Cất bốc, tiễn đưa hài cốt liệt sỹ ở Hà Tĩnh về Nghệ An

(Baohatinh.vn) - Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa tổ chức lễ cất bốc, tiễn đưa hài cốt liệt sỹ Lê Minh Vương (quê ở Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An, hy sinh năm 1968) về đất mẹ.

Cất bốc, tiễn đưa hài cốt liệt sỹ ở Hà Tĩnh về Nghệ An

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tiễn đưa hài cốt Liệt sỹ Lê Minh Vương về đất mẹ Diễn Trung.

Liệt sỹ Lê Minh Vương (SN 1925), nhập ngũ năm 1948, chức vụ Thuyền trưởng thuộc Công ty Vận tải biển Nghệ An.

Trong những năm tháng gian khổ của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Lê Minh Vương đã cùng các thanh niên trong cả nước hăng hái xung phong lên đường đánh giặc, cống hiến cả tuổi thanh xuân chiến đấu hết mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 1/9/1968, đồng chí đã anh dũng hy sinh và an nghỉ tại khu vực Bãi Bồi, thôn Hội Thủy, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân.

Sau hơn 50 năm yên nghỉ, được nhân dân thôn Hội Thủy chăm lo hương khói, qua công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức cất bốc và bàn giao, tiễn đưa liệt sỹ về với đất mẹ Diễn Trung để thân nhân, gia đình có điều kiện thường xuyên chăm sóc.

Việc cất bốc, bàn giao và tiễn đưa hài cốt liệt sỹ Lê Minh Vương về với quê hương không chỉ đáp ứng nguyện vọng của thân nhân gia đình liệt sỹ và Nhân dân mà còn là sự tri ân, tôn kính và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước đối với thế hệ trẻ hôm nay.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast