Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh hội nghị quân chính, triển khai nhiệm vụ năm 2024

(Baohatinh.vn) - Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế của tỉnh nhà phát triển bền vững.

Ngày 11/12, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quân chính đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 tới dự, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh hội nghị quân chính, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2023, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: chủ động tham mưu, tổ chức diễn tập KVPT cấp tỉnh và 4 huyện, thành phố; phối hợp tham mưu Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phối hợp có hiệu quả với công an, biên phòng nắm, dự báo tình hình tuyến biên giới, tuyến biển, các địa bàn trọng điểm; huy động 8.836 cán bộ, chiến sỹ LLVT cùng phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng chống khắc phục lụt bão, cháy rừng gây ra.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh hội nghị quân chính, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Đại tá Hoàng Anh Tú - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2023.

Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tuyển chọn, bàn giao 1.200 thanh niên nhập ngũ đúng quy định; xây dựng củng cố các đơn vị dự bị động viên, dân quân tự vệ đảm bảo về số lượng, chất lượng; tổ chức các lớp tập huấn do Quân khu, tỉnh và các địa phương theo phân cấp đạt chất lượng hiệu quả cao.

Công tác Đảng, công tác chính trị, giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng triển khai chặt chẽ, nghiêm túc. Thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng, mùa khô 2022 - 2023 đã phối hợp với tỉnh Bolikhămxay (Lào) quy tập 10 hài cốt liệt sĩ. Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật đã bám sát nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh hội nghị quân chính, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh: Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương, tự giác rèn luyện, ra sức học tập nâng cao trình độ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024.

Theo đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị và duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng công an, biên phòng dự báo, nắm chắc tình hình; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng khu vực phòng thủ.

Chỉ đạo các địa phương hoàn thành tốt công tác tuyển, giao quân năm 2024 bảo đảm 100% chỉ tiêu (1.250 công dân). Thực hiện nghiêm công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; “Mẫu mực tiêu biểu”...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm qua của LLVT Hà Tĩnh, nhất là cấp ủy, chỉ huy đến cán bộ, chiến sỹ đã đoàn kết một lòng, tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh hội nghị quân chính, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 4 nhấn mạnh: Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa công tác phối hợp, tham mưu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2024; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Thực hiện nghiêm công tác giáo dục, quản lý tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương quân đội, nhất là bảo đảm công tác bí mật, an toàn an ninh mạng. Tập trung đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, ứng dụng khoa học tiên tiến vào công tác nuôi trồng, góp phần cải thiện đời sống, đảm bảo sức khỏe cho bộ đội.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh hội nghị quân chính, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kết luận, phân công triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2024.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh hội nghị quân chính, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 trao thưởng danh hiệu đơn vị quyết thắng của LLVT Quân khu cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh hội nghị quân chính, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Quân khu cho các cá nhân đạt tích cao trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh hội nghị quân chính, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao thưởng danh hiệu chiến sỹ thi đua LLVT tỉnh cho các cá nhân đạt tích cao trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast