28 hộ dân ở Nghi Xuân hiến 740 m2 đất mở rộng đường giao thông

(Baohatinh.vn) - 28 hộ dân thôn 5, xã Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vừa hiến 740 m2 đất, trị giá 2,9 tỷ đồng để mở rộng đường giao thông.

28 hộ dân ở Nghi Xuân hiến 740 m<sup>2</sup> đất mở rộng đường giao thông

Hơn 30 cán bộ, chiến sỹ (CBCS), Đồn Biên phòng Lạch Kèn cùng 20 đoàn viên thanh niên vừa ra quân giúp người dân xây mới hàng rào, mở rộng đường GTNT tại thôn 5, xã Xuân Lam.

28 hộ dân ở Nghi Xuân hiến 740 m<sup>2</sup> đất mở rộng đường giao thông

Tuyến đường này được mở rộng từ 6m lên 7,5m, chiều dài 1.000m đáp ứng các tiêu chí NTM nâng cao.

28 hộ dân ở Nghi Xuân hiến 740 m<sup>2</sup> đất mở rộng đường giao thông

Để mở rộng tuyến đường, các lực lượng chức năng và người dân đã giải phóng, phá dỡ 500m tường rào, 3 cổng nhà, phá bỏ nhiều cây ăn quả có giá trị.

28 hộ dân ở Nghi Xuân hiến 740 m<sup>2</sup> đất mở rộng đường giao thông

Trước đó, sau một khoảng thời gian dài tuyên truyền vận động, 28 hộ dân thôn 5 đã tự nguyện hiến gần 740 m2 đất ở, trị giá 2,9 tỷ đồng để mở rộng đường giao thông.

28 hộ dân ở Nghi Xuân hiến 740 m<sup>2</sup> đất mở rộng đường giao thông

Mặc dù trời nắng nóng, nhưng các lực lượng vẫn rất khẩn trương triển khai các phần việc được giao như san lấp mặt bằng, làm móng...

28 hộ dân ở Nghi Xuân hiến 740 m<sup>2</sup> đất mở rộng đường giao thông

... xây dựng bờ rào bao quanh

28 hộ dân ở Nghi Xuân hiến 740 m<sup>2</sup> đất mở rộng đường giao thông

Thượng tá Trần Đức Phúc - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn thông tin: Ngoài việc đảm bảo an ninh vùng biển, từ đầu năm đến nay, CBCS Đồn Biên phòng Lạch Kèn còn huy động hàng trăm ngày công giúp các địa phương ở huyện Nghi Xuân xây dựng NTM nâng cao.

28 hộ dân ở Nghi Xuân hiến 740 m<sup>2</sup> đất mở rộng đường giao thông

Ông Đặng Văn Hoài - Chủ tịch UBND xã Xuân Lam cho biết: "Năm 2023, địa phương sẽ phải hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, trong khi Xuân Lam là địa phương thuộc diện khó khăn nhất của huyện Nghi Xuân. 28 hộ dân tham gia hiến 740m2 đất trị giá 2,9 tỷ đồng đã giúp chính quyền tháo gỡ khó khăn về nguồn kinh phí. Đây là việc làm rất đáng hoan nghênh. Vì vậy, bên cạnh huy động lực lượng hỗ trợ ngày công xã sẽ bỏ nguồn kinh phí hơn 400 triệu đồng để xây hàng rào và công nhà cho bà con Nhân dân".

28 hộ dân ở Nghi Xuân hiến 740 m<sup>2</sup> đất mở rộng đường giao thông

Trước đó, ngày 10/5/2022, qua nhiều đợt tuyên truyền vận động, 20 hộ dân thôn 3 xã Xuân Lĩnh đã hiến gần 800m2 đất ở trị giá gần 3 tỷ đồng để mở rộng tuyến đường GTNT.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast