Bảo vệ biên giới vững chắc, xây dựng vùng “phên dậu” giàu đẹp

(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024), PV Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trò chuyện với Đại tá Nguyễn Thái Bình - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh về nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng biên giới trong tình hình mới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
DSC_4036 - Copy.JPG
Đại tá Nguyễn Thái Bình - Chính ủy BĐBP Hà Tĩnh.

P.V: Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ biên giới trong tình hình mới, thời gian qua, BĐBP Hà Tĩnh đã thực hiện công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng như thế nào thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Thái Bình: Về công tác xây dựng Đảng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, chương trình hành động của các cấp tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhận thức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, có lối sống trong sáng, nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hằng năm, có trên 90% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh, trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

DSC_0718 - Copy.JPG
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ luôn được BĐBP Hà Tĩnh thực hiện thường xuyên (ảnh chụp ở Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động).

Toàn Đảng bộ chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ sinh hoạt Đảng, tự phê bình và phê bình, chế độ đi cơ sở và chú trọng đổi mới phương pháp, tác phong công tác, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, bí thư với người chỉ huy. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát Đảng được thực hiện đúng quy trình, quy định nên đã chủ động phát hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót của tổ chức đảng, đảng viên, ngăn ngừa các hành vi phạm kỷ luật, pháp luật.

Công tác xây dựng Đảng được gắn liền với công tác xây dựng lực lượng, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện. Theo đó, toàn quân luôn duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, chăm lo đầu tư xây dựng doanh trại để phục vụ nhiệm vụ bảo vệ biên giới và cải thiện đời sống cho bộ đội. Thường xuyên chú trọng luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ; tổ chức huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” để hằng năm có 72% trở lên quân số đạt huấn luyện khá giỏi; thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính, vũ khí, trang bị... để sẵn sàng cho mọi nhiệm vụ.

DSC_6852 - Copy.JPG
CBCS thường xuyên huấn luyện, diễn tập để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu (trong ảnh: BĐBP Cửa Sót diễn tập bắn đạn thật)

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chúng tôi cũng đã thực hiện tốt quy hoạch cán bộ, quy hoạch cấp ủy các cấp và làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên. Trong 5 năm qua, chúng tôi đã điều động, bổ nhiệm 264 đồng chí, đào tạo nâng cao trình độ 53 đồng chí, thăng quân hàm và nâng lương 275 đồng chí, chỉ định bổ sung 79 đồng chí cấp ủy, kết nạp 13 đảng viên mới...

P.V: Xin đồng chí chia sẻ thêm về những mặt công tác nổi bật, các chiến công xuất sắc nhất trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong 5 năm gần đây.

Đại tá Nguyễn Thái Bình: Là lực lượng chuyên trách bảo vệ biên giới, chúng tôi đã không ngừng chăm lo xây dựng và củng cố lực lượng, tập trung khắc phục khó khăn, không lùi bước trước gian khổ để bảo vệ biên giới tốt nhất. Bước chân của những người lính biên phòng đang ngày đêm thầm lặng tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, biển đảo, địa bàn biên phòng.

Từ năm 2019 đến nay, các đơn vị đóng quân trên 2 tuyến biên giới đã tổ chức tuần tra đường biên, trên biển 236 đợt/1.712 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và khoảng 5.600 cuộc tuần tra địa bàn/hơn 20.000 lượt CBCS... để tạo “lá chắn thép” bảo vệ biên cương.

8627 - Copy.JPG
Lực lượng biên phòng là "tấm khiên" vững chắc bảo vệ biên cương (trong ảnh: cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bản Giàng tuần tra biên giới).

Trên mặt trận phòng chống tội phạm, những người lính đeo quân hàm xanh được ví là những “quả đấm thép”, là “khắc tinh” của tội phạm ma túy với nhiều chiến công xuất sắc. Các CBCS đã triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm. Trong 5 năm gần đây, BĐBP Hà Tĩnh đã đấu tranh thắng lợi 127 chuyên án, vụ án, bắt giữ 182 đối tượng, thu giữ 341 bánh heroin, 883 kg ma túy đá, 617 kg katemin, 1.510.000 viên ma túy tổng hợp, 22 kg cần sa, 55 kg thuốc phiện, 6 khẩu súng, hàng trăm kg pháo và nhiều tang vật khác...

BĐBP Hà Tĩnh luôn đóng vai trò nòng cốt, chủ đạo trong bảo đảm an ninh, an toàn, thông suốt tại các cửa khẩu. Trong 5 năm qua, BĐBP tỉnh đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác làm thủ tục cho hơn 1,5 triệu lượt người xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; tiếp nhận, giải quyết gần 16.000 hồ sơ đề nghị cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào và giải quyết hơn 15.000 hồ sơ cấp thị thực, tạm trú, thẻ tạm trú, thẻ đi bờ, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài.

DSC_4480 - Copy.JPG
Lính quân hàm xanh là "khắc tinh" của bọn tội phạm (trong ảnh: BĐBP Cầu Treo phối hợp phá án ma túy xuyên quốc gia).

Để xây dựng tuyến biên giới chung với nước bạn Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển, BĐBP Hà Tĩnh đã tăng cường công tác đối ngoại. Chúng tôi đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh Khăm Muồn và Bolikhămxay (Lào) tuần tra, diễn tập, trao đổi thông tin phòng chống tội phạm và các vấn đề an ninh phi truyền thống; chủ trì phong trào “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới” và “Kết nghĩa đồn, trạm biên phòng hai bên biên giới”.

Ngoài ra, với phương châm “giúp bạn là tự giúp mình”, BĐBP đã chủ trì thực hiện các hoạt động trao tặng thiết bị y tế, khám chữa bệnh, thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ gạo, xi măng... cho nước bạn với số tiền gần 10 tỷ đồng.

P.V: Để xây dựng vùng “phên dậu” ngày càng giàu mạnh, bình yên, BĐBP cùng các cấp, ngành chăm lo, giúp đỡ các địa phương và Nhân dân trên 2 tuyến biên giới như thế nào?

Đại tá Nguyễn Thái Bình: BĐBP Hà Tĩnh đã chủ động, phối hợp thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa hướng đến đảm bảo an sinh xã hội cho vùng biên giới. Trong đó nổi bật nhất là chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và Câu lạc bộ “Phụ nữ với chiến sỹ quân hàm xanh”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Câu lạc bộ tình thương”... Các mô hình, các hoạt động nhân văn đã tập trung giúp đỡ gia đình chính sách, người nghèo và các đối tượng yếu thế.

Trong 5 năm gần đây, BĐBP đã trao tặng 6 ngôi nhà kiên cố với tổng mức hỗ trợ 300 triệu đồng, 599 suất quà trị giá 438 triệu đồng, 38 mô hình sinh kế trị giá 160 triệu đồng, khám chữa bệnh cho 10.000 lượt người bệnh, cấp phát thuốc miễn phí trị giá 316 triệu đồng...

DSC_4924 - Copy.JPG
BĐBP thường xuyên chăm lo an sinh xã hội ở vùng biên (trong ảnh: BĐBP Vũng Áng - Sơn Dương tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó ở xã Kỳ Lợi).

Với tình cảm và trách nhiệm của mình, BĐBP Hà Tĩnh đã chung tay tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh để tạo nền tảng cho phát triển KT-XH và ổn định tình hình ở vùng biên. Hiện nay, trong lực lượng có 6 cán bộ ở các đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, 3 cán bộ tham gia cấp ủy cấp xã, phân công 247 đảng viên phụ trách 1.087 hộ gia đình ở khu vực biên giới, cử 9 đồng chí cán bộ tăng cường xã trực tiếp bám, nắm địa bàn...

Toàn lực lượng cũng đã chung tay hỗ trợ các địa phương phát triển KT-XH, trong đó nổi bật nhất là xây dựng NTM. Từ năm 2014 đến nay, BĐBP Hà Tĩnh đã đỡ đầu 6 xã biên giới về đích với tổng nguồn lực hỗ trợ hàng chục tỷ đồng. Riêng năm 2023, chúng tôi đã huy động gần 2.000 ngày công để xây 2 ngôi nhà kiên cố, đổ 2,5 km đường bê tông, làm 40 hố xử lí nước thải, tu sửa 5 nhà văn hóa thôn, cải tạo 131 vườn hộ, trồng 14 km hàng rào xanh, 30.800 cây chắn sóng ven biển, thu hoạch 44 ha hoa màu...

DSC_0501 - Copy.JPG
CBCS thường xuyên tuyên truyền, vận động các tổ chức đoàn thể cùng đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân tham gia bảo vệ biên giới (ảnh chụp ở xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân).

Ngoài ra, để xây dựng vùng “phên dậu” ngày càng vững mạnh, bình yên, chúng tôi đang duy trì, phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Toàn tỉnh hiện có 183 tổ bảo vệ đường biên, cột mốc/6.852 hộ gia đình/16.270 thành viên đăng ký tự quản gần 309 km đường, 36 tập thể/211 hộ gia đình/270 thành viên đăng ký tự quản 53 mốc quốc giới, 1.018 tổ tự quản ANTT/7.138 thành viên, 262 tổ tàu thuyền an toàn/1.635 phương tiện/3.378 thành viên, 46 bến bãi tự quản/4.836 thành viên...

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Chủ đề Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast