Linh hoạt nhưng đúng nguyên tắc trong kê khai, thẩm định thiệt hại

(Baohatinh.vn) - Xã Kỳ Hà đã chi trả tiền bồi thường sự cố môi trường cho 341 hộ dân của hai thôn Đông Hà và Nam Hà với số tiền trên 5,5 tỉ đồng. Song, hiện còn 3 thôn (Bắc Hà, Hải Hà, Tây Hà) vẫn chưa thể chi trả do chưa hoàn thành các bước trong hướng dẫn kê khai, xác định thiệt hại.

Được biết đây là 3 thôn bị ảnh hưởng nặng nề nhất của xã Kỳ Hà với trên 1.000 hộ dân, khoảng trên 400 tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản.

linh hoat nhung dung nguyen tac trong ke khai tham dinh thiet hai

Bí thư thị ủy Kỳ Anh Nguyễn Đình Hải đề nghị các thành viên tổ phải kiên trì, có cách làm sáng tạo, linh hoạt để tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhưng không được làm sai nguyên tắc.

Theo báo cáo từ tổ kê khai, xác định thiệt hại tại Kỳ Hà thì sau một thời gian không hợp tác kê khai, đến nay, cơ bản các hộ dân ở 3 thôn đã hoàn thành việc kê khai, hiện tổ kê khai đang tiến hành phân nhóm để chuẩn bị cho bước thẩm định.

Tại buổi kiểm tra, nắm tình hình công tác kê khai, xác định thiệt hại tại 3 thôn nói trên của lãnh đạo thị xã Kỳ Anh, tổ kê khai, xác định thiệt hại đã trình bày một số khó khăn, vướng mắc đang gặp phải, nhất là những phát sinh ở nhóm ngành nghề đơn giản và xác định các thông tin lao động là học sinh. Ngoài ra, hiện nay, tại thôn Bắc Hà bà con chỉ mới hợp tác kê khai nhóm tàu thuyền và các ngành nghề giản đơn, còn hơn 30 ha diện tích sản xuất muối thì vẫn chưa tiến hành kê khai, làm ảnh hưởng đến tiến độ chi trả bồi thường.

linh hoat nhung dung nguyen tac trong ke khai tham dinh thiet hai

Xã Kỳ Hà đã chi trả tiền bồi thường sự cố môi trường cho 341 hộ dân ở 2 thôn Đông Hà và Nam Hà với số tiền trên 5,5 tỉ đồng.

Trao đổi với tổ kê khai, Bí thư thị ủy Kỳ Anh Nguyễn Đình Hải đề nghị các thành viên tổ phải kiên trì, có cách làm sáng tạo, linh hoạt để tạo sự đồng thuận trong nhân dân nhưng không được làm sai nguyên tắc. Kê khai được đến đâu thì phải tiến hành thẩm định chi trả đến đó để giúp bà con ổn định cuộc sống, có nguồn vốn tái sản xuất, tạo sinh kế lâu dài.

Đối với nhóm ngành nghề đơn giản và nhóm lao động trẻ em, việc kê khai có phần phức tạp hơn nên cần phân nhóm thật chi tiết, cập nhật đầy đủ thông tin về tiêu chuẩn được nhận hỗ trợ cũng như lý do không được nhận hỗ trợ để người dân được biết.

Đối với tàu trên 90 CV theo hướng dẫn chỉ hỗ trợ chứ không phải bồi thường, vì vậy trong quá trình kê khai những tàu nào trên 90CV mà không có lao động thì chứng tỏ tàu không hoạt động, như vậy thì không hỗ trợ.

Để đảm bảo việc chi trả bồi thường được khách quan, đúng đối tượng, các thành viên tổ công tác cần tiếp tục vào cuộc quyết liệt, thông tin, hướng dẫn, giải thích rõ cho bà con về những băn khoăn, vướng mắc, triển khai việc thẩm định một cách chặt chẽ, khoa học để tạo được sự đồng thuận, sớm có thể chi trả được tiền bồi thường cho bà con tại 3 thôn.

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!