Đồng hành cùng ngư dân vùng kinh tế trọng điểm Hà Tĩnh vươn khơi bám biển

(Baohatinh.vn) - Ban CHQS thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã phối hợp với các cơ quan chức năng, lực lượng dân quân tự vệ các xã, đơn vị ven biển làm tốt công tác hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, đấu tranh với tội phạm và tham gia bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Đồng hành cùng ngư dân vùng kinh tế trọng điểm Hà Tĩnh vươn khơi bám biển

Ban CHQS thị xã Kỳ Anh cùng lực lượng dân quân xã Kỳ Lợi tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân các nội quy về khai thác hải sản đúng quy định.

Xã Kỳ Lợi có hơn 16 km giáp biển, phần lớn dân cư đều sống phụ thuộc vào nghề khai thác, đánh bắt, chế biến thủy hải sản. Toàn xã hiện có 712 tàu thuyền, trong đó có 42 tàu thuyền công suất từ 90 CV trở lên, số lao động tham gia khai thác hải sản là trên 3.000 người. Đây cũng là địa bàn trọng điểm về QPAN.

Để giúp Nhân dân yên tâm vươn khơi bám biển, Ban CHQS thị xã Kỳ Anh đã phối hợp với các đơn vị biên phòng, công an và chỉ đạo lực lượng dân quân nòng cốt, các thôn đội trưởng làm tốt công tác dân vận, nắm tình hình, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho từng người dân, đồng thời phát động, xây dựng và nhân rộng mô hình “Toàn dân bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng”.

Đồng hành cùng ngư dân vùng kinh tế trọng điểm Hà Tĩnh vươn khơi bám biển

Nhờ được tuyên truyền thường xuyên của Ban CHQS thị xã Kỳ Anh, lực lượng dân quân xã Kỳ Lợi nên bà con ngư dân luôn có ý thức cao trong việc bảo vệ vùng biển của Tổ quốc, bảo vệ tài nguyên biển

Ông Bùi Văn Vang - ngư dân thôn Hải Thanh, xã Kỳ Lợi chia sẻ: “Các cán bộ, chiến sỹ thường xuyên xuống tàu cá của chúng tôi để thăm hỏi, động viên và tuyên truyền các chủ trương bám biển, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc, các nội quy về bảo vệ và đánh bắt hải sản đúng quy định… Bởi thế, chúng tôi luôn có ý thức cao trong việc bảo vệ vùng biển của Tổ quốc, bảo vệ tài nguyên môi trường biển”.

“Khi tàu thuyền nơi khác về đây đánh bắt, khai thác thủy hải sản bằng lưới giã cào, kích điện hoặc thuốc nổ…, chúng tôi được ngư dân thông tin kịp thời để báo với các lực lượng chức năng có biện pháp xử lý”, ông Mai Xuân Thanh - Thôn đội trưởng thôn 1, xã Kỳ Lợi cho biết.

Đồng hành cùng ngư dân vùng kinh tế trọng điểm Hà Tĩnh vươn khơi bám biển

Thông qua việc tuyên truyền, các lực lượng chức năng địa phương còn nắm bắt được tình hình biển đảo, tình hình khai thác hải sản ngoài khơi qua bà con ngư dân.

Ông Chu Văn Thụ - Phó Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự xã Kỳ Lợi cho hay: “Do thường xuyên lênh đênh trên biển nên việc tiếp cận, nắm bắt thông tin các văn bản quy phạm pháp luật của bà con ngư dân bị hạn chế, thậm chí nhiều trường hợp không nắm được. Thế nên, tình trạng các chủ tàu thuyền tranh chấp bến bãi, ngư trường, tình trạng đánh bắt trái phép vẫn xảy ra.

Do đó, sau mỗi chuyến ra khơi của ngư dân, các lực lượng quân sự, biên phòng, công an lại xuống địa bàn để trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, dành thời gian tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật nên tình trạng vi phạm pháp luật đã giảm mạnh”.

Ngoài các lực lượng chính quy, dân quân các xã ven biển cũng thường xuyên tổ chức tuần tra nắm bắt tình hình, bảo đảm ANTT tại khu vực tàu thuyền neo đậu, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn bà con ngư dân các quy định về quản lý phương tiện tàu thuyền; kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh.

Đồng hành cùng ngư dân vùng kinh tế trọng điểm Hà Tĩnh vươn khơi bám biển

Dân quân xã Kỳ Lợi và các xã lân cận thường tổ chức tuần tra nắm bắt tình hình ANTT tại các khu vực tàu thuyền neo đậu

Thiếu tá Nguyễn Thái Sơn - Chính trị viên Ban CHQS thị xã Kỳ Anh thông tin: “Thời gian qua, Ban CHQS thị xã Kỳ Anh đã phối hợp chặt chẽ với biên phòng, công an và các lực lượng khác thường xuyên tuyên truyền, nắm bắt và dự báo chính xác tình hình trên toàn địa bàn, nhất là trên biển.

Cùng với đó, chỉ đạo ban CHQS các xã, phường, đơn vị tự vệ tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, giữ gìn ANTT trên bờ, trên biển. Nhờ đó, ngư dân trên địa bàn yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển KT-XH, đồng thời tích cực tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo quê hương”.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast