Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Quảng Trị

(Baohatinh.vn) - Tối ngày 22/10, tại Đài hóa thân hoàn vũ, xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Hà Tĩnh và các sở ngành, địa phương... đã tới dâng hương tiễn đưa các liệt sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị về nơi an nghỉ cuối cùng.

Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Quảng Trị

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương đã tới dâng hương tiễn đưa các liệt sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Quảng Trị

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng thương tiếc trước sự hy sinh của các cán bộ, chiến sỹ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cùng đoàn bày tỏ lòng thương tiếc các cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh anh dũng trong trong khi làm nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị.

Sự hy sinh của các đồng chí là biểu tượng cao đẹp của truyền thống dân tộc, thể hiện tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của người chiến sỹ vì nước vì dân.

Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Quảng Trị

Thi hài các liệt sỹ được phủ bởi Quốc kỳ.

Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Quảng Trị

Lãnh đạo Quân khu 4...

Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Quảng Trị

...và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh thắp hương tưởng niệm các liệt sỹ.

Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Quảng Trị

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh...

Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Quảng Trị

...và huyện Thạch Hà

Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Quảng Trị

...cùng Hội Cựu chiến binh tỉnh dâng hương tưởng niệm.

Trong số 22 liệt sỹ hy sinh tại tỉnh Quảng Trị, có 6 liệt sỹ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 được hỏa tảng tại Đài hóa thân hoàn vũ xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh.

1. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Quốc Dũng, thợ sửa chữa thông tin, Phòng Tham mưu – Kế hoạch; quê quán: xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên; trú quán: xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh.

2. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Ngô Bá Văn, thợ sửa chữa thông tin, Phòng Tham mưu – Kế hoạch; quê quán: xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà; trú quán: xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh.

3. Trung sỹ Lê Sỹ Phiêu, chiến sỹ, Phòng Tham mưu - Kế hoạch; quê quán tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc.

4. Trung tá Phùng Thanh Tùng, trợ lý Tổ chức lao động - Tiền lương; quê quán phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò.

5. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Đình Toản, nhân viên lái xe; quê quán: xã Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai.

6. Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Trần Văn Toàn, nhân viên lái xe, Phòng Tham mưu - Kế hoạch; quê quán: xã Xuân Thành, huyện Yên Thành.

Chiều tối 22/10, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh và UBND huyện Hương Khê tổ chức lễ viếng, an táng liệt sỹ Cao Văn Thắng hi sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tại Quảng Trị.

Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Quảng Trị

Trung sỹ Cao Văn Thắng là chiến sỹ Phòng Tham mưu - Kế hoạch, quê quán tại thôn 7, xã Hương Đô, Hương Khê.

Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Quảng Trị

Khoảng hơn 19 giờ ngày 22/10, linh cữu Trung sỹ Cao Văn Thắng đã được đưa về quê nhà trong sự thương tiếc của gia đình, người thân và bà con lối xóm.

Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Quảng Trị

Rất đông người dân đến viếng, thắp hương cho liệt sỹ

Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Quảng Trị

Sau khi đưa linh cữu về quê nhà, lễ viếng liệt sỹ Cao Văn Thắng sẽ được tổ chức từ 21 giờ ngày 22 đến 11 giờ ngày 23/10; lễ an táng được tổ chức từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 23/10.

Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Quảng Trị

Lãnh đạo huyện Hương Khê...

Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Quảng Trị

...gia đinh và nhân dân thắp hương tưởng niệm lệt sỹ

Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Quảng Trị

Người thân đau xót, tiếc thương trước sự hi sinh của liệt sỹ Cao Văn Thắng.

Chiều nay (21/10), 2 liệt sỹ quê Nghi Xuân hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tại Quảng Trị được đưa về quê nhà để tổ chức lễ an táng.

Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Quảng Trị

Đông đảo Nhân dân và đồng đội đón liệt sỹ Nguyễn Cao Cường về với người thân và gia đình.

Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Quảng Trị

Liệt sỹ Trung tá Nguyễn Cao Cường sinh năm 1977, quê ở xã Cương Gián

Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Quảng Trị

Cũng trong tối nay, đồng đội, người thân và bà con Nhân dân thị trấn Tiên Điền đón liệt sỹ Lê Hương Trà về với gia đình.

Dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh tại Quảng Trị

Lễ an táng liệt sỹ Lê Hương Trà được tổ chức lúc 11 giờ 30 ngày 24/10

Trong số 22 liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ ở xã Hướng Phùng huyện Hướng Hóa có 2 liệt sỹ quê ở Nghi Xuân là Trung tá Nguyễn Cao Cường (SN1977) quê xã Cương Gián và Thượng úy Lê Hương Trà (1984) quê thị trấn Tiên Điền.

21h ngày 22/10, linh cữu các anh đã về đến quê nhà Cương Gián và thị trấn Tiên Điền. Lễ viếng 2 liệt sỹ bắt đầu được tổ chức lúc 7 giờ ngày 23/10

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast