Công bố quyết định giải thể Trường Quân sự tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng (5/5), Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về giải thể Trường Quân sự tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn cùng dự.

Công bố quyết định giải thể Trường Quân sự tỉnh Hà Tĩnh

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thực hiện Quyết định số 5763/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trường Quân sự tỉnh Hà Tĩnh sẽ điều chuyển nhiệm vụ đào tạo sỹ quan dự bị và đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở về Trường Quân sự Quân khu 4.

Điều chuyển nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quân sự tỉnh, huyện, cán bộ xã, phường, thị trấn, cán bộ dân quân tự vệ; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho đối tượng 3 và các nhiệm vụ khác về Trung đoàn 841 thuộc Bộ CHQS tỉnh đảm nhận.

Công bố quyết định giải thể Trường Quân sự tỉnh Hà Tĩnh

Đại tá Nguyễn Hữu Thông – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh trao quyết định điều động cán bộ của cấp trên cho nguyên Hiệu trưởng và Chính ủy Nhà trường.

Tại buổi lễ, Bộ CHQS tỉnh cũng đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đối với: Đại tá Hồ Hữu Hành - Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh giữ chức Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Trọng Lê, Chính ủy Trường Quân sự tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh.

Đồng thời công bố các quyết định điều chuyển đối với các cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Trường Quân sự tỉnh có trong biên chế về thực hiện nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị huyện thị, thành phố trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Công bố quyết định giải thể Trường Quân sự tỉnh Hà Tĩnh

Đại tá Nguyễn Hữu Thông – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh khẩn trương hoàn tất các công việc còn lại sau khi giải thể Trường Quân sự tỉnh bàn giao lại cho Trung đoàn 841 nhằm sớm ổn định hoạt động trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Nguyễn Hữu Thông – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Quân sự tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác tổ chức đào tạo sĩ quan dự bị, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh.

Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Việc giải thể Trường Quân sự tỉnh là thực hiện chủ trương đúng đắn của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng nhằm điều chỉnh theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối tổ chức phù hợp với yêu cầu của Quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh khẩn trương hoàn tất các công việc còn lại sau khi giải thể Trường Quân sự tỉnh bàn giao lại cho Trung đoàn 841 nhằm sớm ổn định hoạt động trong thời gian tới. Trước mắt, chuẩn bị tiếp nhận, tập huấn sỹ quan dự bị; bồi dưỡng chuyên sâu cho chỉ huy trưởng ban CHQS xã, phường; bồi dưỡng và cập nhật kiến thức QP – AN cho các đối tượng đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast