Cảnh sát trẻ cùng đồng đội phá hàng trăm vụ án hình sự

(Baohatinh.vn) - Bằng sự quả cảm, mưu trí, sáng tạo và tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, Thượng úy Nguyễn Công Hiếu - Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh đã cùng đồng đội tham gia đấu tranh, phá hàng trăm vụ án hình sự, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giữ vững sự bình yên trên địa bàn trung tâm...

canh sat tre cung dong doi pha hang tram vu an hinh su

Thượng úy Nguyễn Công Hiếu

Với những kiến thức đã được học, tinh thần chịu khó học hỏi cùng với sự dìu dắt của những người đi trước, Hiếu đã từng bước trưởng thành và khẳng định được mình trong các chuyên án lớn. Ghi nhận những nỗ lực trong công tác, năm 2014, Hiếu được bổ nhiệm chức vụ Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự và từ đây, anh lại có thêm nhiều cơ hội trong công tác tham mưu Ban Chỉ huy đơn vị, chỉ đạo đội và trực tiếp đấu tranh với tội phạm hình sự.

14 năm trong ngành, 10 năm gắn bó với nghiệp hình sự, Hiếu đã rất nhiều lần tham gia đấu tranh thắng lợi nhiều chuyên án, được cấp trên, đồng nghiệp và nhân dân đánh giá cao. Thời gian gần đây, đã có nhiều vụ án lớn được anh điều tra, khám phá, trong đó có thể kể đến: Vụ giết giám thị coi thi, cướp tài sản của lái xe taxi Nguyễn Văn Tiến (SN 1991, trú tại phường Thạch Linh); chuyên án đánh bạc bằng hình thức lô đề lớn nhất từ trước tới nay do đối tượng Tôn Nữ Quỳnh Trang (SN 1981, trú tại phường Thạch Linh) cầm đầu; cùng anh em trong đội phối hợp Đội Cảnh sát Phòng chống ma túy trực tiếp trinh sát, tham gia bắt quả tang 15 đối tượng sử dụng ma túy trái phép tại quán Karaoke 6999 ở phường Nguyễn Du...

Thiếu tá Bùi Thanh Tùng - Phó trưởng Công an TP Hà Tĩnh nhận xét: Hiếu là cán bộ trẻ, có bản lĩnh vững vàng, đam mê và trách nhiệm với công việc được giao. Ngoài tham mưu cho lãnh đạo nhiều biện pháp phá án hiệu quả, Hiếu còn là một điều tra viên giỏi, giúp giải quyết các vụ án khởi tố theo đúng tiến độ, đúng pháp luật, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Hiếu cũng là một người chủ công trong các vụ án phức tạp nghiêm trọng như giết người, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, cướp giật, trộm cắp tài sản, đánh bạc...

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết thêm, ngoài chuyên môn nghiệp vụ và võ thuật, Hiếu còn giỏi nhiều môn thể thao và từng đạt nhiều giải cao trong các hội thi, hội thao của ngành. Với sự nỗ lực và những thành tích cao trong công tác, anh đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen và là một trong số ít gương mặt được tặng danh hiệu “Thanh niên Công an Hà Tĩnh tiêu biểu” năm 2016.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast