Thạch Kim kỷ niệm 70 năm thành lập và công bố cuốn lịch sử đảng bộ xã

(Baohatinh.vn) - Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Thạch Kim (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã cùng nhau ôn lại chặng đường 70 năm thành lập xã với nhiều kết quả, thành tích nổi bật.

Sáng 31/8, xã Thạch Kim (Lộc Hà) tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã và công bố cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Thạch Kim giai đoạn 1930 – 2024.

Dự buổi lễ có Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, lãnh đạo huyện Lộc Hà cùng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân xã Thạch Kim.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng cùng các vị khách quý tham dự buổi lễ kỷ niệm.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng cùng các vị khách quý tham dự buổi lễ kỷ niệm.

Thạch Kim là xã cửa biển nằm phía Đông Nam của huyện Lộc Hà, sát lạch Cửa Sót, ngày xưa từng có các danh xưng là làng Kim Đôi (tức Gò Vàng), xã Nam Long, xã Nam Bình.

Năm 1954, xã Nam Bình chia làm 2 xã (Thạch Kim và Thạch Bằng) thuộc huyện Thạch Hà; năm 2007, được chia tách về huyện Lộc Hà và từ đó đến nay không ngừng vươn lên, phát triển về mọi mặt.

Màn sử thi mang đậm khí thế, hồn cốt của con người Thạch Kim kiên cường, anh dũng, yêu lao động.

Màn sử thi mang đậm khí thế, hồn cốt của con người Thạch Kim kiên cường, anh dũng, yêu lao động.

Trải qua các cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Thạch Kim có những đóng góp vô cùng to lớn, đã không tiếc máu xương, tiền của để đánh Pháp, đuổi Mỹ, ngăn ngừa thế lực bành trướng nước ngoài và thực hiện tốt nghĩa vụ quốc tế cao cả. Để có được hòa bình, độc lập, thống nhất, Thạch Kim đã có 178 người con anh dũng ngã xuống, có 21 Mẹ Việt Nam anh hùng, hàng trăm thương, bệnh binh…

DSC_0456 - Copy.JPG
Chủ tịch UBND xã Thạch Kim Trần Đình Hưng thông qua diễn văn kỷ niệm.

Bước vào thời kì đổi mới, Thạch Kim từng bước nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, khơi dậy các tiềm năng, phát huy lợi thế để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Đặc biệt, xã ven biển này đã tập trung chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp, chủ động thay đổi phương thức sản xuất, mạnh dạn tìm kiếm ngư trường mới, phát triển thương mại dịch vụ gắn liền với chế biến hải sản, tăng cường xuất khẩu lao động… nên đời sống, sinh kế của người dân ngày càng được nâng lên.

Ngoài ra, Thạch Kim cũng đã biết phát huy nguồn nội lực và tranh thủ, sử dụng hiệu quả nguồn ngoại lực để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu, chăm lo phát triển KT-XH đảm bảo QP-AN, an sinh xã hội…

DSC_0436 - Copy.JPG
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thạch Kim.

Những năm gần đây, Thạch Kim được xem là một trong những địa phương dẫn đầu trong phát kinh tế của huyện Lộc Hà với tổng thu nhập hàng năm đạt trên 340 tỷ đồng. Nền kinh tế có sự chuyển dịch tích cực với tỷ trọng ngư nghiệp chiếm 18,5%, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản chiếm 12%, chế biến thủy sản, thương mại, dịch vụ, xuất khẩu lao động chiếm 69,5%. Hiện nay, bình quân thu nhập đầu người toàn xã đạt 50,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm nhanh qua từng năm.

Trong chặng đường đã qua, Đảng bộ xã Thạch Kim đã trải qua 34 nhiệm kỳ đại hội. Hiện nay, đảng bộ xã này có 241 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc. Với truyền thống yêu nước, ý thức cách mạng cao, Đảng bộ xã Thạch Kim liên tục nhiều năm đạt đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, là một trong những đơn vị có phong trào khá toàn diện của huyện Lộc Hà và huyện Thạch Hà trước đây, được cấp trên ghi nhận và đánh giá cao.

Đảng bộ và Nhân dân Thạch Kim từng vinh dự 2 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tặng 6 Huân chương Chiến công, 3 Huân chương Lao động và hàng trăm bằng khen, giấy khen.

DSC_0474 - Copy.JPG
Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà Nguyễn Việt Hùng phát biểu chúc mừng và động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thạch Kim tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn cùng nhau quyết tâm tiếp tục phấn đấu hết sức mình, kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước, tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, huy động tối đa các nguồn lực, tận dụng các tiềm năng và lợi thế… để xây dựng xã Thạch Kim ngày càng giàu mạnh, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên.

Dịp này, xã Thạch Kim cũng công bố cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Thạch Kim giai đoạn 1930 – 2024.

DSC_0464 - Copy.JPG
Công bố cuốn lịch sử Đảng bộ xã Thạch Kim giai đoạn 1930 - 2024.

Đọc thêm

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!