Cán bộ, chiến sỹ biên phòng xuống đồng giúp bà con dân tộc Chứt

(Baohatinh.vn) - Trung tá Phan Trọng Nam - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bản Giàng cho biết, đơn vị vừa phân công 15 cán bộ, chiến sỹ xuống đồng cùng bà con dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) sản xuất lúa vụ xuân.

Cán bộ, chiến sỹ biên phòng xuống đồng giúp bà con dân tộc Chứt

Bản Rào Tre có 46 hộ dân tộc Chứt với 155 nhân khẩu, trong đó có 89 nhân khẩu trong độ tuổi lao động. (Trong ảnh: Chiến sỹ biên phòng cày ải đất ruộng giúp bà con dân tộc Chứt).

Cán bộ, chiến sỹ biên phòng xuống đồng giúp bà con dân tộc Chứt

Tuy vậy, người dân nơi đây chưa có kinh nghiệm canh tác lúa nước. Bởi vậy, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Giàng đã trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, cầm tay chỉ việc canh tác ruộng lúa nước cho bà con. (Trong ảnh: Cán bộ, chiến sỹ BĐBP cùng người dân làm sạch cỏ và lấy nước vào ruộng)

Cán bộ, chiến sỹ biên phòng xuống đồng giúp bà con dân tộc Chứt

Nhờ thời tiết thuận lợi, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Giàng cùng bà con dân tộc Chứt đã tập trung gieo cấy lúa xuân 2023 đảm bảo quy định. (Trong ảnh: CBCS hướng dẫn người dân xúc ủi mạ và gánh lên ruộng)

Cán bộ, chiến sỹ biên phòng xuống đồng giúp bà con dân tộc Chứt

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Giàng cùng bà con dân tộc Chứt cấy lúa trên từng thửa ruộng.

Cán bộ, chiến sỹ biên phòng xuống đồng giúp bà con dân tộc Chứt

Sau 6 ngày bám sát đồng ruộng, cùng hướng dẫn cùng làm, CBCS biên phòng và bà con dân tộc Chứt ở xã Hương Liên đã cấy xong toàn bộ diện tích 3,3 ha.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast