Lá chắn vững chắc ngăn dịch COVID-19, bảo vệ từng địa bàn dân cư ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Hơn 9.000 tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 với hơn 20.000 thành viên ở từng thôn, xóm, tổ dân phố ở Hà Tĩnh “đi từng ngõ, gõ từng nhà” với tinh thần trách nhiệm cao nhất ngăn dịch bùng phát trong cộng đồng.

Cách ly, theo dõi hàng nghìn công dân từ các tỉnh có dịch trở về quê hương và tập trung ứng phó với tình huống có ca bệnh trong cộng đồng, cuộc chiến chống dịch COVID-19 bước vào chặng đường thử thách mới. Một lần nữa, tinh thần tình nguyện, vượt khó được khơi dậy mạnh mẽ ở tất cả các lực lượng tham gia với quyết tâm ngăn dịch bùng phát.

Lá chắn vững chắc ngăn dịch COVID-19, bảo vệ từng địa bàn dân cư ở Hà Tĩnh

Diễn biến dịch bệnh phức tạp, khó lường đòi hỏi hơn 9.000 tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 với hơn 20.000 thành viên ở từng thôn, xóm, tổ dân phố ở Hà Tĩnh tiếp tục “đi từng ngõ, gõ từng nhà” với tinh thần trách nhiệm cao nhất ngăn dịch bùng phát trong cộng đồng.

Lá chắn vững chắc ngăn dịch COVID-19, bảo vệ từng địa bàn dân cư ở Hà Tĩnh

Những ngày xuất hiện ca dịch trong cộng đồng ở xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh), ông Nguyễn Quang Hào - Bí thư Chi bộ thôn, Tổ trưởng Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 thôn Đồng Phú gần như không mấy khi ở nhà. Năm nay đã 75 tuổi đời, 50 tuổi Đảng, với trách nhiệm của người đứng đầu thôn, dẫu công việc điều tra, truy vết, rà soát trường hợp liên quan đến ca bệnh trong những ngày nắng nóng hết sức vất vả, thế nhưng, ông vẫn đang “cầm trịch” mọi hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn thôn.

Lá chắn vững chắc ngăn dịch COVID-19, bảo vệ từng địa bàn dân cư ở Hà Tĩnh

.

Lá chắn vững chắc ngăn dịch COVID-19, bảo vệ từng địa bàn dân cư ở Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Quang Hào (ngoài cùng bên trái) thường xuyên nhắc nhở các hộ dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch.

“Thôn Đồng Phú có gần 1.377 nhân khẩu, có quốc lộ 1 chạy qua và chợ Kỳ Đồng đóng chân, là địa bàn mà bệnh nhân B.T.B buôn bán nên khả năng lây nhiễm càng lớn. Vì vậy, 13 thành viên của tổ xác định rõ phải dồn sức, quyết liệt, khẩn trương nhất với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Đến cuối ngày 11/8, bước đầu thôn xác định được 8 F1, 261 F2 và đang tiếp tục khảo sát, lập danh sách những hộ có nguy cơ cao trên địa bàn để tiến hành xét nghiệm; tiếp tục theo dõi sát nhằm phát hiện các trường hợp ho, sốt trên địa bàn”.

Lá chắn vững chắc ngăn dịch COVID-19, bảo vệ từng địa bàn dân cư ở Hà Tĩnh

Chiều 10/8, huyện Kỳ Anh quyết định lập chốt phong tỏa, cách ly y tế tạm thời thôn Đồng Phú

Chiều 10/8, huyện Kỳ Anh quyết định lập 4 chốt phong tỏa, cách ly tạm thời thôn Đồng Phú để phòng, chống dịch. Để điều hành các thành viên của tổ, ông Hào thông qua điện thoại và hệ thống Zalo, Facebook chỉ đạo các thành viên ở từng tổ liên gia thường xuyên nhắc nhở các gia đình “nhà cách ly nhà”, tuân thủ tuyệt đối các quy định phòng dịch.

Trong bối cảnh khó khăn, người đứng đầu với uy tín cao trong cộng đồng như ông Hào là sợi dây tập hợp tất cả các lực lượng trong thôn và mỗi người dân, tạo sức mạnh đoàn kết để ngăn dịch lan ra diện rộng.

Lá chắn vững chắc ngăn dịch COVID-19, bảo vệ từng địa bàn dân cư ở Hà Tĩnh

Ông Trần Trọng Hậu - Tổ trưởng Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 thôn Đồng Tiến nắm bắt, ghi chép thông tin của người dân trong thôn, cùng thành viên của tổ tuyên truyền phòng, chống dịch tại gia đình có người từ miền Nam đã hoàn thành cách ly tập trung trở về nhà và thường xuyên nhắc nhở người dân chú ý các biện pháp phòng chống dịch.

Còn tại thôn Đồng Tiến, nơi có hơn 300 công dân đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh miền Nam, thời gian qua, Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 với 12 thành viên đã nắm chắc địa bàn dân cư, tuyên truyền đến các gia đình và kết nối tuyên truyền đến tận công dân làm ăn xa về các chủ trương, giải pháp phòng, chống dịch. Nhờ đó, không có công dân làm ăn ở miền Nam tự về trên địa bàn trong lúc cao điểm chống dịch.

Ông Trần Trọng Hậu - Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 thôn Đồng Tiến chia sẻ: “Không chỉ bây giờ mà từ gần 2 năm nay, nhất là khi Hà Tĩnh có ca bệnh trong cộng đồng, chúng tôi đã xác định chống dịch cũng phải thường xuyên, quyết liệt như làm nông thôn mới. Bản thân tôi ngoài việc kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà, còn trực tiếp giữ liên lạc, trao đổi, động viên con em xa quê cố gắng hạn chế di chuyển từ vùng dịch về quê. Đến nay, ý thức của người dân trong thôn chúng tôi đã được nâng cao, kể cả trẻ nhỏ cũng biết tự nhắc nhau không có khẩu trang thì không ra khỏi nhà”.

Video: Ông Trần Trọng Hậu - Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 thôn Đồng Tiến chia sẻ về hoạt động tuyên truyền, giám sát cộng đồng.

Lá chắn vững chắc ngăn dịch COVID-19, bảo vệ từng địa bàn dân cư ở Hà Tĩnh

Dán biển thông báo cách ly tại nhà đối với các trường hợp F2 ở xã Kỳ Đồng

Tại xã Kỳ Đồng, 7 tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 với hơn 100 thành viên đang là những tình nguyện viên sẵn sàng chấp nhận vất vả, hy sinh, cùng với cả hệ thống chính trị dồn sức ứng phó với tình huống dịch xảy ra trong cộng đồng. Trên quy mô toàn huyện Kỳ Anh, 260 tổ với 1.097 thành viên cũng đang bền bỉ góp sức cho cuộc chiến chống dịch còn nhiều gian khó.

Lá chắn vững chắc ngăn dịch COVID-19, bảo vệ từng địa bàn dân cư ở Hà Tĩnh

Xã ven biển Thạch Kim (Lộc Hà) với điều kiện đất chật, người đông, nhà cửa san sát nên nếu không thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch thì nguy cơ bùng phát và lây lan sẽ rất lớn. Do đó, việc phát huy tối đa vai trò của các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại các thôn là giải pháp đang được địa phương chú trọng.

Bà Hà Thị Chớ - Tổ trưởng Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 số 4 (thôn Sơn Bằng) dù đã bước sang tuổi 65 thế nhưng khi được giao nhiệm vụ đã rất trách nhiệm và tâm huyết.

Lá chắn vững chắc ngăn dịch COVID-19, bảo vệ từng địa bàn dân cư ở Hà Tĩnh

Bà Hà Thị Chớ theo dõi, ghi chép thông tin, tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tới các hộ dân

Trong những thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là khi Hà Tĩnh lại vừa xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng, hằng ngày, bà Chớ cùng với ông Nguyễn Trọng Song (thành viên) thay nhau đều đặn gõ cửa 42 hộ dân trong tổ để nắm xem có ai đi về từ ngoại tỉnh, có người lạ lưu trú, có trường hợp ho, sốt, khó thở hay không.

Bà Chớ cho biết: “Hiện nay, chuẩn bị đến rằm tháng 7, tổ giám sát đã phối hợp cùng với ban cán sự thôn gặp gỡ một số trưởng dòng họ để tuyên truyền, quán triệt việc không tập trung quá 30 người và không tụ tập ăn uống”.

Lá chắn vững chắc ngăn dịch COVID-19, bảo vệ từng địa bàn dân cư ở Hà Tĩnh

Được biết, hiện nay, ở địa bàn của tổ giám sát có 7/42 hộ có con em đi làm ăn ở TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, nhưng hiện chưa về địa phương. “Ngày nào tôi cũng ghé qua nhà những gia đình này một lần để hỏi thăm, vừa tuyên truyền gia đình động viên người thân ở lại, vừa hướng dẫn nếu có người về thì kịp thời thông tin ngày, giờ về để báo cáo cho ban cán sự thôn. Trong chống dịch, phải hết sức cẩn trọng, nếu lơ là, chủ quan là nguy hiểm” - bà Chớ chia sẻ.

Lá chắn vững chắc ngăn dịch COVID-19, bảo vệ từng địa bàn dân cư ở Hà Tĩnh

Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 số 1 (thôn Tân Văn) họp triển khai nhiệm vụ

Lá chắn vững chắc ngăn dịch COVID-19, bảo vệ từng địa bàn dân cư ở Hà Tĩnh

Thông tin tình hình dịch bệnh, điều hành công việc được tổ triển khai trao đổi qua mạng xã hội Facebook

Còn tại xã Thạch Văn (Thạch Hà), với gần 1.000 lao động đi làm ăn ở ngoại tỉnh, trong đó chủ yếu là các tỉnh phía Nam, 68 tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 với trên 130 thành viên đang hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Bà Lê Thị Nguyệt - Tổ trưởng Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 số 1 (thôn Tân Văn) cho biết: “Trong tổ chỉ mới có 4 người trở về từ các tỉnh phía Nam được cách ly tập trung, còn những người khác chưa có nguyện vọng trở về. Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn khá ổn định, tuy nhiên, chúng tôi vẫn không cho phép mình chủ quan, hằng ngày vẫn đều đặn đi đến tận từng hộ dân để tuyên truyền, vận động gia đình chấp hành nghiêm các quy định”.

Video: Bà Trần Thị Mai Hoa - Bí thư Đảng ủy xã Thạch Văn, Thạch Hà nói về hoạt động của tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Lá chắn vững chắc ngăn dịch COVID-19, bảo vệ từng địa bàn dân cư ở Hà Tĩnh

Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 số 1 (thôn Tân Văn) cũng tích cực tham gia nấu ăn hỗ trợ khu cách ly tập trung trên địa bàn

Ở thời điểm hiện nay, cùng với nắm tình hình người đi, đến trên địa bàn, phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 tại cộng đồng, các địa phương đang giám sát cách ly tại nhà hơn 2.300 người. Số lượng này sẽ tiếp tục tăng lên khi các khu cách ly tập trung đang tiếp tục bàn giao công dân về địa phương.

Lá chắn vững chắc ngăn dịch COVID-19, bảo vệ từng địa bàn dân cư ở Hà Tĩnh

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng của xã Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc) quản lý chặt chẽ người cách ly, theo dõi tại nhà.

Bác sỹ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh khẳng định: “Thời điểm này cần tiếp tục phát huy tối đa vai trò của các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại các thôn, tổ dân phố để ngăn chặn nguy cơ dịch lây lan trong cộng đồng, đồng thời vận động con em/người thân ở các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg tiếp tục ở lại địa bàn cư trú theo chỉ đạo của Chính phủ”.

Nhiệm vụ còn lâu dài, vất vả, đòi hỏi các tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tiếp tục phát huy tinh thần tình nguyện để bảo vệ thôn xóm, bà con nhân dân, gia đình mình và góp sức cùng toàn tỉnh sớm đẩy lùi dịch bệnh.

(Còn nữa)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Duy trì hiến máu tình nguyện trong dịp Tết Nguyên đán

Theo nhận định của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hà Tĩnh, trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng máu cho cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế ngày càng tăng, trong khi số lượng người hiến máu có xu hướng giảm.
WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

WHO xác nhận ca tử vong do nhiễm virus Nipah

Người phụ nữ khoảng 40 tuổi ở miền Bắc Bangladesh qua đời sau một tuần phát triệu chứng sốt, co giật vì nhiễm virus Nipah, sau khi uống mật cây chà là tươi.
Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Sống khỏe cùng BHT: Kiểm soát đường huyết trong dịp lễ tết

Thực phẩm giàu năng lượng, chất béo... có thể khiến chỉ số đường huyết mất kiểm soát, dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Để kiểm soát chỉ số này, bác sĩ CKI Dương Chí Lực - Trưởng khoa Nội, Trung tâm Y tế Thành Sen (Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Tạo bước đột phá trong công tác quản lý an toàn thực phẩm

Nghị định số 46/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.13/NQ-CP của Chính phủ sẽ tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và thiết lập hàng rào kỹ thuật nghiêm ngặt để kiểm soát chất lượng thực phẩm từ khâu sản xuất đến lưu thông.
Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trải nghiệm trồng răng Implant tại Nha khoa Mai Hùng Group: Hành trình tìm lại chức năng ăn nhai và nụ cười tự tin

Trồng răng Implant đang trở thành giải pháp tối ưu trong phục hồi răng mất, giúp khôi phục chức năng ăn nhai và cải thiện thẩm mỹ một cách bền vững. Tại Nha khoa Mai Hùng Group (Hà Tĩnh), nhiều khách hàng đã lấy lại sự tự tin, nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ các ca cấy ghép Implant an toàn, hiệu quả, được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa.
Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.