Khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện

(Baohatinh.vn) - Cụm Huấn luyện Tự vệ số 1 - Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) sẽ tập trung khắc phục khó khăn, đảm bảo quân số, đủ trang bị, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2023.

Khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện

Sáng 9/3, cụm Huấn luyện Tự vệ số 1 của TP Hà Tĩnh đã khai mạc đợt huấn luyện năm 2023.

Năm nay, Cụm Huấn luyện Tự vệ số 1 có gần 100 CSCS tham gia huấn luyện, gồm các đơn vị như: cơ quan Tỉnh ủy, Sở GD&ĐT, Sở VH-TT&DL, Trường Đại học Hà Tĩnh, Trường Chính trị Trần Phú, Trường Cao đẳng Nguyễn Du, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh.

Khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện

Đại diện lực lượng tự vệ cơ quan Tỉnh ủy (cụm trưởng) thông qua quy chế huấn luyện chiến đấu.

Đợt huấn luyện bắt đầu từ ngày 9 và kết thúc vào ngày 17/3. Các chiến sỹ tự vệ sẽ được học chính trị (1 ngày), sau đó huấn luyện quân sự, bắn đạn thật, hội thao...

Khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện

Trung tá Đào Xuân Tiến - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố Hà Tĩnh phát biểu giao nhiệm vụ.

Tại lễ ra quân huấn luyện, tất cả các đơn vị và chiến sỹ tự vệ đều thể hiện quyết tâm cao, sẵn sàng quân số, trang bị, phương tiện để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, trong quá trình huấn luyện, cụm huấn luyện sẽ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các nội quy, quy định, phấn đấu đạt kết quả cao nhất và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, trang bị vũ khí...

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast