Hà Tĩnh chăm lo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện

(Baohatinh.vn) - Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện luôn được lực lượng vũ trang (LLVT), cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh quan tâm, triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển, tạo nguồn lực quốc phòng vững chắc.

Mới đây, lực lượng dân quân xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn) đã tổ chức đợt hành quân hướng về cơ sở lần thứ 4 trong năm nay. Trong đợt hành quân này, các chiến sỹ dân quân về thôn Khe Dầu để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia chính sách phát triển KT-XH của địa phương và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân vững chắc. Đặc biệt, các chiến sĩ trực tiếp tham gia giúp đỡ 20 hộ ở thôn Khe Dầu làm bể lọc nước thải sinh hoạt, chỉnh trang 2 vườn hộ, phát tỏa hành lang một số tuyến đường trục thôn...

Hà Tĩnh chăm lo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện

Lực lượng dân quân thường trực xã Sơn Kim 1 giúp hộ anh Nguyễn Quang Thành (thôn Khe Dầu) làm bể lắng lọc nước thải sinh hoạt.

Ông Hoàng Văn Thư - Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1 thông tin: “Để xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, chúng tôi luôn chăm lo xây dựng lực lượng dân quân, quản lý tốt nguồn dự bị động viên, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách tôn giáo. Chúng tôi cũng đã tập trung đẩy mạnh sản xuất để có tiềm lực kinh tế vững chắc với sản lượng lương thực 950 tấn/năm, duy trì đàn trâu bò 1.000 con, đàn lợn 36.300 con, đàn gia cầm 40.300 con, đàn hươu 900 con, trồng 113 ha rừng nguyên liệu. Ngoài ra, toàn xã cũng đã huy động được khoảng 50 tỷ đồng/năm xây dựng hạ tầng vừa phục vụ phát triển KT-XH, xây dựng NTM, vừa đảm bảo mục đích quốc phòng, bảo vệ biên giới...”.

Hà Tĩnh chăm lo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện

Dân quân xã Sơn Lâm (Hương Sơn) tham gia mở rộng, đắp lề đường giao thông nông thôn.

Cũng với tinh thần chăm lo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, xã Thạch Kim (Lộc Hà) cũng đã tập trung vào cuộc quyết liệt, đồng bộ.

Theo đó, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng đã được quán triệt nghiêm túc, công tác diễn tập quân sự, huấn luyện chiến đấu, rà soát lực lượng được triển khai tốt. Nhiệm vụ phát triển đánh bắt hải sản của đội tàu 107 chiếc (sản lượng khoảng 3 nghìn tấn/năm) gắn liền với tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo; hoạt động dịch vụ, thương mại nhộn nhịp ở bờ (khu vực biên giới biển) cũng luôn được đảm bảo an ninh, an toàn.

Ngoài ra, việc huy động nguồn lực tốt (khoảng 40 tỷ đồng/năm) cũng vừa giúp Thạch Kim nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, chỉnh trang bộ mặt nông thôn, vừa góp phần nâng cấp, đa dạng hệ thống phục vụ nhiệm vụ phòng thủ, huấn luyện, chiến đấu...

Hà Tĩnh chăm lo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện

Công tác huấn luyện chiến đấu cho lực lượng dân quân nói chung và dân quân biển nói riêng luôn được huyện Lộc Hà quân tâm, chú trọng.

Hiện nay, tất cả các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đang không ngừng chăm lo, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để vừa đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH trong tình hình mới, vừa xây dựng nền quốc phòng vững mạnh.

Theo đó, tất cả 5 nội dung trong công tác này đều được các địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả, gồm: xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; đẩy mạnh phát triển KT-XH kết hợp chặt chẽ với củng cố QP-AN trên từng địa bàn; xây dựng LLVT nhân dân vững mạnh về mọi mặt, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển KT-XH ở cơ sở; phát huy vai trò điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể để tạo sức mạnh tổng hợp đối với công tác quốc phòng; đảm bảo ngân sách cho phát triển KT-XH gắn với củng cố QP-AN...

Hà Tĩnh chăm lo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh giúp xã Phúc Đồng (Hương Khê) xây dựng mương thoát nước và các công trình dân sinh kết hợp với mục tiêu quốc phòng.

Các nội dung trên đã được 216 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh cụ thể hóa bằng những cách làm sáng tạo, thường xuyên, tạo được nhiều điểm nhấn. Theo đó, 100% địa phương đều đã chăm lo xây dựng lực lượng dân quân theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, 100% thôn xóm, tổ dân phố đều có lực lượng dân quân tại chỗ, chiếm 1,7% dân số.

Việc nâng cao chất lượng dân quân được gắn liền với nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, khu vực phòng thủ vững mạnh và cải thiện trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT cơ sở. Đặc biệt, lực lượng dân quân, nhất là ở các xã biên giới được xem là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giữ vững sự ổn định trên địa bàn.

Hà Tĩnh chăm lo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện

Lực lượng dân quân xã Thạch Đài (Thạch Hà) huấn luyện cách gói, sử dụng vật liệu nổ.

Đại tá Nguyễn Tất Nhân - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Xây dựng cơ sở tỉnh khẳng định: “Những năm qua, ban chỉ đạo xây dựng cơ sở các cấp và Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Các địa phương cũng đã tập trung vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm, sáng tạo nên những khó khăn, vướng mắc từng bước được tháo gỡ, những mặt mạnh đã được phát huy. Qua đó, đã giúp đạt được nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa về nhiều mặt và tạo tiền đề vững chắc để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới”.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.