Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh nói về việc triển khai xét nghiệm Covid-19 mở rộng cho 150 ngàn người

(Baohatinh.vn) - Từ ngày 16 - 19/6/2021, Hà Tĩnh sẽ triển khai xét nghiệm Covid-19 mở rộng trên địa bàn toàn tỉnh nhằm khẩn trương sàng lọc, phát hiện sớm nguy cơ trong cộng đồng, phục vụ công tác phòng, chống dịch. TS-BS. Đường Công Lự - Phó Giám đốc Sở Y tế trao đổi với Báo Hà Tĩnh về nội dung này.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh nói về việc triển khai xét nghiệm Covid-19 mở rộng cho 150 ngàn người

Tất cả các mẫu xét nghiệm đều sử dụng phương pháp Realtime RT-PCR

- PV: Xin ông cho biết việc triển khai xét nghiệm Covid-19 mở rộng trên địa bàn toàn tỉnh có ý nghĩa như thế nào đối với công tác chống dịch hiện nay?

Ông Đường Công Lự: Trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp hiện nay, việc xét nghiệm mở rộng, sàng lọc và phát hiện sớm trường hợp nhiễm Covid-19 có ý nghĩa quan trọng. Kết quả xét nghiệm sẽ giúp ngành chuyên môn quyết định phương án cách ly, xử lý ổ dịch một cách hiệu quả, qua đó kiểm soát tối đa, không để dịch tiếp tục lây lan ra cộng đồng.

Từ sự kêu gọi của tỉnh, doanh nghiệp tài trợ kinh phí và Công ty Việt Á sẽ trực tiếp thực hiện hỗ trợ xét nghiệm mở rộng, góp phần giúp Hà Tĩnh phòng, chống dịch kịp thời, hạn chế lây nhiễm trong cộng đồng.

Thời gian thực hiện xét nghiệm mở rộng trên địa bàn từ ngày 16/6 đến 19/6/2021, cho 150.000 người, sử dụng phương pháp Real Time-PCR, công suất ít nhất 40.000 mẫu/ngày.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh nói về việc triển khai xét nghiệm Covid-19 mở rộng cho 150 ngàn người

- PV: Như Báo Hà Tĩnh đã đưa tin, sẽ có 8 nhóm đối tượng ưu tiên xét nghiệm, vậy việc phân bổ chỉ tiêu như thế nào thưa ông?

Ông Đường Công Lự: Việc phân bổ chỉ tiêu cho các địa phương dựa trên nguyên tắc ưu tiên cho các địa phương có ca bệnh dương tính, đặc biệt là các ca xuất hiện trong cộng đồng; có khu công nghiệp, cụm công nghiệp; quy mô dân số đông.

Cụ thể: TP Hà Tĩnh: 20.000 người; Hương Sơn: 20.000 người; Lộc Hà 15.000 người; Thạch Hà 15.000 người; TX Hồng Lĩnh 5.000 người; Đức Thọ 13.000 người; TX Kỳ Anh 12.000 người; Nghi Xuân 8.000 người; huyện Kỳ Anh 9.000 người; Cẩm Xuyên 10.000 người; Can Lộc 12.000 người; Vũ Quang 3.000 người; Hương Khê 8.000 người.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh nói về việc triển khai xét nghiệm Covid-19 mở rộng cho 150 ngàn người

Việc phân bổ chỉ tiêu cho các địa phương dựa trên nguyên tắc ưu tiên cho các địa phương có ca bệnh dương tính. (Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ Trung tâm Y tế Thạch Hà)

- PV: Đến thời điểm này, việc triển khai xét nghiệm mở rộng đã được thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Đường Công Lự: Đến thời điểm này, các sở, ngành, địa phương đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo phân công để thực hiện xét nghiệm mở rộng.

Theo đó, Sở Y tế - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã thành lập tổ điều phối để chỉ đạo triển khai kế hoạch; chỉ đạo các đơn vị trong ngành, địa phương tổ chức thực hiện việc xét nghiệm hiệu quả, đúng tiến độ; huy động, điều phối nhân lực lấy mẫu cho các địa phương và phối hợp với Công ty Việt Á để tổ chức xét nghiệm.

Về nhân lực lấy mẫu, Sở Y tế đã huy động khoảng gần 1.000 cán bộ nhân viên y tế trong toàn tỉnh, sinh viên và cán bộ trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh đã được đào tạo về kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm nghi nhiễm Covid-19. Ngoài ra, Hà Tĩnh còn được Sở Y tế Nghệ An giúp đỡ về lực lượng lấy mẫu. Khi cần tỉnh sẽ tiếp tục đề nghị tăng cường lực lượng từ các tỉnh khác với mục tiêu không thể thiếu nhân lực lấy mẫu.

Công ty Việt Á đã chuẩn bị đảm bảo nhân lực, máy xét nghiệm, hóa chất, sinh phẩm, vật tư lấy mẫu để thực hiện việc xét nghiệm. Sở Y tế đã giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Công ty Việt Á thiết lập labo xét nghiệm, chỉ đạo, theo dõi, giám sát, điều phối vật tư lấy mẫu, nhận mẫu theo tiến độ; chỉ đạo, hướng dẫn, các địa phương cách thức tổ chức lấy mẫu.

Các bệnh viện tuyến huyện chịu sự điều phối của chính quyền cấp huyện trên địa bàn trong công tác lấy mẫu. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tổng hợp danh sách cán bộ trong ngành, đơn vị có tham gia phòng, chống dịch trên từng địa bàn để cung cấp cho UBND tuyến huyện sắp xếp thời gian, địa điểm lấy mẫu xét nghiệm.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh nói về việc triển khai xét nghiệm Covid-19 mở rộng cho 150 ngàn người

Khi triển khai lấy mẫu, các địa phương phải có lịch hẹn người dân theo khung giờ để tránh ùn tắc, đông người (Trong ảnh: Lấy mẫu cho bệnh nhân tại Trung tâm y tế Nghi Xuân)

- PV: Xin ông cho biết, để đảm bảo đúng đối tượng, đúng tiến độ và an toàn phòng, chống dịch trong quá trình xét nghiệm mở rộng, Sở Y tế có sự chỉ đạo, khuyến cáo như thế nào?

Ông Đường Công Lự: Sở Y tế yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố rà soát, lên danh sách người dân theo các nhóm đối tượng của từng thôn/xóm, tổ dân phố. Tổ chức lấy mẫu tập trung và bố trí một cách khoa học, đáp ứng đúng tiến độ, có lịch hẹn người dân theo khung giờ để tránh ùn tắc, đông người. Theo đó, bố trí 1 điểm/1 thôn, tổ dân phố và cử người điều phối, thông báo trên loa để người dân đến lấy mẫu, không tập trung đông người cùng một thời điểm.

Sở cũng chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tổ chức nhận vật tư lấy mẫu, lấy, bảo quản, vận chuyển mẫu, huyện nào tự lấy cho huyện đó (nếu cần bổ sung nhân lực thì báo về Sở Y tế để điều tiết); chuẩn bị đủ phương tiện phòng hộ cá nhân cho người lấy mẫu; đảm bảo lấy đủ số mẫu được phân bổ.

Việc thực hiện sẽ theo hình thức cuốn chiếu, ưu tiên địa bàn, khu vực trọng điểm, đối tượng nguy cơ; thực hiện phân luồng trong quá trình lấy mẫu. Đặc biệt, đối với người có triệu chứng nghi ngờ nhiễm Covid-19, đảm bảo quy trình một chiều, giãn cách và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phòng, chống dịch. Yêu cầu người dân và các điểm lấy mẫu tuyệt đối thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; bố trí nước sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và giữ khoảng cách khi đến lấy mẫu.

Bên cạnh đó, cũng phải đảm bảo công tác xử lý chất thải y tế và kiểm soát, phòng chống lây nhiễm cho cán bộ y tế trong quá trình lấy mẫu, vận chuyển, bảo quản bệnh phẩm và xét nghiệm.

(thực hiện)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Chủ đề ĐỒNG LÒNG, HỢP SỨC NGĂN DỊCH COVID-19

Đọc thêm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Đưa y dược cổ truyền phát triển đúng tầm

Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh vai trò của y dược cổ truyền, một bộ phận quan trọng của nền y học Việt Nam, với tứ chẩn (vọng, văn, vấn, thiết – 4 phương pháp khám bệnh cơ bản trong y học cổ truyền).
11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.