Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi gia đình chính sách nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ

(Baohatinh.vn) - Tặng quà người có công trên địa bàn huyện Đức Thọ, Can Lộc (Hà Tĩnh), Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà và Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, chăm lo hỗ trợ các gia đình...

Chiều 20/7, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà cùng lãnh đạo huyện Can Lộc đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách và người có công trên địa bàn huyện nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7).

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi gia đình chính sách nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà và Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nguyễn Như Dũng đã trò chuyện, thăm hỏi và tặng quà gia đình ông Đặng Văn Cầu (78 tuổi), bệnh binh 2/3, thôn Phong Sơn, xã Khánh Vĩnh Yên. Được biết, bệnh binh Đặng Văn Cầu dù sức khỏe bị ảnh hưởng bởi chiến tranh nhưng vẫn tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi gia đình chính sách nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ

Đến thăm hỏi và tặng quà cho gia đình ông Trần Trọng Thuỵ (62 tuổi), thương binh 2/4 ở thôn Hạ Triều, xã Khánh Vĩnh Yên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Can Lộc biểu dương ông đã có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng NTM ở địa phương.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi gia đình chính sách nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ

Cũng trong chiều nay, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà thăm hỏi và tặng quà ông Phan Đình Tửu (72 tuổi), thương binh 1/4 ở TDP 4, thị trấn Nghèn, chúc ông vượt qua khó khăn về sức khỏe, giáo dục con cháu, thế hệ trẻ phát huy truyền thống cha ông. Nhân dịp này, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi gia đình chính sách nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ

Sáng nay (20/7), Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn huyện Đức Thọ nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7). Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trương Quang Tuấn cùng đi. Trong ảnh: Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thăm hỏi, tặng quà cho gia đình ông Trần Quốc Huy (SN 1947, ở TDP 2, thị trấn Đức Thọ) ) - thương binh 1/4.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi gia đình chính sách nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền ân cần hỏi thăm sức khỏe và động viên các đối tượng chính sách, người có công vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật, sống vui sống khỏe, là tấm gương sáng để con cháu noi theo. Trong ảnh: Đoàn tặng quà cho gia đình ông Dương Văn Bé (SN 1953, ở thôn Thạch Thành, xã Tùng Ảnh) - thương binh 4/4.

Lãnh đạo Hà Tĩnh thăm hỏi gia đình chính sách nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ

Nhân dịp này, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Trong ảnh: Đoàn thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Viết Chỉ (SN 1931, ở thôn Triều Đông, xã Bùi La Nhân) – thương binh 2/4.

Đọc thêm

Chăm lo chính sách, gieo dựng niềm tin

Chăm lo chính sách, gieo dựng niềm tin

Chính sách BHYT ngày càng khẳng định vai trò là trụ cột an sinh, giúp nhiều người bệnh ở Hà Tĩnh tiếp cận kỹ thuật hiện đại, giảm gánh nặng chi phí điều trị.
[Motion Graphics] 14 điểm mới của Luật BHXH 2024

[Motion Graphics] 14 điểm mới của Luật BHXH 2024

Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025 được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi tích cực trong hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi cho người lao động, đồng thời thu hút thêm người tham gia BHXH.
Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Đức Thọ - hiệu quả từ những mô hình sinh kế

Thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã triển khai cùng lúc nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực nhằm giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong đó, việc hỗ trợ những mô hình sinh kế để giảm nghèo bền vững ngày càng phát huy hiệu quả.
Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Nhờ triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, 5 năm qua, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác giảm nghèo. Với nhiều cách làm sáng tạo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Đức Thọ giảm đáng kể.