Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện

(Baohatinh.vn) - Đoàn kiểm tra Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị hoàn thiện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật cho lễ ra quân huấn luyện vào ngày 1/3/2023.

Ngày 15/2, đoàn kiểm tra do Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện và luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2023 tại Ban CHQS các huyện: Vũ Quang, Hương Sơn và Hương Khê.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện

Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh (ngoài cùng bên phải) kiểm tra mô hình học cụ tại Ban CHQS huyện Hương Sơn.

Tại Ban CHQS các huyện: Vũ Quang, Hương Sơn và Hương Khê, đoàn đã trực tiếp kiểm tra hệ thống biển bảng, giáo án, mô hình học cụ và thao trường bãi tập.

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho cán bộ trực tiếp tham gia giảng dạy, huấn luyện các nội dung theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng; xây dựng, ban hành đầy đủ kế hoạch huấn luyện, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với từng đối tượng và địa bàn tác chiến; chuẩn bị tốt giáo án, bài giảng huấn luyện trong những tuần đầu tháng 3.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện

Đồng chí Phạm Anh Đức, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Quang Diệm giới thiệu sáng kiến “Chân bia ẩn hiện mục tiêu”.

Các đơn vị cũng đã tiến hành củng cố, tu sửa thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, tích cực áp dụng khoa học công nghệ, các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào huấn luyện; tổ chức trang trí, tuyên truyền, phương án cổ động thao trường và chuẩn bị đầy đủ nội dung phát động thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm.

Đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện; tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện; kịp thời khắc phục, bổ sung, điều chỉnh những thiếu sót; hoàn thiện công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật cho lễ ra quân huấn luyện vào ngày 1/3/2023.

Để công tác huấn luyện và luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2023 đạt kết quả tốt, đoàn kiểm tra cũng đề nghị Ban CHQS các huyện và các đơn vị tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị, trong đó chú trọng bám sát phương châm, chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của cấp trên; xây dựng hệ thống giáo án, bài giảng huấn luyện chặt chẽ; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện; đặc biệt, trong quá trình huấn luyện, diễn tập phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast