Lãnh đạo Hà Tĩnh giải đáp nhiều kiến nghị về đất đai trong phiên tiếp công dân tháng 2

(Baohatinh.vn) - Sáng 14/2, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 2/2020.

Lãnh đạo Hà Tĩnh giải đáp nhiều kiến nghị về đất đai trong phiên tiếp công dân tháng 2

Cùng dự có Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Giải quyết 19 vụ việc sau 2 phiên tiếp công dân

Trước khi diễn ra phiên tiếp công dân, đại biểu đã được nghe đại diện Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo thực hiện kết luận phiên tiếp công dân định kỳ tháng 12/2019 và tháng 1/2020.

Lãnh đạo Hà Tĩnh giải đáp nhiều kiến nghị về đất đai trong phiên tiếp công dân tháng 2

Phó trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Văn Tính trình bày báo cáo tại phiên tiếp công dân

Theo đó, trong tháng 12/2019, lãnh đạo tỉnh tiếp 4 công dân và giao các đơn vị giải quyết; 12 trường hợp đăng ký danh sách và gửi đơn. Trong 4 trường hợp tiếp, có 3 vụ việc đã giải quyết và báo cáo cụ thể tại phiên tiếp tháng 1/2020; còn 1 vụ việc đang trong quá trình giải quyết (một số công dân ở xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà khiếu nại việc UBND xã Thạch Xuân lấy đất của các hộ khai hoang trước đây và chỉ cấp lại cho mỗi hộ 1.000m2 đất là không đúng quy định).

Đối với 12 trường hợp đăng ký, đã giải quyết 11 vụ việc; còn 1 vụ việc đang giải quyết (công dân xã Đức Yên (cũ) - Đức Thọ tố cáo kế toán xã Nghiêm Thị Thủy và UBND xã Đức Yên (cũ) vi phạm trong quyết toán tài chính).

Trong tháng 1/2020, có 5/7 vụ việc lãnh đạo tỉnh giao kiểm tra, giải quyết đã có báo cáo; có 2/7 vụ việc đang kiểm tra giải quyết trong thời hạn. Đó là vụ việc liên quan đến chuyển nhượng đất ở thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên); các công dân kiến nghị, phản ánh liên quan đến bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển.

Bên cạnh đó, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp, trả lời và hướng dẫn 29 trường hợp/7 vụ việc gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định; tiếp 1 công dân theo lịch hẹn; tiếp nhận và xử lý 46 đơn; tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết gửi Trung ương và trả lời công dân 9 vụ việc...

Lãnh đạo Hà Tĩnh giải đáp nhiều kiến nghị về đất đai trong phiên tiếp công dân tháng 2

Qua nghe báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh, việc triển khai tiếp dân theo phương pháp “3 trong 1” với sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện gần 1 năm qua đã cho thấy những kết quả tích cực. Nhiều vụ việc khiếu nại kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, tạo niềm tin cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, địa phương liên quan phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện kết luận tại các phiên tiếp và giải quyết từng vụ việc của công dân. Đối với những vấn đề còn tồn đọng, đề nghị ngành, địa phương liên quan tiếp tục làm rõ từng vụ việc thuộc thẩm quyền của mình, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và có lộ trình thực hiện cụ thể.

Trực tiếp trao đổi với công dân vấn đề liên quan đến đất đai, sự cố môi trường biển

Lãnh đạo Hà Tĩnh giải đáp nhiều kiến nghị về đất đai trong phiên tiếp công dân tháng 2

Lãn đạo tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân tháng 2

Mở đầu phiên tiếp công dân tháng 2, các đồng chí chủ trì và đại biểu đã nghe ông Phan Đăng Tứ, trú tại thôn Xóm Mới, xã Xuân Lộc (Can Lộc) phản ánh việc ông Thái Doãn Nam (hộ liền kề) lấn chiếm lối đi vào vườn nhà ông; ông đã nhiều lần đề nghị huyện, xã nhưng từ năm 2015 đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Lãnh đạo Hà Tĩnh giải đáp nhiều kiến nghị về đất đai trong phiên tiếp công dân tháng 2

Ông Phan Đăng Tứ, trú tại thôn Xóm Mới, xã Xuân Lộc (Can Lộc) trình bày nội dung

Trả lời đối với trường hợp này, qua rà soát của bộ phận chuyên môn do hồ sơ còn thiếu, vì vậy Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đề nghị công dân bổ sung đầy đủ tài liệu; bên cạnh đó, tỉnh sẽ có văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho cơ quan chức năng liên quan xử lý cụ thể.

Lãnh đạo Hà Tĩnh giải đáp nhiều kiến nghị về đất đai trong phiên tiếp công dân tháng 2

Công dân Lương Bá Tý, thị trấn Xuân An (Nghi Xuân) kiến nghị

Tiếp đó, công dân Lương Bá Tý, thị trấn Xuân An (Nghi Xuân) phản ánh việc không nhất trí đối với văn bản số 152/KL-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh về việc thanh tra, xác minh việc thu tiền, cấp đất cho các hộ dân học hai bên Quốc lộ 1A (đoạn phía Nam cầu Bến Thủy); mong muốn được tiếp tục làm việc với đồng chí đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và cơ quan liên quan.

Lãnh đạo Hà Tĩnh giải đáp nhiều kiến nghị về đất đai trong phiên tiếp công dân tháng 2

Chủ tịch UBND Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam giải trình thêm một số vấn đề liên quan đến kiến nghị của công dân Lương Bá Tý.

Về nội dung này, tại phiên tiếp Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân Nguyễn Hải Nam và đại diện Thanh tra tỉnh đã giải trình thêm một số vấn đề liên quan đến kiến nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho biết, nội dung này đã có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ trì phối hợp với Huyện ủy Nghi Xuân trực tiếp làm việc với từng công dân có khiếu nại.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị, đối với nội dung công dân Lương Bá Tý nêu, tiếp tục giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời đồng ý tổ chức buổi đối thoại giữa công dân với đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.

Lãnh đạo Hà Tĩnh giải đáp nhiều kiến nghị về đất đai trong phiên tiếp công dân tháng 2

Bà Phạm Thị Phượng (Lộc Hà) trình bày kiến nghị về chính sách hỗ trợ, bồi thường sự cố môi trường biển

Phiên tiếp cũng nghe đại diện một số công dân Lộc Hà, Cẩm Xuyên kiến nghị liên quan đến các chính sách sau sự cố môi trường biển. Theo đó, người dân kiến nghị tỉnh đề xuất Chính phủ xem xét chính sách bồi thường đối với các chủ cơ sở mắm ruốc; có giải pháp xử lý đối với số mắm, ruốc bốc mùi tại các kho, xưởng, gây ô nhiễm môi trường.

Phân tích rõ hơn với công dân, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo các huyện: Lộc Hà, Cẩm Xuyên đã giải đáp những băn khoăn của bà con; chỉ rõ các đối tượng, nhóm đối tượng được hưởng bồi thường sự cố môi trường biển; quy trình tiêu hủy sản phẩm mắm, ruốc đã bốc mùi gây ô nhiễm môi trường; tiến độ giải quyết kiến nghị của công dân ở từng địa phương.

Lãnh đạo Hà Tĩnh giải đáp nhiều kiến nghị về đất đai trong phiên tiếp công dân tháng 2

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng trả lời vấn đề công dân nêu.

Trả lời công dân về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao, hiện tỉnh đã và đang làm việc các cơ quan Trung ương để sớm giải quyết kiến nghị của công dân.

Tiếp nối nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định: Đến thời điểm hiện tại, trong các văn bản của Chính phủ không có quy định chủ các cơ sở mắm, ruốc thuộc đối tượng bồi thường sự cố môi trường biển. Tỉnh đang nỗ lực đề xuất Chính phủ hỗ trợ cho người dân. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và tham mưu hướng xử lý đối với các sản phẩm mắm, ruốc bốc mùi, gây ô nhiễm môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 2, UBND huyện Thạch Hà và các ngành liên quan đã báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại đối với vụ việc liên quan đến vấn đề đất đai trên địa bàn huyện Thạch Hà.

Chủ đề Tiếp công dân định kỳ tại Hà Tĩnh

Đọc thêm

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh 35 năm tái lập tỉnh

Sau 35 năm tái lập tỉnh, Hà Tĩnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện; quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

[Motion Graphic] Hà Tĩnh thời kỳ hợp nhất tỉnh Nghệ Tĩnh

Từ năm 1976 đến năm 1991, tỉnh Hà Tĩnh hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Trong 15 năm này, kinh tế - xã hội vùng Hà Tĩnh có những chuyển biến đáng kể, nhất là trong xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa - xã hội.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1885 - 1945: Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc

Giai đoạn 1885 – 1945 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh. Từ phong trào Cần vương đến đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh, truyền thống đấu tranh kiên cường ấy đã đưa Hà Tĩnh trở thành một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
Đức Thọ là một trong số ít Trung tâm DVTH đã có trụ sở làm việc.

Làm gì để trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh phát huy hiệu quả?

Sau hơn 8 tháng thành lập, 69 trung tâm dịch vụ tổng hợp cấp xã ở Hà Tĩnh đang từng bước kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm gì để các trung tâm thực sự có người, có việc và có cơ chế để hoạt động hiệu quả, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ Nhân dân vẫn đang là nỗi trăn trở đặt ra.
[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

[Motion Graphic] Hà Tĩnh giai đoạn 1831 - 1885: Những cuộc đấu tranh bền bỉ

Giai đoạn 1831 - 1885 ghi dấu những cuộc đấu tranh bền bỉ của Nhân dân Hà Tĩnh chống áp bức phong kiến và thực dân Pháp xâm lược. Những phong trào ấy đã khẳng định truyền thống yêu nước, ý chí quật cường cùng tinh thần đấu tranh vì độc lập dân tộc và công bằng xã hội của người dân nơi đây.
Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Quiz: Hình ảnh bó lúa vàng trung tâm biểu tượng ASEAN thể hiện điều gì?

Một văn kiện được ký tại Bangkok đã mở đầu hành trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trải qua gần sáu thập kỷ, Hiệp hội ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển ở khu vực.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!