Khai mạc huấn luyện đại đội pháo binh ở TX Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Đợt huấn luyện nhằm trang bị cho lực lượng dân quân phường Kỳ Liên, Kỳ Phương (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nâng cao nhận thức về chính trị, quân sự, chiến thuật trong chuyên ngành pháo binh.

Sáng 13/4, tại TX Kỳ Anh, Bộ CHQS tỉnh tổ chức khai mạc huấn luyện Đại đội Pháo binh 76,2mm cho dân quân tự vệ thuộc 2 phường Kỳ Liên, Kỳ Long.

Khai mạc huấn luyện đại đội pháo binh ở TX Kỳ Anh

Đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Trong thời gian 12 ngày, 30 cán bộ, chiến sỹ lực lượng dân quân tự vệ của 2 đơn vị phường Kỳ Liên, Kỳ Long được huấn luyện các nội dung như: nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nội dung cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng, an ninh, dự bị động viên quốc phòng, biên giới quốc gia, an ninh quốc gia, biên phòng và phòng thủ dân sự.

Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045; công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Luật Biển Việt Nam; công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia giải quyết một số tình hình phức tạp tại địa phương; tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; điều lệnh đội ngũ; bảo đảm vũ khí, đạn trong cơ động hành quân chiến đấu...

Khai mạc huấn luyện đại đội pháo binh ở TX Kỳ Anh

Thượng tá Dương Ngọc Tiệp - Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại lễ khai mạc.

Đặc biệt, lực lượng dân quân còn được trang bị chuyên sâu về biên chế, chức trách, đội hình, động tác, quy tắc, bắn mục tiêu trên biển, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu của Đại đội Pháo 76,2mm...

Đợt huấn luyện nhằm nâng cao trình độ, nhận thực về chính trị, quân sự, nắm vững chuyên môn chuyên ngành pháo binh; thực sự làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật góp phần nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Chủ đề QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast