Diễn tập vòng tổng hợp tại Tiểu đoàn Bộ binh 2 - Chuẩn xác từng chi tiết

(Baohatinh.vn) - Trung đoàn 841 - Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức thành công đợt diễn tập vòng tổng hợp năm 2018. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên cán bộ, chiến sỹ (CBCS) đã nắm chắc ý định chiến thuật, xử lý các tình huống đảm bảo bí mật, sát với các tình huống chiến đấu.

Diễn tập vòng tổng hợp tại Tiểu đoàn Bộ binh 2 - Chuẩn xác từng chi tiết

Chiến sỹ Tiểu đoàn BB2, Trung đoàn 841 hành quân diễn tập vòng chiến đấu năm 2018

Điều kiện tác chiến trên mặt sông rộng gần 150m, sâu gần 5m, nước chảy xiết từ 1-1,5m/giây. Tình huống đặt ra cho Tiểu đoàn Bộ binh 2 (Trung đoàn 841) là phải bí mật vượt qua khu vực sông Ngàn Mọ thuộc địa bàn thôn 4, xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) bằng phương pháp bơi bao gói, bơi vũ trang và kết bè mảng bằng cây cối.

Với việc tổ chức chỉ huy chặt chẽ và hiệp đồng ăn ý giữa các đơn vị, sau hơn 1 giờ, gần 200 CBCS cùng vũ khí trang bị, quân tư trang, phương tiện chiến đấu mang theo như: Súng cối các loại, hỏa lực, súng máy, súng phòng không đã vượt qua sông an toàn tuyệt đối, không phải hỗ trợ cứu hộ, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Diễn tập vòng tổng hợp tại Tiểu đoàn Bộ binh 2 - Chuẩn xác từng chi tiết

Chiến sỹ Tiểu đoàn BB2 vượt sông cùng với vũ khí, trang thiết bị, quân tư trang dảm bảo an toàn và bí mật trong tác chiến

Chiến sỹ Nguyễn Xuân Anh - Tiểu đoàn Bộ binh 2 cho biết: “Trong quá trình huấn luyện tại đơn vị, chúng em được huấn luyện rất kỹ kỹ năng bơi lội, vượt sông nên khi áp dụng vào thực tế diễn tập chiến đấu đã hoàn toàn chủ động, hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng và thuần thục”.

Diễn tập vòng tổng hợp tại Tiểu đoàn Bộ binh 2 - Chuẩn xác từng chi tiết

Vũ khí trang bị, quân tư trang được bao gói cẩn thận vượt sông an toàn đảm bảo chiến đấu tốt

Phần thực binh bắn đạn thật với đề mục đại đội bộ binh tiến công địch tạm dừng, tình huống giả định được kết cấu gồm: Các tình huống sử dụng hỏa lực chế áp ngắn, cơ động triển khai đội hình, thực hành xung phong đánh tiêu diệt địch và đánh địch co cụm.

Dựa vào sự hỗ trợ hỏa lực của súng phòng không 12 ly 7, súng cối 82 mm, cối 60 mm, DKZ của cấp trên và thế trận của LLVT địa phương, lực lượng bộ binh bí mật, cơ động, tiếp cận triển khai đội hình, hình thành thế bao vây sát địch, bất ngờ dùng hỏa lực chế áp ngắn, đồng loạt xung phong từ nhiều hướng, hiệp đồng với các lực lượng nhanh chóng tiêu diệt vị trí chỉ huy, tiến tới tiêu diệt từng bộ phận và lực lượng co cụm làm chủ trận địa, sẵn sàng nhận các nhiệm vụ tiếp theo.

Diễn tập vòng tổng hợp tại Tiểu đoàn Bộ binh 2 - Chuẩn xác từng chi tiết

Trận địa súng máy DKZ chi viện cho bộ binh tấn công trong diễn tập vòng chiến đấu năm 2018

Chiến sỹ Nguyễn Đình Triều sử dụng hỏa lực B41, với phát bắn đầu tiên đã tiêu diệt hoàn toàn lô cốt địch, góp phần hỗ trợ kịp thời cho CBCS đồng loạt xung phong đánh chiếm các mục tiêu chiếm lĩnh trận địa.

“Được giao nhiệm vụ khai hỏa diệt mục tiêu lô cốt địch để đồng đội xung phong đánh địch co cụm, tôi đã bình tĩnh vận dụng những kiến thức đã được huấn luyện. Theo đó, nhắm bắn chính xác, tiêu diệt gọn mục tiêu ngay từ phát súng đầu tiên để khơi dậy tinh thần chiến đấu cho đồng đội” - binh nhì Nguyễn Đình Triều chia sẻ.

Diễn tập vòng tổng hợp tại Tiểu đoàn Bộ binh 2 - Chuẩn xác từng chi tiết

Tiểu đội cối 60mm tổ chức đánh các mục tiêu địch co cụm

Xác định diễn tập vòng tổng hợp là cơ sở để đánh giá toàn diện công tác huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của CBCS nên cấp ủy, chỉ huy Trung đoàn 841 đã chỉ đạo đưa các nội dung và tình huống khó vào diễn tập, nhất là trong giai đoạn chuyển trạng thái SSCĐ, diễn tập chiến thuật, hành trú quân ra khu sơ tán.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên cán bộ, chỉ huy và các chiến sỹ đã nắm chắc ý định chiến thuật, đồng thời, vận dụng linh hoạt các yếu tố về địa hình, thời gian, xử lý các tình huống đảm bảo bí mật, sát với các tình huống chiến đấu.

Diễn tập vòng tổng hợp tại Tiểu đoàn Bộ binh 2 - Chuẩn xác từng chi tiết

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh chúc mừng cán bộ chiến sỹ Tiểu đoàn BB2 diễn tập thành công tốt đẹp

Đại úy Nguyễn Quốc Toản - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bộ binh 2 cho biết: “Đợt diễn tập vòng tổng hợp nhằm kiểm tra, đánh giá công tác huấn luyện SSCĐ của bộ đội thường trực trong năm cũng như rèn luyện sức chiến đấu của CBCS. Qua đó, tiếp tục rút kinh nghiệm, bổ cứu kịp thời những hạn chế, yếu kém, đồng thời phát huy những mặt mạnh của từng tổ đội cũng như mỗi cá nhân”.

Chủ đề 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.