Đưa chính sách, pháp luật đến với người dân vùng biên giới Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - BĐBP Hà Tĩnh là một trong những cầu nối quan trọng để đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với đồng bào dân tộc, nhân dân trên 2 tuyến biên giới.

Đưa chính sách, pháp luật đến với người dân vùng biên giới Hà Tĩnh

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa Sót (Lộc Hà) thường kết hợp các đợt tuần tra, kiểm soát địa bàn để nhắc nhở ngư dân không tranh chấp như trường, trộm cắp ngư cụ, đánh bắt tận diệt và thông tin kịp thời khi phát hiện tàu lạ xâm nhập lãnh hải...

Hơn 4 tháng nay, cùng với trung úy Nguyễn Hữu Đức và anh em trong Đội vận động quần chúng, hầu như tất cả cán bộ, chiến sỹ ở Đồn Biên phòng Cửa Sót (Lộc Hà) đều lăn lộn với địa bàn để tuyên truyền cho nhân dân về Luật Thủy sản. Cùng với giới thiệu về các chương, điều, khoản, các nội dung cơ cản của luật mới thì cán bộ, chiến sỹ còn đặc biệt lưu ý người dân cần tránh việc đánh bắt tận diệt bằng xung điện và mìn, tranh chấp ngư trường, trộm cắp ngư cụ, gây rối ANTT trên biển...

Thượng tá Trần Đình Tứ - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa Sót cho biết thêm: “Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phát luật (TTPBGDPL) cho nhân dân nơi đóng quân đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, được đơn vị thực hiện hiệu quả. Ngoài những vấn đề mới thì chúng tôi đã tập trung nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội, không sử dụng pháo và thuốc nổ, thông tin ngay khi phát hiện tàu lạ xâm nhập lãnh hải và những tàu thuyền đánh bắt tận diệt cùng các vấn đề có liên quan đến cuộc sống thường ngày”.

Đưa chính sách, pháp luật đến với người dân vùng biên giới Hà Tĩnh

Hầu như các cuộc họp thôn xóm, Đồn Biên phòng Sơn Hồng (Hương Sơn) đều cử cán bộ về để thực hiện lồng ghép tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho bà con...

Không chỉ có người dân vùng biển mà đồng bào dân tộc, người dân trên tuyến biên giới cũng nhận được sự hỗ trợ cần thiết, hiệu quả về mặt pháp luật từ BĐBP. Ông Trần Xuân Lan ở thôn 4, xã Sơn Hồng (Hương Sơn) chia sẻ: “Trước đây, do nhận thức pháp luật hạn chế nên bà con vùng biên giới này thường vào rừng lấy gỗ, săn bắt động vật, theo các đường tiểu mạch sang Lào.

Mặt khác, do cuộc sống túng quẫn nên thường trộm cắp vặt, rượu chè, bài bạc, gây gỗ lẫn nhau. Nhưng nhờ các chú bộ đội biên phòng chấn chỉnh, tuyên truyền, giải thích để nhân dân biết như thế là xấu, là vi phạm pháp luật nên giờ các hành vi trên đã không còn, xóm làng luôn bình yên, nhân dân chí thú làm ăn”.

Đưa chính sách, pháp luật đến với người dân vùng biên giới Hà Tĩnh

... Và hướng dẫn cho cán bộ các đoàn thể, các hạt nhân tích cực tham gia tuyên tuyền để nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành cho hội viên, người thân, con cái.

Địa bàn biên giới Hà Tĩnh hiện có 67.505 hộ/250.064 khẩu (chiếm 19% dân số toàn tỉnh), có 8.123 hộ/35.520 khẩu là giáo dân (chiếm 22% người công giáo toàn tỉnh) và 8 dân tộc ít người với 381 hộ/1.228 khẩu. Do đời sống còn khó khăn, trình độ dân trí chưa cao nên nhận thức về pháp luật và ý thức chấp hành còn nhiều hạn chế.

Vì vậy, để nâng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân trên địa bàn đóng quân, thời gian qua, các đơn vị BĐBP đã tập trung tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới gắn với tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, ANBG quốc gia.

Đưa chính sách, pháp luật đến với người dân vùng biên giới Hà Tĩnh

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Giàng (Hương Khê) thường xuyên xuống thăm hỏi, động viên bà con tăng gia sản xuất, vừa nhắc nhở bà con chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Thượng tá Hồ Năng Bảo - Phó Chủ nhiệm chính trị BDBP Hà Tĩnh thông tin thêm: Thời gian qua, BĐBP Hà Tĩnh đã tổ chức tập trung TTPBGDPL được 4.215 buổi/128.385 lượt người tham gia, đăng tải thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát hành 20.009 tờ rơi và 8.636 đĩa VCD, tổ chức cho 3.215 hộ gia đình ký cam không trồng và không tái trồng, không buôn bán, tàng trữ, sử dụng, vận chuyển chất ma túy...

Ngoài ra, để giúp nhân dân nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, BĐBP tỉnh cũng biên soạn 5 loại tài liệu /500 bản đề cương tuyên truyền; thực hiện tốt việc tiếp nhận, trang cấp 12.283 sách pháp luật và xây dựng, bổ sung, nâng cấp được 132 tủ sách pháp luật tại các địa phương biên giới; có 40/41 xã và 12 đồn biên phòng đã thành lập câu lạc bộ tư vấn pháp luật...

Công tác TTPBGDPL được lực lượng BĐBP thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức, biện pháp sát với từng loại đối tượng, như: tuyên truyền thông qua báo cáo viên pháp luật các cấp; thông qua hội họp để tổ chức quán triệt, triển khai; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, bảng thông tin đối ngoại ở cửa khẩu; kết hợp với các đợt tuần tra, kiểm soát địa bàn...

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Chủ đề Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast