở Hà Tĩnh sau sắp xếp (bài 2): Sát cánh cùng người dân kiến tạo những giá trị mới

Cùng với quá trình tổ chức lại bộ máy, một không gian phát triển mới đang mở ra trên nhiều vùng quê Hà Tĩnh. Những tiềm năng, lợi thế được nhìn nhận, tiếp cận trong một không gian mới và rộng lớn hơn. Ở đó, vai trò của đội ngũ cán bộ không chỉ dừng lại ở việc quản lý, điều hành, mà ngày càng rõ nét hơn ở khả năng nhận diện cơ hội, kết nối nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn và đồng hành cùng người dân tạo dựng những giá trị mới.
Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Giải quyết các vụ việc khách quan, toàn diện, đúng pháp luật

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị quá trình giải quyết các vụ việc phải bảo đảm khách quan, toàn diện, đúng pháp luật, có lý, có tình; kết quả phải được thông báo công khai, kịp thời cho công dân.
Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Đảm bảo tính đồng bộ và khả thi trong sửa đổi các luật lĩnh vực hình sự

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 20/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia thảo luận tại tổ số 9 cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và TP Cần Thơ về 3 dự án luật: Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ tháng 8

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân; giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh tình trạng vượt cấp.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!