Bộ CHQS Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng ngập lụt

(Baohatinh.vn) - Ngày 20/10, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức các đoàn trao quà, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con bị ngập lụt ở các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh.

Bộ CHQS Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng ngập lụt
Bộ CHQS Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng ngập lụt

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ mỳ tôm, nước uống và lương khô cho gia đình bị ngập lụt ở xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà

Ngay từ sáng sớm, Ban CHQS huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Vũ Quang và TP Hà Tĩnh đã điều động hàng trăm cán bộ, nhân viên cùng phương tiện tàu xuồng cứu hộ cơ động về các địa bàn đang bị cô lập, chia cắt để tiến hành di dời người dân, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Bộ CHQS Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng ngập lụt

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao hỗ trợ cho người dân.

Cũng trong ngày hôm nay, các cơ quan, đơn vị đã điều động cán bộ, nhân viên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các huyện sử dụng tàu xuồng cơ động về các địa bàn trọng điểm để cứu trợ, tiếp tế mỳ tôm, nước uống, lương khô cho bà con bị mắc kẹt do nước ngập chia cắt. Các đoàn đã trao 150 thùng mỳ tôm, 150 thùng nước khoáng và hơn 3 tấn lương khô cho người dân.

Bộ CHQS Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng ngập lụt

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và huyện Thạch Hà hỗ trợ mỳ tôm, nước uống cho Nhân dân đang bị cô lập ở xã Tân Lâm Hương.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã điều động 5 tàu, trong đó 3 tàu ST660 và 2 tàu ST450, 6 xe tải, 100 phao cứu sinh, 100 chiếc áo phao cùng 17 cán bộ, chiến sĩ với trang bị đầy đủ phương tiện, vật chất, nhu yếu phẩm cần thiết thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Bộ CHQS Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng ngập lụt

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tăng cường phương tiện và nhân lực hỗ trợ các đơn vị Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa lũ, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện cơ động về các địa bàn xung yếu, chia cắt để hỗ trợ bà con lương thực, thực phẩm, nước uống. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị Trung đoàn 841, Đại đội 20, Công binh 17 và Ban CHQS các huyện, thị, thành phố chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động giúp dân khắc phục hậu quả khi nước rút, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Đại tá Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh

* Chiều 20/10, Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Ngô Bá Cường, ở thôn Trung Phú, xã Thạch Thắng (Thạch Hà) có con trai hy sinh trong vụ sạt lở núi tại Hướng Hóa, Quảng Trị.

Bộ CHQS Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng ngập lụt

Em trai của ông Ngô Bá Cường về chăm lo cơm nước động viên gia đình trong những ngày mưa lũ.

Trung úy Ngô Bá Văn, sinh năm 1984, nhân viên nuôi quân thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 là một trong số 22 cán bộ, chiến sỹ hy sinh trong vụ sạt lở núi tại Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.

Gia đình quân nhân Ngô Bá Văn hiện có hoàn cảnh khó khăn. Bố mẹ đã già yếu, vợ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, hai con nhỏ hiện đang nhờ ông bà nội trông nom.

Bộ CHQS Hà Tĩnh hỗ trợ người dân vùng ngập lụt

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng đoàn thăm hỏi, động viên và chia sẻ những khó khăn với gia đình ông Ngô Bá Cường.

Đại tá Nguyễn Tất Nhân thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh ân cần thăm hỏi và chia sẻ những mất mát đối với gia đình ông Ngô Bá Cường. Trong điều kiện thời tiết mưa lũ, Đại tá Nguyễn Tất Nhân mong muốn gia đình sớm vượt qua nỗi đau; khắc phục khó khăn trước mắt để sớm ổn định cuộc sống.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.